Hack công khai khi thi đấu với team Việt Nam, game thủ CS:GO Ấn Độ chỉ phải nhận bản án khá "nhẹ" từ phía ESIC

Mặt Trứng  - Theo Helino | 25/10/2018 11:36 AM

Công khai hack như vậy mà không bị ban vĩnh viễn thì kể ra cũng hơi...

Như tất cả đã biết, Nikhil 'forsaken' Kumawat mới đây thôi đã là cái tên làm xấu mặt tất cả làng CS:GO thế giới khi công khai bật hack tại giải đấu Extremesland Asia Finals. Anh chàng này bị bắt tại trận về việc sử dụng phần mềm hack, cheat trong trận đấu với Revolution, một đại diện của Việt Nam.

Hack công khai khi thi đấu với team Việt Nam, game thủ CS:GO Ấn Độ chỉ phải nhận bản án khá nhẹ từ phía ESIC - Ảnh 1.

Chân dung của "kẻ thủ ác" Kumawat

Thậm chí, ESIC (Hiệp hội eSports thế giới) còn cho biết, họ có những bằng chứng đầy đủ để kết luận rằng không chỉ tại Extremesland Asia Finals mà thậm chí là cả tại ESL India Premiership trước đó, Kumawat cũng đã sử dụng các phần mềm hack cheat để mang lại thắng lợi cho đội chủ quản, Optic India.

Và mới đây thôi, ESIC đã ban hành án phạt cấm Kumawat trong vòng 5 năm không được tham dự vào bất kỳ sự kiện eSports hay thi đấu tại bất cứ giải nào thuộc tổ chức thành viên của ESIC. Lệnh cấm này được cho rằng quá nhẹ, khi mà hack cheat đã là rất xấu đối với các game thủ chuyên nghiệp, mà hack cheat công khai tại một giải onlan càng là hành động không bao giờ có thể chấp nhận được. Nên nhớ rằng ngay khi sự việc diễn ra, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng Kumawat xứng đáng bị cấm tham gia eSports suốt đời. Và trước làn sóng phản đối từ phía cộng đồng, ESIC đã đưa ra lời giải thích:

"Có rất nhiều bằng chứng không thể phủ nhận về việc Kumawat đã sử dụng phần mềm hack, đồng thời chúng tôi cũng nhận được khá nhiều cuộc gọi và ý kiến yêu cầu cấm vĩnh viễn người chơi này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tuân thủ các bộ quy tắc đã có từ trước đối với trường hợp của Kumawat"

Tiếp tục, ESIC cho rằng đã cố gắng liên lạc với Kumawat và cho anh ta thời gian để lựa chọn. Một là nhận tội, đồng thời chấp nhận một án phạt được đề xuất, hoặc không, tự bảo vệ mình trước Ủy ban kỷ luật. Nhưng tiếc là Kumawat đã không có bất kỳ phản hồi nào trước các nỗ lực liên lạc từ phía ESIC.

Ủy viên của ESIC, Ian Smith tiếp lời: "Chúng tôi hiểu rằng nhiều người trong cộng đồng CS:GO sẽ không đồng ý với án phạt này, và chúng tôi hiểu cảm xúc của các bạn. Nhưng thực tế là các án phạt trong eSports phải trở nên tương đồng và thực tế hơn, giống với những môn thể thao truyền thống đang làm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mà eSports đang cố gắng để trở nên chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ trong tương lai". Thêm vào đó, ông này cũng chia sẻ cảm xúc: "Tuy vậy, nếu đứng trên góc độ cá nhân, tôi cực kỳ cảm thấy xấu hổ với những trường hợp như của Kumawat, hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại anh ta trong CS:GO hay bất kỳ trò chơi nào khác".

Vậy là cái án cuối cùng đã được đưa ra. 5 năm cho một chuỗi hành động hack, cheat trong quá khứ và thậm chí là công khai hack tại một giải onlan. Chắc chắn điều này chẳng thể làm các fan hâm mộ cảm thấy hài lòng. Nhưng biết làm sao được, vì như giải thích từ ESIC thì tất cả cũng đều là để eSpots trở nên chuyên nghiệp hóa hơn mà thôi.