Hàng loạt thông tin nóng hổi về Dishonored 2 - bom tấn hành động năm 2016

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2016 11:00 AM

Với sự vắng mặt của Assasin's Creed trong năm 2016, Dishonored 2 sẽ tha hồ "lộng hành" trong dịp nghỉ lễ.

Là hậu bản của tựa game độc đáo nhất năm 2012, Dishonored 2 tất nhiên đang được rất nhiều game thủ trông đợi sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị giống như người tiền nhiệm của nó, và việc ngày phát hành của game mới được Bethesda công bố gần đây lại càng khiến cho bộ phận fan hâm mộ cảm thấy hào hứng hơn.

Mới đây, một số thông tin về Dishonored 2 vùa được tạp chí Game Informer đăng tải trên số mới nhất của mình và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng về những gì đang chờ đón trong thành phố Dunwall nhiều năm sau những sự kiện ở tựa game đầu tiên.

Bối cảnh

Dishonored 2 có bối cảnh 15 năm sau những sự kiện diễn ra ở phiên bản đầu tiên. Corvo Attano lo sợ về nguy cơ Emily Kaldwin - con gái của cố nữ hoàng sẽ lại bị ám sát như quá khứ nên đã dành thời gian để huấn luyện cô bé trở thành một sát thủ có đầy đủ khả năng tự bảo vệ bản thân. Dishonored 2 sẽ bắt đầu với Emily khi cô đang cố gắng thoát khỏi sự truy sát của những kẻ muốn đảo chính, sau đó người chơi có thể lựa chọn giữa Corvo hoặc Emily để tiếp tục.

Trong khi trường đoạn đầu tiên của Dishonored 2 vẫn diễn ra ở Dunwall, phần lớn thời lượng game người chơi sẽ đến với Karnaca - một thành phố có thiết kế lấy cảm hứng từ vùng Địa Trung Hải. Đây cũng chính là quê hương nơi mà nhân vật chính của phiên bản trước Corvo Attano được sinh ra.

Nhiệm vụ của người chơi trong Dishonored 2 không khác so với phần đầu tiên. Sẽ có những kẻ xấu xa đang làm những điều tổn hại đến cho người dân thành phố và bạn sẽ lần lượt tiến hành ám sát chúng thông qua sự trợ giúp hay thông tin cung cấp từ các NPC. Mỗi nhiệm vụ đều có nhiều cách hoàn thành khác nhau.

Kĩ năng

Các sức mạnh của nhân vật giờ đây sẽ được phân cấp theo dạng cây kĩ năng. Corvo vẫn sở hữu những khả năng đặc biệt có ở phiên bản đầu tiên như dịch chuyển tức thời, dừng thời gian, xâm nhập vào trí óc động vật... và chúng đều có thể được nâng cấp trong Dishonored 2. Lấy ví dụ, kĩ năng dừng thơi gian khi nâng cấp sẽ có thêm lựa chọn "tua nhanh", hay Corvo có thể nhập hồn từ con vật này sang con vật khác miễn là chúng nằm trong tầm nhìn.

Về phần Emily, một số kĩ năng được hãng phát triển giới thiệu gồm có:

Far Reach: Một bàn tay bóng tối khổng lồ cho phép Emily đu bám tới những vị trí cao hoặc xa hơn.

Mesmerize: Gây choáng nhiều kẻ địch cùng lúc

Domino: Emily sẽ kết nối 4 mục tiêu lại với nhau, và những tác động lên một mục tiêu sẽ có ảnh hưởng giống hệt lên những kẻ còn lại.

Doppelganger: Tạo ra một bản sao của chính mình. Emily có thể kết nối bóng ma này với 3 tên lính gác khác sau đó cho nó tự nổ tung và chắc hẳn bạn cũng đoán được kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Shadow Walk: Emily hòa mình vào bóng tối và có thể di luồn lách qua những nơi cực kì chật hẹp.

Gameplay chung

Cả Emily và Corvo đều được trang bị súng lục, kiếm và nỏ nhưng chúng sẽ có hình dạng riêng biệt tùy vào từng nhân vật. Ngoài ra các nâng cấp dành cho từng món cũng khác nhau. Dishonored 2 sẽ mang đến cho người chơi nhiều lựa chọn hơn trong việc hạ gục kẻ thù, bao gồm cả việc không gây tổn hại tới những nhân vật phụ không phải mục tiêu chính như lính canh. Giống như phiên bản trước, lựa chọn lối chơi ra sao sẽ có ảnh hưởng tới kết cục của game nhưng lần này, Dishonored 2 hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi đa dạng hơn.

Trí thông minh của máy hứa hẹn được cải thiện, như chúng có thể nhảy qua các chướng ngại để truy đuổi người chơi. Lính canh có thể được sử dụng như lá chắn để uy hiếp những tên còn lại hay xác của chúng có thể được đặt lên giường để tránh báo động.

Sẽ có những thanh trượt tùy chỉnh độ khó cho phép người chơi tự quyết định độ thử thách của game, ví dụ như khoảng cách mà lính canh sẽ nhìn thấy bạn nấp sau vật cản. Game cũng bổ sung thêm tính năng Quick Save/Load cùng với các điểm lưu game cố định (Checkpoint). Các bản mod do game thủ tự xây dựng cũng đang được Arkane Studios cân nhắc.

Dishonored 2 sẽ được phát hành vào ngày 11/11 dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC.

>> Dishonored 2: Hậu bản game hay nhất 2012 đã có ngày phát hành