Hàn Quốc: Ra mắt trung tâm chuyên đào tạo game thủ thể thao điện tử, có cả Liên Minh Huyền Thoại

Thoại 24/7  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2020 12:09 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phát triển thể thao điện tử thành ngành công nghiệp bài bản chưa bao giờ là dễ dàng. Và ở Hàn Quốc, một hình thức mới đã được triển khai: Đó là trung tâm chuyên đào tạo game thủ thể thao điện tử, có cả Liên Minh Huyền Thoại.

Mô hình phát triển nền công nghiệp về thể thao điện tử, đặc biệt là bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đang được rục rịch kế hoạch từng bước trên toàn thế giới. Nếu nói về sự bài bản, có lẽ tổ chức Team SoloMid của Bắc Mĩ làm tốt điều này nhất. Ngày nay, Hàn Quốc cũng đang triển khai từng bước để có thể đưa Esports trở thành ngành công nghiệp hái ra tiền. Sau khi các tổ chức, các giải đấu, các hiệp hội quản lý được tổ chức bài bản, giờ đây thì Hàn Quốc còn có thêm một hình thức kinh doanh nữa: "Đào tạo game thủ thể thao điện tử".

Hàn Quốc: Ra mắt trung tâm chuyên đào tạo game thủ thể thao điện tử, có cả Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 1.

Đào tạo game thủ - Nghề kinh doanh mới (Ảnh minh họa).

Với tiêu chí đem lại kĩ năng và tư duy cho game thủ để họ có thể bước vào những trận chiến khốc liệt trên bàn phím và màn hình máy tính, một tổ chức mang tên Big Picture Interactive đã cho thành lập một "GameCoach Academy", chuyên rèn luyện cho game thủ những kĩ năng cần thiết trước khi bước vào "Trường đời" để chiến đấu cùng với những đồng đội và đối thủ khác.

Hàn Quốc: Ra mắt trung tâm chuyên đào tạo game thủ thể thao điện tử, có cả Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 2.

Đào tạo trẻ có thể sẽ là xu hướng của thời đại.

Nói nôm na dễ hiểu, nếu một học sinh muốn học tốt thì đi học thêm, còn game thủ muốn có kĩ năng cao hơn thì sẽ vào trung tâm này. Trung tâm này đã có những huấn luyện viên, hướng dẫn viên có chuyên môn, chỉ cần bạn nộp học phí, bạn sẽ được đào tạo để tăng khả năng bản thân trong lĩnh vực thể thao điện tử. Hình thức này ở Việt Nam chưa có bởi Việt Nam chỉ có những team đào tạo trẻ, tức team đó nuôi những game thủ trẻ để có thể thi đấu hoặc chuyển nhượng về sau này.

Hàn Quốc: Ra mắt trung tâm chuyên đào tạo game thủ thể thao điện tử, có cả Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 3.

Ở nước ta, hình thức đào tạo chỉ là đào tạo trẻ đi lên

Hiện tại, trung tâm này đào tạo dựa trên nhiều yếu tố khác nhau: đào tạo 1:1, đào tạo nhóm và chỉ được thực hiện bởi những nhân vật chuyên sâu, có chứng chỉ đã hoàn thành được những bài test ngặt nghèo và được kiểm tra thường xuyên. Học viên tham dự khóa học được cung cấp những bài học từ giáo trình có sẵn, được ghép với team thi đấu chuyên nghiệp và được hỗ trợ các giải đấu bán chuyên cho tới chuyên nghiệp khi cần thiết. Tức là chỉ cần học phí, bạn sẽ được lo từ A tới Z để có nền tảng trước khi bước vào thi đấu chuyên nghiệp.

Hàn Quốc: Ra mắt trung tâm chuyên đào tạo game thủ thể thao điện tử, có cả Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 4.

Nhìn cái trung tâm GameCoach quá hoành tráng

Trung tâm huấn luyện thể thao điện tử này hiện đang hoạt động ở 3 bộ môn: Liên Minh Huyền Thoại, Overwatch, Battleground. Đây chính là những nơi tuyệt vời để game thủ trẻ được rèn luyện trước khi bước vào môi trường chuyên nghiệp. Để tiến tới bước thành lập trung tập huấn luyện như thế này, ngành Esports đòi hỏi cần phát triển tương đối mạnh bởi có cung thì mới có cầu, chẳng ai muốn con cái mình đào tạo về Esports khi làng Esports chưa phát triển trong khi định kiến của xã hội còn nhiều. Hi vọng một ngày nào đó, những trung tâm đào tạo về Esports như thế này sẽ có ở Việt Nam.