Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars 2019 - Nơi viết tiếp giấc mơ Esports cho những trái tim trẻ đầy đam mê

A.D  - Theo Helino | 18/12/2019 01:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau hơn một tháng diễn ra cùng 40 trận thư hùng, giải đấu được đông đảo người hâm mộ theo dõi - Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars đã chính thức khép lại.

Vào ngày 14/12/2019 vừa qua, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) - Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars đã kết thúc cùng với ngôi vô địch thuộc về Team HyNam, giải Nhì thuộc về Team TikTik Sama và giải Ba thuộc về Team Hà Tiều Phu. Đây là giải đấu quy mô lớn với sự tham chiến của loạt streamer, youtuber, game thủ đình đám trong giới LMHT như MisThy, Linh Ngọc Đàm, HyNam, Win.D, RIP113, ViruSs, Warzone, Archie, Minas, Hà Tiều Phu... cùng tổng giải thưởng lên đến 15.000 USD. 

Không chỉ là đấu trường của những "chiến binh" tài năng, giải đấu còn đồng thời mang thông điệp "Dreamers, fight to shine!" (Chiến đấu để tỏa sáng) cùng những câu chuyện về niềm đam mê thể thao điện tử (Esports) lan tỏa đến trái tim người hâm mộ, đặc biệt là những người trẻ đang nuôi giấc mơ theo đuổi Esports.

Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars 2019 - Nơi viết tiếp giấc mơ Esports cho những trái tim trẻ đầy đam mê - Ảnh 1.

Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars khép lại với ngôi vô địch thuộc về Team HyNam.

Những cái "chạm" lần đầu đầy thiêng liêng với niềm đam mê cháy bỏng

Là một trong những streamer đời đầu, HyNam - đương kim vô địch - đến với giải đấu cùng lý tưởng phát triển Esports và đặc biệt nhất, danh hiệu nhà vô địch chính là món quà HyNam muốn tặng cho đứa con đầu lòng. Anh chia sẻ ngay giây phút cầm trong tay chiếc cúp danh giá: "Hôm nay chính là ngày tròn một tháng con mình ra đời. Thật khó để diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này, chiến thắng này, vinh quang này chắc chắn mình sẽ dành hết cho đứa con thương yêu". Vậy là sau 5 năm làm game-streamer, HyNam đã có được ngôi vô địch đầu tiên, đánh dấu một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của HyNam.

Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars 2019 - Nơi viết tiếp giấc mơ Esports cho những trái tim trẻ đầy đam mê - Ảnh 2.

Streamer HyNam đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.

Một câu chuyện khác của tuyển thủ Nguyễn Kỳ Vương (ZCEREKID - sinh năm 1991) thuộc Team MisThy. Anh 28 tuổi, xem Esports như một phần "máu thịt", dù chưa từng thi đấu chuyên nghiệp nhưng anh sở hữu kỹ năng đẳng cấp. Trong trận Tứ Kết, anh là người vạch ra chiến thuật giúp Team MisThy chiến thắng Team Win.D. Đây một chiến thắng gần như không tưởng bởi đối thủ của anh chính là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu - Minas. Anh đến với Clash Of Superstars cùng "ngọn lửa" đam mê bất diệt và ước mong được một lần tỏa sáng: "Esports đã có lượng khán giả nhất định, game thủ đã trở thành một nghề nghiệp, nên không có lý do gì khiến mình ngừng theo đuổi nó. Đối với mình, game đã đồng hành cùng mình từ bé đến lớn, nó như "máu thịt" của mình vậy. Tất cả những gì mình làm hiện tại là vì mong muốn được tỏa sáng cùng Esports". Hơn 20 năm gắn bó cùng game, Nguyễn Kỳ Vương đã "chạm" được cảm giác thi đấu chuyên nghiệp, thực sự được tung hoành với đam mê và để lại dấu ấn tại làng LMHT Việt.

Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars 2019 - Nơi viết tiếp giấc mơ Esports cho những trái tim trẻ đầy đam mê - Ảnh 3.

Nguyễn Kỳ Vương đã có được những khoảnh khắc đáng tự hào.

Ngoài ra, giải đấu Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars còn "chi mạnh tay" để người hâm mộ có dịp thưởng thức trận đấu LMHT có một không hai giữa các streamer (MisThy, Win.D, HyNam, Hà Tiều Phu, TikTik Sama) và đội tuyển chuyên nghiệp Lowkey Esports (hay còn có tên Friends Forever Gaming). Có dịp thi đấu với một đội tuyển từng chinh chiến tại nhiều đấu trường quốc tế, dù không chiến thắng nhưng các streamer vẫn cảm thấy thích thú bởi có được một trải nghiệm quý giá. "Mình bị team Lowkey Esports đánh tới mức phải xin tha (cười) nhưng mình vẫn thấy rất vui vẻ và thú vị". - MisThy hài hước chia sẻ. Win.D cũng cho biết: "Team Lowkey có nhường tụi mình nhưng kết quả tụi mình vẫn thua vì thực lực chênh lệch nhiều. Với mình đây là dịp để trải nghiệm và thử sức bản thân, dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức rồi".

Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars 2019 - Nơi viết tiếp giấc mơ Esports cho những trái tim trẻ đầy đam mê - Ảnh 4.

Lần đầu tiên MisThy được tranh tài với đội tuyển chuyên nghiệp.

Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars 2019 - Nơi viết tiếp giấc mơ Esports cho những trái tim trẻ đầy đam mê - Ảnh 5.

Win.D hài lòng vì mình đã cố gắng hết sức.

Và "viết tiếp" ước mơ của những người trẻ trong tương lai

Giải đấu còn là nơi chắp cánh của những tài năng trẻ yêu game, ước mơ muốn phát triển cùng Esports nhưng chưa có môi trường để thử sức và thể hiện bản thân. Một số tài năng trẻ nổi bật tại giải đấu có thể kể đến như: Trần Hoài Vinh (Vince - sinh năm 2003), Lê Trần Quang Vinh (Vinboiz - sinh năm 2004) của Team HyNam, Nguyễn Văn Nở (Captain Mata - sinh năm 2001), Nguyễn Hải Dương (From Kr - sinh năm 2001) của Team MisThy, Nguyễn Khang Trung (M4xM0v3 - sinh năm 1998) - Team Hà Tiều Phu,... Dù chỉ ở độ tuổi 16 đến 20 tuổi, thế nhưng sự thể hiện của các bạn đã khiến bất kì người hâm mộ giải đấu nào cũng phải thán phục.

Nhìn vào đội hình của nhà vô địch - Team HyNam, 4 thành viên đều thuộc thế hệ 10x, ít ai tin rằng đây là những tài năng đã từng "hạ gục" cựu vô địch Warzone hay 2 streamer đình đám với tựa game LMHT - TikTik Sama, Ốc Vô Địch. Trong đó, Lê Trần Quang Vinh (Vinboiz - sinh năm 2004) thuộc Team HyNam là cái tên "bùng nổ" nhất giải đấu, chỉ mới 15 tuổi nhưng Vinboiz sở hữu kỹ năng cực đẳng cấp khiến tất cả đối thủ đều phải e dè. Vinboiz chia sẻ: "Mình ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng ít tuổi nên không có cơ hội cọ xát. Giải đấu lần này là nơi mình trải nghiệm và thể hiện bản thân để trước khi đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp, mình có thể hoạt động như một streamer nhằm rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ". Bạn Nguyễn Khang Trung (M4xM0v3 - sinh năm 1998) thuộc team Hà Tiều Phu cũng là một trong những tuyển thủ trẻ có màn ra mắt xuất sắc, bạn chia sẻ: "Mình chưa từng thi đấu chuyên nghiệp nhưng sau giải đấu này rất có thể mình sẽ đi theo con đường đó hoặc trở thành một streamer".

Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars 2019 - Nơi viết tiếp giấc mơ Esports cho những trái tim trẻ đầy đam mê - Ảnh 6.

Những người trẻ như Lê Trần Quang Vinh...

Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars 2019 - Nơi viết tiếp giấc mơ Esports cho những trái tim trẻ đầy đam mê - Ảnh 7.

...hay Nguyễn Khang Trung đều đến với giải đấu vì đam mê với Esports.

Có thể nói, chẳng những là một đấu trường mang lại những trận đấu LMHT mãn nhãn, nhiều cảm xúc, mà Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars còn là nơi để những người có niềm đam mê với thể thao điện tử được thỏa sức tung hoành, đặc biệt là giúp cho những tài năng trẻ có cơ hội được tỏa sáng, hỗ trợ các bạn nuôi dưỡng đam mê và viết tiếp giấc mơ về Esports.

"Dreamers: Fight to shine!"

Kết thúc hành trình cùng Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars, nhà tài trợ chính Hanwha Life chia sẻ: "Hanwha Life đã và đang theo đuổi giá trị của "LIFEPLUS", mong muốn nâng cao hạnh phúc và cuộc sống khách hàng tại Hàn Quốc và Việt Nam. Giải đấu này mang ý nghĩa giúp người hâm mộ Esports Việt Nam được thưởng thức Esports với nhiều nội dung khác nhau, qua đó những tuyển thủ tham gia và người hâm mộ có thể cùng nhau ghi lại những ký ức đẹp nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia với chúng tôi, những người đã giúp sự kiện này trở thành một "lễ hội" game đặc biệt".

Cảm ơn Hanwha Life cùng những đơn vị đồng hành như Dosiin, Garena, Riot,...đã mang đến một sân chơi hấp dẫn và ý nghĩa, tạo cơ hội cho những tài năng trẻ có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và là nơi để những ngôi sao "vụt sáng" trong làng LMHT Việt Nam, giúp nền Esports Việt Nam có thêm nguồn nhân lực để vươn xa ra thế giới.

Có thể nói, với những người trẻ tham gia giải đấu, nếu Esports là một giấc mơ thì ngày hôm nay, Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars đã giúp các bạn hiện thực hóa giấc mơ đó. Hãy cùng nhìn lại hành trình hiện thực hóa ước mơ mang tên Hanwha Life Esports (HLE): Clash Of Superstars tại website của chương trình: www.hletournament.com

Thông tin về Hanwha Life:

Hanwha Life là thành viên của Tập đoàn Hanwha - một trong 10 tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và nằm trong Top 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới với mạng lưới gồm 305 thành viên trên toàn cầu.Hanwha Life là công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử lâu đời nhất tại thị trường Hàn Quốc. Hiện Hanwha Life Insurance có tổng tài sản lên đến 84 tỷ USD và được xếp hạng tín dụng cao nhất là "AAA" bởi Korea Ratings và Cơ quan Kiểm định Thông tin Dịch vụ Tín dụng Hàn Quốc. Có mặt tại Việt Nam từ 2009, Hanwha Life Việt Nam là một trong những công ty có tiềm lực tài chính mạnh mẽ với số vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng.

Thông tin về Hanwha Life Esports:

Năm 2018, Hanwha Life Esports (HLE) team ra đời tại Hàn Quốc với mục tiêu tạo ra một "hệ sinh thái" thể thao điện tử lành mạnh (Esports), nâng tầm và lan tỏa ngành này phát triển chính thống trên toàn thế giới. Đến nay với nhiều chiến dịch và giải đấu mang tính cộng đồng như HLE Global Challenge 2018, Break The Limit campaign 2019, HLE đang vững bước trên hành trình nâng cao vị thế Esports, thay đổi nhận thức và tạo ra cái nhìn mới mẻ và khác biệt cho ngành này trên toàn thế giới nói chung.