Hé lộ một số hình ảnh về bản mở rộng của Half Life 2 chưa ai từng biết đến

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/03/2017 06:11 PM

Trong quá khứ, studio Junction Point từng nhận phát triển một bản mở rộng cho Half Life 2.

Vào năm 2015, Warren Spector - cha đẻ của dòng game Deus Ex từng tiết lộ vào thời gian còn làm việc tại studio Junction Point, ông cùng nhiều đồng nghiệp đã nhận hợp đồng phát triển một bản mở rộng dành cho Half Life 2. Ngày hôm nay, một số hình ảnh của nó đã xuất hiện trên mang internet, cho thấy vài địa điểm quen thuộc trong tựa game bắn súng huyền thoại như thị trấn ma Ravenholm bị bao phủ bởi tuyết trắng.


Một hình ảnh trong bản mở rộng Junction Point của Half Life 2.

Một hình ảnh trong bản mở rộng Junction Point của Half Life 2.

Việc các mô hình trông còn rất sơ sài cho thấy Junction Point đã bị hủy bỏ ngay từ trong trứng nước. Studio của ông Spector bị đóng cửa vào năm 2013 kéo theo mọi thông tin về nó chìm vào bức màn bí mật. "Vào thời điểm đó, Junction Point không còn một xu dính túi. Valve giống như một vị cứu tinh khi đề nghị hợp tác với chúng tôi trong một dự án liên quan tới thế giới Half Life. " - Spector tiết lộ.

Một thông tin thú vị về Junction Point nằm ở việc game còn dự định mang đến loại vũ khí hoàn toàn mới bên cạnh Gravity Gun, đó là Magnet Gun (súng nam châm) với cơ chế hoạt động hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc là trong số những hình ảnh rò rỉ mới đây lại không có tấm hình nào về loại vũ khí mới này.

Nhưng làm sao để biết được những hình ảnh này có liên quan tới bản mở rộng yểu mệnh của Half Life 2? Trang ValveTime chỉ ra rằng chúng đều được đặt tên bắt đầu bởi chữ "JPS" - tức viết tắt của Junction Point Studios. Đào sâu hơn một chút nữa, họ nhận thấy rằng nhiều mô hình trong phần dữ liệu bị lộ có mang thuộc tính "từ tính" và chắc chắn chúng có liên quan tới cây súng nam châm Magnet Gun.

"Nhân vật chính sẽ tỉnh dậy trong một nhà kho với hai nhân vật phụ mang tên gọi Duncan và Scooter. Ở ngoài cửa sổ, người chơi sẽ nhìn thấy ga tàu hỏa ở phía xa, nơi một nhóm kháng chiến đang chống trả lại sự tấn công của toán lính Combine. " - Ông Spector tiết lộ. Việc nhà thiết kế này không đề cập đến cái tên Gordon Freeman gợi ý rằng nhân vật chính có thể là một người hoàn toàn khác, và điều này đã từng có tiền lệ trước đây trong một số phụ bản của Half Life như Blue Shift.

>> Hé lộ phiên bản Half Life chưa bao giờ được biết tới