Guardians of the Galaxy Vol. 2 thống trị bảng xếp hạng phim ăn khách

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/05/2017 02:13 PM

Guardians of the Galaxy Vol. 2, tựa phim siêu anh hùng đình đám của Marvel đã thống trị bảng xếp hạng phim ăn khách tại Mỹ.

Phòng vé Bắc Mỹ "điên đảo" vì độ cute của Guardians of the Galaxy Vol. 2

Guardians of the Galaxy Vol. 2: 145 triệu đô ~ 3300 nghìn tỉ VNĐ

The Fate of the Furious: 8,5 triệu đô ~ 193 tỉ VNĐ

The Boss Baby: 6,175 triệu đô ~ 140 tỉ VNĐ

How to be a Latin Lover: 5,2 triệu đô ~ 118 tỉ VNĐ

Beauty and the Beast: 4,9 triệu đô ~ 111 tỉ VNĐ

The Circle: 4 triệu đô ~ 91 tỉ VNĐ

Baahubali 2: The Conclusion: 3,2 triệu đô ~ 72.6 tỉ VNĐ

Gifted: 2 triệu đô ~ 45 tỉ VNĐ

Going in Style: 1,9 triệu đô ~ 43 tỉ VNĐ

Smurfs: The Lost Village: 1,8 triệu đô ~ 41 tỉ VNĐ

Nã phát súng mở đầu cho mùa phim hè rộn rã năm nay, Guardians of the Galaxy Vol. 2 (GotG 2) thu về tới hơn 145 triệu đô la. Kỷ lục này đã đánh dấu lần thứ 15 các con cưng của Marvel đứng nhất bảng xếp hạng phòng vé. Đạo diễn của phim, James Gunn đang là một trong những ông hoàng của vũ trụ phim Marvel đương đại.

Phần 2 "Đội dân phòng vũ trụ" có doanh thu mở màn gấp hơn 2 lần (54%) so với phần đầu là 94,3 triệu đô la ra mắt vào tháng Tám năm 2014. So với mặt bằng chung các phần phim tiếp theo của Marvel, Guardians of Galaxy Vol. 2 cũng ăn nên làm ra hơn (Iron Man 2 (+30%), Thor: The Dark World (+31%) và Captain America: The Winter Soldier (+46%).

Mặc dù có khởi đầu tươi sáng như vậy, nhưng GotG 2 chưa thể chen chân vào top 5 doanh thu mở màn cao nhất tháng 5 của các phim Marvel. Danh sách này vẫn được giữ nguyên bao gồm Avengers ($207.4M), Ultron ($191.3M), Civil War ($179.1M), Iron Man 3 ($174.1M), và Spider-Man 3 ($151.1M). Xét trên tổng thể, Guardians of the Galaxy Vol. 2 có mở màn cao thứ 17 trong lịch sử, đứng thứ 10 trong các phim mùa hè và thứ 9 trong số các phim chuyển thể từ truyện tranh.

Trong khi Guardians of the Galaxy Vol. 2 càn quét tới 79% thị phần miếng bánh phòng vé, cơ hội cho các phim còn lại không nhiều. The Fate of the Furious đứng thứ hai với 8,5 triệu đô la, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 1,16 tỉ đô và soán ngôi cả hai phim của Marvel để trở thành phim có doanh thu quốc tế cao thứ 7 trong lịch sử.

Đứng ở hai vị trí tiếp theo là The Boss Baby và How to be a Latin Lover. Doanh thu của cả hai đều bị ảnh hưởng khá nhiều lần lượt thu về 6,175 và 5,2 triệu đô. Các vị trí còn lại không có nhiều thay đổi, The Circle của Emma Watson và Tom Hanks vẫn tiếp tục vòng tròn đáng thất vọng khi thu về 4 triệu đô ở vị trí thứ 5.

Bom tấn của Bollywood là Baahubali 2: The Conclusion trái lại, gây được ít nhiều xôn xao khi thu về tổng cộng 16,2 triệu đô la sau hai tuần công chiếu. Con số này đã xác lập được kỷ lục hi hữu mà ít phim Ấn Độ nào làm được tại thị trường Bắc Mỹ.