Hàn Quốc đổ tiền tấn vào phát triển Esports, kêu gọi người dân tham gia các giải đấu nghiệp dư

Scooby  - Theo Helino | 28/12/2018 09:50 AM

Esports được định hướng sẽ trở thành một lĩnh vực mũi nhọn và chủ chốt của ngành du lịch Hàn Quốc.

Không phải ngẫu nhiên mà Hàn Quốc luôn được biết đến như cường quốc esports số một thế giới. Ở xứ Đại Hàn, thể thao điện tử luôn được coi trọng như một phần bản sắc quốc gia, và chính phủ cũng góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh ngành nghề này.

Hàn Quốc đổ tiền tấn vào phát triển Esports, kêu gọi người dân tham gia các giải đấu nghiệp dư     - Ảnh 1.

Hàn Quốc - cái nôi của thể thao điện tử

Vào ngày 24 tháng 12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ đầu tư 500 tỷ won (~ hơn 10000 tỷ VND) để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp nội dung văn hóa quốc gia, trong đó chú trọng vào Thể Thao Điện Tử. Khoản tiền sẽ được sử dụng trong kế hoạch kéo dài tới năm 2022, tập trung vào tìm kiếm tài năng, tài nguyên và cơ sở hạ tầng.

Về các biện pháp cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc dự kiến sẽ xây mới tám trung tâm Esports lớn với toàn diện chức năng bao quanh Seoul trong vòng bốn năm tới (hiện Seoul có chín trung tâm như vậy)

Hàn Quốc đổ tiền tấn vào phát triển Esports, kêu gọi người dân tham gia các giải đấu nghiệp dư     - Ảnh 2.

Nexon Arena là một ví dụ

Đồng thời ROK cũng công bố những mục tiêu họ hướng tới và sẽ đạt được ở năm 2022:

1. Xây dựng 100 trang web độc lập dành cho các câu lạc bộ TTĐT

2. Thúc đẩy người dân địa phương tổ chức và tham gia các giải đấu nghiệp dư

3. Xây dựng nền tảng cơ sở TTĐT cho từng khu vực

4. Thiết lập những gian hàng TTĐT quanh các sân vận động

5. Xây dựng một trung tâm trải nghiệm game và phát sóng chương trình TTĐT dành cho các du khách nước ngoài

Ngoài ra chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ chi thêm 26 tỷ won (~ hơn 500 tỷ VNĐ) để phát triển AR, VR và các công nghệ liên quan bao gồm cả Fusion 5G. Trong tương lai nhiều mô hình kinh doanh xoay quanh các lĩnh vực này sẽ được tạo ra, các nội dung phát sóng 360° bằng VR được đẩy mạnh.

Một lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết: "Trong tương lai, Thể Thao Điện Tử sẽ trở thành một phần quan trọng của ngành du lịch Hàn Quốc. Nó sẽ phát triển xoay quanh những nội dung như: gặp gỡ tuyển thủ chuyên nghiệp, tuor du lịch esports….từ đó thu hút khách du lịch nước ngoài và thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành."