Hé lộ cặp tướng "vô dụng" bậc nhất LMHT hiện tại: Gần như biến mất, Riot cũng chẳng đoái hoài

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 04/03/2024 05:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cặp tướng này gần như biến mất khỏi LMHT dù là tướng mới.

Trong nhiều năm, kể từ khi LMHT bắt đầu xuất hiện và phát triển, tựa game này đã được Riot mang đến rất nhiều yếu tố mới mẻ, chỉnh sửa những chi tiết đã lạc hậu và khắc phục nhiều khuyết điểm để tạo nên LMHT như hiện tại. Đặc biệt, không thể không kể đến yếu tố bể tướng - chi tiết quan trọng nhất trong LMHT. Dù hệ thống kỹ năng cũng như các vùng đất đã dần đi vào ổn định, thì mỗi khi có một tướng mới ra đời, cũng đều được cộng đồng vô cùng quan tâm. 

LMHT đã có rất nhiều tướng mới, làm lại tướng cũ... cũng như nhiều cơ chế khác nhau đã được thêm vào trong game để có được sản phẩm như hiện tại

LMHT đã có rất nhiều tướng mới, làm lại tướng cũ... cũng như nhiều cơ chế khác nhau đã được thêm vào trong game để có được sản phẩm như hiện tại

Trong nhiều năm gần đây, các tướng LMHT mới luôn có một quy trình gần như đã trở thành "công thức": tướng mới ra mắt -> mạnh đến mức Riot phải "nerf" -> quá yếu -> buộc Riot phải tăng sức mạnh trở lại. Và cho đến thời điểm hiện tại, hầu như vị tướng nào mới được ra mắt cũng có chỗ đứng nhất định trong cộng đồng game thủ, và xa hơn nữa là hoành hành trong đấu trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có 2 ngoại lệ đặc biệt đang trở thành "con ghẻ" của làng LMHT, từ rank đơn, đánh thường cho đến trong suy nghĩ của các tuyển thủ: Naafiri và Briar.

Briar (trái) và Naafiri đang bị game thủ, tuyển thủ chuyên nghiệp và cả Riot bỏ bê

Briar (trái) và Naafiri đang bị game thủ, tuyển thủ chuyên nghiệp và cả Riot bỏ bê

Có lẽ hiếm có vị tướng nào mà từ khi ra mắt cho đến hiện tại, những gì đọng lại trong lòng khán giả chỉ là lore và tạo hình nhân vật. Tuy nhiên, Briar có số phận đỡ "hẩm hiu" hơn Naafiri, khi vị tướng này vẫn được nhiều fan LMHT yêu mến, nhờ ngoại hình loli, cá tính cùng một chút "điên" trong người dễ làm người ta liên tưởng đến vị tướng Jinx nhưng là phiên bản nhỏ hơn và dùng sức mạnh phép thuật. Còn về Naafiri, vị tướng này chỉ có thể nói là đã sai ngay từ trong cốt truyện.

Briar vẫn nhận được sự yêu mến của game thủ vì tạo hình ổn áp

Briar vẫn nhận được sự yêu mến của game thủ vì tạo hình ổn áp

Nhưng Naafiri thì thất bại từ tạo hình đến lore của nhân vật

Nhưng Naafiri thì thất bại từ tạo hình đến lore của nhân vật

Theo nhiều lập luận của khán giả, Riot đã phá cách thiếu hợp lý, sáng tạo nhưng lại "tự hủy" khi cho một món vũ khí Darkin lại bị hủy diệt một cách đơn giản do bị... đàn chó cắn xé. Chưa kể, kỹ năng của Naafiri không có gì đặc sắc, gần như sao y bản chính từ Vex nhưng có tầm xa hơn. Còn với Naafiri, chính Riot cũng không thèm đoái hoài khi vị tướng này cho đến hiện tại cũng chỉ mới có 1 trang phục và thực tế cũng không ai sử dụng. Cho ai chưa biết, thì Naafiri biến mất hoàn toàn ở LCK/LPL. Trong rank đơn thì chỉ được chọn 1.7%, bị cấm 0.58% (rank từ Kim Cương trở lên trên tất cả các máy chủ).

Không ai hiểu tại sao Riot có thể tạo ra một tướng với quá nhiều lỗ hổng như vậy

Không ai hiểu tại sao Riot có thể tạo ra một tướng với quá nhiều lỗ hổng như vậy

Có thể nói, Briar và Naafiri cho đến giờ hiện đang cho thấy sự thất bại của Riot khi thiết kế tướng. Và nếu nhà phát hành này không có động thái thiết thực, khả năng cặp tướng trên và nhất là Naafiri sẽ tiếp tục chịu số phận hẩm hiu thêm một thời gian dài nữa.

https://gamek.vn/he-lo-cap-tuong-vo-dung-bac-nhat-lmht-hien-tai-gan-nhu-bien-mat-riot-cung-chang-doai-hoai-178240304163106109.chn