Heroes of Incredible Tales: Các kĩ năng và cách tăng điểm cho lớp nhân vật (P3)

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/08/2016 01:40 PM

Siêu phẩm game mobile đình đám Heroes of Incredible Tales của Nexon được hãng NAT Games đồng phát hành vào ngày 7/7/2016.

Lối chơi dựa vào những pha hành động chặt chém trên nền tảng đồ họa sống động, cách tạo hình phong cảnh và nhân vật đều tỉ mỉ và rất chi tiết. Nếu so sánh với những tựa game tương đồng thể loại hiện nay thì có thể nói Heroes of Incredible Tales (HIT) đã bước lên một tầm cao mới.

Có tổng cộng 4 lớp nhân vật để người chơi lựa chọn. Nhằm giúp người chơi thuận lợi hơn trong việc khám phá tựa game, chúng tôi đăng tải loạt bài viết về các kĩ năng và cách phân bổ điểm cộng vào bảng kĩ năng thật chi tiết.

Bài viết lần này sẽ đề cập đến kĩ năng và cách tăng điểm vào bảng kĩ năng của Anika: lớp nhất vật sử dụng vũ khí là lưỡi hái. Anika có những chiêc thức combo tấn công trong một pham vi rộng với tốc độ nhanh, tuy có tốc độ thấp hơn Lucas nhưng mức độ sát thương của Anika lại cao hơn, khả năng phòng thủ của Anika không phải là thế mạnh của lớp nhân vật này. Với bộ kĩ năng thì đây là lớp nhân vật không phù hợp cho những người chơi thích càn quét tốc độ nhanh, vì thế việc dành những chiến thắng 3 sao nhằm lên level nhanh thêm khó khăn.

Video chiến đấu của Anika

Danh sách kĩ năng của Anika:

- Death’s Pummel: Những pha càn quét sau đó nhảy lên băm xuống với lưỡi hái.
- Shocking Bash: Quay lưỡi hái trong không trung rồi bổ xuống
- Ruining Whirl: Móc đối phương vào lưỡi hái rồi chém mạnh xuống, kẻ địch sẽ tan nát giáp trụ.

- Death’s Grasp: Ném lưỡi hái vào kẻ địch rồi kéo ngã, sau đó càn quét.

- Smashing Energy: Tích tụ năng lượng rồi chém xuống

Bảng phân bổ điểm kĩ năng của Anika: