Hé lộ thời điểm ra mắt của hậu bản Skyrim

TVG  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/04/2020 11:00 AM

Nếu tin đồn này trở thành sự thật, fan hâm mộ và cộng đồng game thủ sẽ phải chờ ít nhất 4 năm nữa để có thể chạm tay vào The Elder Scrolls VI.

Mặc dù nhà phát triển Bethesda vẫn giữ im lặng kể từ khi tiết lộ The Elder Scrolls VI, nhưng có rất nhiều tin đồn khác nhau đã xuất hiện trên internet trong thời gian gần đây, gợi ý về địa điểm, bối cảnh có thể tiếp theo, v.v. Tin đồn mới nhất liên quan đến tựa game The Elder Scrolls tiếp theo đã đi sâu vào ngày phát hành dự tính của game và một số tính năng trong game.

Hé lộ thời điểm ra mắt của hậu bản Skyrim - Ảnh 1.

Thông tin đến từ một trang web fandom Elder Scrolls, trong đó một người dùng đã đăng tải thông tin về tựa game The Elder Scrolls VI và đi sâu vào chi tiết về những gì người chơi có thể mong đợi khi game ra mắt. Theo thông tin được đăng tải, The Elder Scrolls VI ( sẽ được gọi là Redfall ) sẽ diễn ra tại High Rock và Hammerfell sáu năm sau sự kiện của Skyrim. Hầu hết các khu vực trong game sẽ có mật độ dân cư đông đúc, với Daggerfall là "thành phố lớn nhất mà Bethesda từng xây dựng." Liên quan đến việc các khu vực sẽ dày đặc như thế nào, nguồn tin cho rằng Bethesda đã lấy ý tưởng từ tựa game của CD Project Red, có lẽ là The Witcher 3: Wild Hunt.

Hé lộ thời điểm ra mắt của hậu bản Skyrim - Ảnh 2.

Bethesda đã lên kế hoạch sử dụng phần cứng console thế hệ tiếp theo vô cùng mạnh mẽ để tạo ra những trận chiến hoành tráng, với hàng tá, nếu không phải là hàng trăm nhân vật chiến đấu cùng lúc với người chơi. Theo nguồn tin này, thậm chí sẽ có một nhiệm vụ cốt truyện chính, nơi hàng trăm con Orc sẽ lao xuống một ngọn núi và cướp phá một thành phố tên là Jehanna. "Từ những gì tôi nghe được, hãy nghĩ rằng cuộc bao vây này sẽ lớn khủng khiếp, gấp 10 lần những trận chiến trong Skyrim", nguồn tin cho biết.

Một thông tin khác mà nguồn tin tiết lộ liên quan đến việc di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác bằng tàu thuyền. Vì người chơi sẽ phải di chuyển rất nhiều trong The Elder Scrolls VI , nên họ sẽ có tùy chọn để mua một con tàu cho mình, cũng như có được khả năng tùy chỉnh nó. Những con tàu sẽ có nhiều kích thước khác nhau từ bé đến lớn như một con tàu cướp biển. . Cuối cùng, nguồn tin đã tuyên bố rằng tựa game sẽ được phát hành vào quý IV năm 2024 với DLC đầu tiên được thiết lập ra mắt ngay sau đó.

Hé lộ thời điểm ra mắt của hậu bản Skyrim - Ảnh 3.

Thông tin này nghe có vẻ hấp dẫn và thú vị, tuy nhiên Bethesda vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào, có nghĩa là game thủ đừng quá tin vào các tin dồn rò rỉ trên mạng. Nếu tin đồn này trở thành sự thật, fan hâm mộ và cộng đồng game thủ sẽ phải chờ ít nhất 4 năm nữa để có thể chạm tay vào The Elder Scrolls VI.