Gumayusi - GALA: Cuộc đối đầu của 2 thế hệ Xạ Thủ mới, có xứng đáng "kế thừa" Bang và Uzi?

Bindaij GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2022 11:52 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Gumayusi và GALA có nhiều nét khiến người ta nhớ đến 2 người đàn anh tài năng nhưng liệu họ đã đủ sức kế thừa?

Chỉ còn ít giờ nữa, giải đấu đáng mong chờ nhất thời điểm hiện tại là MSI 2022 sẽ chính thức được khởi tranh. Và Busan của Hàn Quốc sẽ là địa điểm mà các đội tuyển hàng đầu thế giới quy tụ về đây để tranh tài. Trước khi giải đấu bắt đầu, mọi sự chú ý dường như đều đổ dồn vào T1RNG. Hai đội tuyển được đánh giá là vượt trội nhất lúc này so với mặt bằng chung, với thành tích ấn tượng tại giải quốc nội cùng dàn tuyển thủ thuộc hạng siêu sao.

Gumayusi - GALA: Cuộc đối đầu của 2 thế hệ Xạ Thủ mới, có xứng đáng kế thừa Bang và Uzi? - Ảnh 1.

RNG - T1: Đây có thể là trận đấu quyết định chức vô địch MSI 2022 lần này

Và trong số những cái tên có thể định đoạt trận đấu, với 1 meta xoay quanh AD như hiện tại, thì chắc chắn, cuộc đối đầu giữa GALAGumayusi sẽ vô cùng đáng chú ý. Đây là trận đấu mà kẻ thắng sẽ có thể chính là người mang về chiến thắng chung cuộc cho đội mình nếu T1 và RNG đối đầu. Đặc biệt, có rất nhiều nét từ 2 sao trẻ này gợi nhắc đến những đàn anh huyền thoại của họ, BangUzi.

Về phong cách thi đấu

Trước hết, GALA là một ADC có thể thích ứng với mọi hệ thống chiến thuật khác nhau và cực kỳ ổn định. Xạ thủ của RNG luôn bùng nổ vào giai đoạn giữa và cuối trận đấu. Tuy nhiên, không như Uzi trước đây, GALA vừa có thể tận dụng tài nguyên nếu được "chăm sóc" nhưng cũng có thể đánh thế thua nếu chiến thuật yêu cầu. Những tài nguyên của đội khi đó sẽ được dồn cho Xiaohu hay Bin - những tuyển thủ cũng thường chọn những kèo "gánh team".

Gumayusi - GALA: Cuộc đối đầu của 2 thế hệ Xạ Thủ mới, có xứng đáng kế thừa Bang và Uzi? - Ảnh 2.

GALA có 1 ưu điểm chính là tỷ lệ mắc lỗi rất thấp, có khả năng phân tích trận đấu, tâm lý tốt, luôn có thể duy trì phong độ thi đấu cao. Đây cũng là điều mà chúng ta hay thấy ở Bang khi còn thi đấu ở T1. Cũng như GALA, Bang là cái tên gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng không thể phủ nhận: SKT T1 thống trị ở mùa giải 2015 và 2016, Bang cũng phải được ghi công.

Còn với Gumayusi, anh luôn được biết đến với khả năng hoạt động rộng và trấn áp giai đoạn đi đường vô cùng mạnh mẽ. Cả đội có thể tin tưởng vào sự “bùng nổ” của anh chàng trong trận đấu. Cũng như cái cách RNG đã từng trông cậy vào khả năng gánh team của Uzi vậy.

Gumayusi - GALA: Cuộc đối đầu của 2 thế hệ Xạ Thủ mới, có xứng đáng kế thừa Bang và Uzi? - Ảnh 3.

Gumayusi thì lại có nhiều nét khá giống Uzi trong phong cách thi đấu

Không khó khi thấy T1 luôn ưu tiên lựa chọn cho tuyển thủ sinh năm 2002 những vị tướng có khả năng đi đường mạnh và khả năng gánh team tốt từ giữa game. Và dù Keria là Hỗ Trợ chăm di chuyển, nhưng sẽ rất khó để nhìn thấy anh tách quá lâu khỏi Gumayusi. Chừng đó là đủ thấy, Gumayusi thực sự là trụ cột quan trọng bậc nhất trong lối chơi của T1.

Về phần tính cách bên ngoài

Cả hai Xạ Thủ trẻ thể hiện sự khác biệt rõ rệt khi mà với Gumayusi. Anh chàng là một người rất thích thể hiện kỹ năng cá nhân với những pha xử lý khiến người xem “mắt chữ O mồm chữ A”. Ở ngoài sân đấu, xạ thủ T1 luôn thể hiện sự hoạt náo và tính cách có phần hướng ngoại của mình.

Gumayusi - GALA: Cuộc đối đầu của 2 thế hệ Xạ Thủ mới, có xứng đáng kế thừa Bang và Uzi? - Ảnh 4.

Gumayusi luôn rất tự tin

Điển hình trong nhiều cuộc phỏng vấn, tuyển thủ sinh năm 2002 không ngần ngại thể hiện sự tự tin và khả năng “gáy khét” dù đối thủ là ai đi chăng nữa. Anh chàng cũng không ngần ngại cho rằng sự kết hợp đường dưới của mình với Keria là mạnh nhất thế giới.

Còn với xạ thủ của RNG, anh chàng lại là một người khá kiệm lời và có phần hiền lành. Mặc dù được đánh giá là một người khá nhút nhát nhưng khi thi đấu, anh lại luôn đem sự yên tâm cho BHL và người hâm mộ.

Gumayusi - GALA: Cuộc đối đầu của 2 thế hệ Xạ Thủ mới, có xứng đáng kế thừa Bang và Uzi? - Ảnh 5.

GALA thì lại trầm tĩnh nhưng luôn có đóng góp vô cùng lớn

Cũng như đã đề cập ở trên, GALA rất ít khi mắc lỗi cá nhân nên việc anh tạo ra những tình huống đột biến có sự rủi ro cao là gần như bằng 0. Khác hẳn với đàn anh Uzi của mình, “Ông vua về nhì” không ngần ngại tạo đột biến để tạo lợi thế cho có đội.

Nhìn chung có hai đều là tuyển thủ rất mạnh và đáng xem tại MSI năm nay. Một người có một tính cách rất khoa trương, luôn tự tin, không ngán bất kỳ ai nhưng hoàn toàn đáng tin tưởng. Người còn lại thì kín tiếng, tính tình ôn hòa nhưng lại vô cùng đáng tin cậy. Và rất có thể, chính GALA và Gumayusi sẽ quyết định chức vô địch MSI cho đội của mình, cũng như khẳng định bản thân đã xứng đáng kế thừa cặp "kỳ phùng địch thủ" Bang và Uzi năm xưa.

https://gamek.vn/gumayusi-gala-cuoc-doi-dau-cua-2-the-he-xa-thu-moi-co-xung-dang-ke-thua-bang-va-uzi-20220509234832387.chn