Hình dáng trái ác quỷ của Wapol và Mr. 3 được tiết lộ trên One Piece Magazine volume 9

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/04/2020 12:05 PM

Hình dạng trái ác quỷ của Wapol và Mr. 3 giống như sức mạnh của họ.

One Piece Magazine volume 9 cuối cùng đã tiết lộ trái ác quỷ của Wapol và Mr. 3 trông như thế nào rồi đấy!

1. One Piece Magazine là gì?

Hình dáng trái ác quỷ của Wapol và Mr. 3 được tiết lộ trên One Piece Magazine volume 9 - Ảnh 1.

One Piece Magazine là một tạp chí được xuất bản dành riêng cho người hâm mộ One Piece, có nội dung là các bài viết khác nhau liên quan đến One Piece. Thông thường, tạp chí này cũng cung cấp thông tin về những điều đằng sau hậu trường của quá trình sản xuất One Piece và cả thông tin mới không được đề cập trong manga.

Một trong những cuốn sách nhỏ trong One Piece Magazine là Từ điển bách khoa trái ác quỷ, có nội dung là nhiều thông tin khác nhau liên quan đến Trái ác quỷ. Đặc biệt là những thông tin có thể không được Eiichiro Oda giải thích ngắn gọn trong truyện tranh.

Ví dụ thông tin về Trái ác quỷ, gồm hình dạng và thiết kế của trái ác quỷ Hito Hito no Mi của Tony Tony Chopper và Hana Hana no Mi của Robin, điều mà Oda chưa từng thể hiện trước đây trong truyện tranh.

Lần này, One Piece Magazine volume 9 giới thiệu với chúng ta hình dáng trái ác quỷ Doru Doru no Mi của Mr 3 và trái Baku Baku no Mi của Wapol. Ai có thể nghĩ được, trái ác quỷ của họ hóa ra lại có hình dáng tương tự như sức mạnh mà nó mang lại chứ!

2. Trái ác quỷ Doru Doru no Mi

Hình dáng trái ác quỷ của Wapol và Mr. 3 được tiết lộ trên One Piece Magazine volume 9 - Ảnh 2.

Trái ác quỷ Doru Doru no Mi là một loại trái ác quỷ được ăn bởi Mr. 3 Galdino. Trái ác quỷ này có thể cung cấp cho người dùng sức mạnh để sản xuất nến và kiểm soát chúng. Như bạn đã biết, cây nến mà năng lực trái Doru Doru no Mi tạo ra không giống như cây nến thông thường.

Mr.3 thường tạo ra 1 khượng lớn sáp nến từ cánh tay của mình ở dạng lỏng và sau 1 thời gian ông sẽ làm đông cứng sáp nến của mình lại, sáp nến sau khi cứng lại sẽ rất cứng và nó còn cả khả năng kháng lại 1 số loại độc dược của Magellan. Sáp nến được sản xuất bởi Mr. 3 cũng có thể được tạo hình theo sở thích, ví dụ như khi Mr. 3 đã tạo ra chìa khóa cho còng tay của Ace trong cuộc chiến ở Marineford.

Như được hiển thị trong One Piece Magazine volume 9, quả Doru Doru no Mi có hình dạng như quả lê và có màu trắng. Giống như hầu hết các loại trái ác quỷ khác, Doru Doru no Mi cũng có hoa văn xoắn ốc trên bề mặt bên ngoài. Ngoài ra, loại quả này cũng có hình dáng giống với sức mạnh mà nó cung cấp, được thiết kế với hiệu ứng tan chảy như một ngọn nến trên đỉnh và thân quả.

3. Trái ác quỷ Baku Baku no Mi

Hình dáng trái ác quỷ của Wapol và Mr. 3 được tiết lộ trên One Piece Magazine volume 9 - Ảnh 3.

Trái ác quỷ tiếp theo được tiết lộ trên One Piece Magazine volume 9 là của Wapol, tên là Baku Baku no Mi. Wapol là kẻ thù chính của Luffy trong Vương quốc Drum. Baku Baku no Mi mang đến cho người dùng sức mạnh để ăn bất cứ thứ gì, từ kim loại cho đến cả con người. Những thứ mà Wapol ăn được có thể sáp nhập vào cơ thể hắn để tạo ra 1 dạng vũ khí tổng hợp, giống với thứ đã được ăn trước đó. Nhưng Wapol chỉ biến thành loại vũ khí mà mình đã ăn trong 1 ngày - 24h trước.

Wapol cũng đã sử dụng thành công loại quả này để sản xuất một loại kim loại đặc biệt, cụ thể là Wapometal. Dựa trên One Piece Magazine volume 9, thiết kế của Baku Baku dường như thể hiện sức mạnh mà nó có được với hình dạng của lớp vỏ bên ngoài giống như răng nanh. Trái ác quỷ này trông giống như 1 quả mận tím nhưng có đường zig-zag ở giữa. Và cũng giống như các loại trái ác quỷ khác, bề ngoài của trái Baku Baku no Mi được trang trí bằng các hoa văn xoắn ốc.