Hết thời, Đường Tăng "Tây Du Ký" phải quảng cáo đĩa nhạc, hát hội chợ kiếm tiền

HN  - Theo Nhịp Sống Việt | 09/03/2020 10:00 AM

Những năm trở lại đây, Từ Thiếu Hoa xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Ông chăm chỉ chạy show, nhận lời quảng cáo sản phẩm vì áp lực kinh tế.

Đường Tăng được yêu thích nhất nhưng bỏ vai giữa chừng

"Tây Du Ký 1986" là bộ phim truyền hình kinh điển gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Dù đã hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày phim lên sóng lần đầu, nhưng những nhân vật như Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Trư Bát Giới hay Sa Tăng vẫn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Trong "Tây Du Ký", Đường Tăng là vai diễn phải thay nhiều diễn viên nhất. Có tổng cộng 3 người hóa thân thành nhân vật này lúc trưởng thành, và Từ Thiếu Hoa là người thứ 2 được chọn thay thế Uông Việt.

Hết thời, Đường Tăng Tây Du Ký phải quảng cáo đĩa nhạc, hát hội chợ kiếm tiền - Ảnh 1.

K

Hết thời, Đường Tăng Tây Du Ký phải quảng cáo đĩa nhạc, hát hội chợ kiếm tiền - Ảnh 2.

Từ Thiếu Hoa là một trong 3 diễn viên đảm nhận vai Đường Tăng trong "Tây Du Ký".

Trong một lần tình cờ xem bộ phim "Tinh biến", đạo diễn Dương Khiết đã phát hiện ra Từ Thiếu Hoa. Nhận thấy nam diễn viên có ngoại hình khôi ngô nho nhã rất hợp cho vai Tiểu Bạch Long, nữ đạo diễn nổ tiếng đã mời ông đến thử vai.

Tuy nhiên sau khi Từ Thiếu Hoa đóng thử, Dương Khiết lại cho rằng ông hợp với vai Đường Tăng hơn, nên đã chọn ông cho vai này. Từ Thiếu Hoa thủ vai Đường Tăng trong 8 tập phim và được khán giả vô cùng yêu thích. So với 2 Đường Tăng còn lại là Uông Việt và Trì Trọng Thụy, ông cũng được đánh giá là vị sư phụ có ngoại hình điển trai và phù hợp với nguyên tác nhất.

Hết thời, Đường Tăng Tây Du Ký phải quảng cáo đĩa nhạc, hát hội chợ kiếm tiền - Ảnh 3.

Nam diễn viên được đánh giá là Đường Tăng điển trai và hợp với nguyên tác nhất.

Song đến năm 1985, Từ Thiếu Hoa bất ngờ bỏ vai. Khi đó, nam diễn viên cho biết ông muốn tiếp tục học tập nâng cao lên đại học nên đành chia tay đoàn phim.

Vì muốn giữ Từ Thiếu Hoa ở lại, đoàn phim "Tây Du Ký" đã cố gắng liên lạc với trường học của nam diễn viên, mong lãnh đạo trường tạo điều kiện cho ông vừa quay phim vừa học tập. Nhưng trường cho biết Từ Thiếu Hoa khẳng định không quan tâm đến bộ phim nữa.

Nhiều nguồn tin tiết lộ, sở dĩ Từ Thiếu Hoa không muốn đảm nhận vai Đường Tăng nữa là vì bất mãn về vấn đề thù lao. Ông cho rẳng khoản tiền mà mình nhận được cho vai diễn này thua kém hơn hẳn các diễn viên chính khác trong đoàn.

Sau này, khi chia sẻ về lý do Từ Thiếu Hoa bỏ vai chóng vánh, "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa nửa đùa nửa thật: "Thù lao của Từ Thiếu Hoa thấp hơn tôi và anh Lục Tiểu Linh Đồng".

Tuy vậy, sau Đường Tăng, Từ Thiếu Hoa không có thêm bất kỳ vai diễn nổi bật nào khác dù đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim như Tam quốc diễn nghĩa, Đường Huyền Trang, Bố y Khổng Tử... Không thể vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình trong "Tây Du Ký", tên tuổi của nam diễn viên ngày càng mờ nhạt.

Từ Thiếu Hoa sau đó chuyển về quê nhà công tác và đảm nhận chức Phó viện trưởng Viện kịch nói tỉnh Sơn Đông. Năm 1998, khi nữ đạo diễn Dương Khiết thực hiện phần tiếp theo của "Tây Du Ký", ông được mời trở lại đóng Đường Tăng ở 8 tập đầu trong số 16 tập được làm thêm.

Hết thời phải quảng cáo đĩa nhạc, hát hội chợ

Hiện tại, Từ Thiếu Hoa đã bước sang tuổi 62. Sau khi nghỉ hưu, "Đường Tăng" bất ngờ xuất hiện nhiều hơn dù trước đó từng vắng bóng rất lâu trước công chúng. Có thông tin rằng vì cuộc sống về già không mấy dư dả nên nam diễn viên phải chăm chỉ chạy show kiếm tiền.

Những năm trở lại đây, người ta thường thấy Đường Tăng biểu diễn ở các show diễn nhỏ lẻ, hội chợ. Trên sân khấu, ông mặc trang phục Đường Tăng, hát lại những bài hát trong "Tây Du Ký" năm xưa.

Tuy nhiên vì đã hết thời, Từ Thiếu Hoa chỉ nhận được mức cát-xê bèo bọt khoảng chục NDT (khoảng vài chục triệu đồng) mỗi ngày. So với các ngôi sao thời nay, con số này chỉ tương đương với thù lao của nghệ sĩ hạng C.

Hết thời, Đường Tăng Tây Du Ký phải quảng cáo đĩa nhạc, hát hội chợ kiếm tiền - Ảnh 4.

Khi ở tuổi xế chiều, Từ Thiếu Hoa thường xuyên chạy show.

Không chỉ biểu diễn tại hội chợ, Từ Thiếu Hoa còn nhận lời quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip "Đường Tăng" giới thiệu album cho một ca sĩ ít tên tuổi.

Vẫn mặc trên mình bộ áo cà sa như mọi khi, Từ Thiếu Hoa ra sức quảng cáo: "Đĩa nhạc này rất hay! Bần tăng càng nghe mà càng mê say. Mong rằng cô ấy sẽ càng hát càng hay. Khiến tôi mê mẩn, các bạn cũng mê mẩn!"

Sau đó, nam diễn viên còn chụp hình cùng một số người hâm mộ, các fan của ông đa phần là phụ nữ lớn tuổi. Vì hiếm khi được gặp "Đường Tăng" bằng xương bằng thịt, nên họ có nhiều hành vi động chạm quá đà.

Thậm chí, có người còn vừa cười, vừa đùa cợt: "Không được ăn thịt Đường Tăng, nhưng được chạm vào người là cũng không tệ chút nào!". Dù vậy, Từ Thiếu Hoa không hề tỏ ra tức giận, có vẻ như ông đã quen với điều này.

Khi chứng kiến hình ảnh này, nhiều người vẫn không khỏi tiếc nuối cho "Đường Tăng" nổi tiếng năm nào. " Đường Tăng đã hết thời rồi. Chỉ vì áp lực kinh tế mà ông ấy phải làm kẻ mua vui cho người ta vậy sao", một cư dân mạng chua xót bình luận.

Hết thời, Đường Tăng Tây Du Ký phải quảng cáo đĩa nhạc, hát hội chợ kiếm tiền - Ảnh 5.

Từ Thiếu Hoa nhận lời quảng cáo đĩa nhạc cho một ca sĩ ít tên tuổi.

Hết thời, Đường Tăng Tây Du Ký phải quảng cáo đĩa nhạc, hát hội chợ kiếm tiền - Ảnh 6.

"Đường Tăng" bị nhiều fan nữ động chạm, sờ soạng, ôm eo nhưng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt".