Hai lần liên tiếp về nhì, Doinb gây tranh cãi khi phát biểu: "Nếu không vô địch, bạn chẳng là cái gì cả"

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/09/2021 03:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trên kênh stream mới đây, Doinb đã đưa ra những nhận xét về giá trị của nhà vô địch và gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Đối với một tuyển thủ luôn ở trong tâm thế try hard mọi lúc mọi nơi, kể cả trong những trận rank bình thường hay khi bước lên sàn đấu chuyên nghiệp như Doinb, việc anh đặt nặng chuyện bản thân có đứng lên bục cao nhất của những giải đấu mà anh tham gia hay không là chuyện không có gì mới lạ. Thậm chí, theo fan hâm mộ của Doinb, chính nhờ sự nhiệt huyết này mà ở tuổi 25, anh vẫn duy trì một phong độ “gánh team” ổn định, đặc biệt là tại LPL Mùa Hè 2021 vừa qua. Chỉ đáng tiếc, FunPlus Phoenix đã không thể bước lên ngôi cao nhất sau thất bại trước EDward Gaming ở trận chung kết.

Trên kênh stream mới đây, Doinb đã lại chia sẻ những suy nghĩ của anh về giá trị của chức vô địch. Đặc biệt, gây chú ý nhất chính là, Doinb thẳng thắn cho rằng: “Chỉ có chức vô địch mới đủ để khẳng định bản thân, và 100 lần về nhì cũng không bằng 1 lần lên ngôi vô địch”.

Doinb chia sẻ về ý nghĩa của chức vô địch trên kênh stream

Dĩ nhiên, ý kiến này của Doinb cũng hơi khá gay gắt. Rất nhiều bình luận trái chiều nổ ra bên dưới bài đăng chia sẻ lại đoạn stream của tuyển thủ đang thi đấu trong màu áo FPX.

- Ừ, như RNG, EDG… cũng không có quyền nhận xét về FPX đâu nhỉ?

- Sao lại có những kẻ ném đá quan điểm của Doinb? Điều mà Doinb muốn chỉ ra là một khi bạn thua, thì tất cả những gì bạn nên làm là chăm chỉ tập luyện và dùng kết quả để chứng minh thực lực. Đừng bóp méo những gì anh ấy nói để chứng minh cho những nhận xét xúc phạm của các bạn.

- Đúng là chỉ khi là nhà vô địch thì người ta mới nhận ra sức mạnh của bạn.

- Thành thật mà nói, người ta sẽ nhớ đến 2 lần về nhì của FPX trong năm nay đấy.

Hai lần liên tiếp về nhì, Doinb gây tranh cãi khi phát biểu: Nếu không vô địch, bạn chẳng là cái gì cả - Ảnh 2.

Có thể thấy, việc Doinb nhận xét như vậy, thứ nhất là để khẳng định ngầm mục tiêu quan trọng nhất của anh luôn luôn là chức vô địch và những nỗ lực của anh chỉ để giành ngôi vị cao nhất mà thôi. Bên cạnh đó, có lẽ Doinb vẫn chưa hết tiếc nuối vì 2 lần lỡ hẹn với chiếc cúp giải quốc nội năm 2021 này khi FPX của anh đều “gục ngã trước cửa thiên đường”.

Đối với một tuyển thủ như Doinb, anh vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức để đạt được thành tích cao nhất. Dù rằng đôi khi, sự try hard của anh có phần hơi cực đoan nhưng như chính tuyển thủ này từng nói, anh yêu LMHT và anh sẽ luôn giành tất cả sự nhiệt huyết cho tựa game này, mà hành trình sắp tới của anh cũng như FPX chắc chắn không gì khác ngoài việc chinh phục chức vô địch CKTG 2021 tại châu Âu.