Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Hài hước, đơn giản nhưng lại vô cùng thú vị

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/04/2017 03:27 PM

So với phần 1 thì cốt truyện của Guardians of the Galaxy Vol. 2 có phần đơn giản hơn nhưng bù lại thì các tình tiết hài hước cùng âm thanh, hiệu ứng hình ảnh lại làm nổi bật lên phong cách rất riêng của bộ phim này.

Nhiều khán giả từng thắc mắc rằng tại sao phần 2 của Vệ Binh Dải Ngân Hà lại lấy tên là Guardians of the Galaxy Vol. 2 chứ không đơn thuần chỉ là Guardians of the Galaxy 2. Nếu như đã xem phim thì chắc chắn bạn sẽ hiểu được dụng ý của cách đặt tên này bởi đoàn làm phim muốn biến Guardians of the Galaxy thành một album âm nhạc sôi động, hoành tráng mang phong cách siêu anh hùng.

Đúng như tên gọi của mình, Guardians of the Galaxy Vol. 2 mang phong cách âm nhạc khá độc đáo khiến cho khán giả đôi khi còn phải tưởng nhầm rằng mình đang xem một MV ca nhạc chứ không phải một tựa phim siêu anh hùng nữa.

Trong phần này, nhóm Guardians of the Galaxy của chúng ta sẽ bước vào một cuộc phiêu lưu mới sau khi gây dựng được danh tiếng từ phần 1 bằng việc Starlord cầm vào viên ngọc Vô Cực mà không chết. Và chính danh tiếng này của cả nhóm đã khiến họ được diện kiến một nhân vật bí ẩn mới, đó chính là Ego, người cha đầy quyền năng của Starlord từng được tiết lộ trong phần 1 trước đây. Và cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với cha của Starlord đã mang lại một chuyến phiêu lưu mới vô cùng thú vị dành cho cả nhóm Vệ Binh Dải Ngân Hà của chúng ta.

Xét về nội dung thì cốt truyện của Guardians of the Galaxy Vol. 2 không bằng được phần 1 về độ sâu, nếu không muốn nói là quá đơn giản và dễ đoán. Những độc giả ham thích sự phức tạp trong cốt truyện, yêu thích những plot twist bất ngờ chắc sẽ không thích thú lắm với phần phim này. Chú nhóc Baby Groot cùng cô nàng nhân vật mới Mantis đều thể hiện được sự thú vị bằng sự ngô nghê, hài hước.

Bù lại thì Guardians of the Galaxy Vol. 2 lại nổi bật hơn nhờ các hiệu ứng kĩ xảo, cách dàn cảnh quay đẹp mắt cùng các đoạn hành động được lồng ghép với nhạc nền phù hợp, mang lại cảm xúc vô cùng thú vị cho người xem.

Đa phần các cảnh hành động đều không mang chất kịch tính hay được đẩy tốc độ lên cao như thường lệ mà thay vào đó lại được làm chậm lại, kết hợp với các thủ pháp quay phim đặc biệt giúp mang lại cảm xúc khác biệt cho người xem giống như đang xem một MV âm nhạc đầy màu sắc.

Về nhân vật thì trong phần này, dàn nhân vật "chính mà phụ" của phim đã có nhiều đất diễn hơn so với phần phim trước. Nhất là anh chàng Drax do nam diễn viên Dave Bautista thủ vai ở phần này cũng đã được cho thêm nhiều thời lượng xuất hiện hơn trước. Sự ngây ngô, thật thà của nhân vật này cũng đã được xử lý khéo hơn để tạo thành những tình huống hài hước, gây cười tự nhiên hơn cho khán giả giúp Drax trở thành nhân vật được khán giả yêu thích hơn chứ không mờ nhạt như phần 1.

Anh chàng Starlord do nam diễn viên Christ Patt thể hiện thì vẫn giữ được phong độ của mình, vẫn thể hiện được một hình ảnh Starlord hài hước, tinh quái và cũng đồng thời là người thông minh, dẫn đầu nhóm Guardians of the Galaxy. Raccon cùng với cô nàng Gamora ở phần phim này không nổi bật cho lắm, nói chung là không thú vị như phần 1.

Phần hình ảnh của phim ở phần thứ 2 này dường như được đầu tư với kĩ xảo tốt hơn hẳn, mang nhiều sắc màu rực rỡ hơn so với trước đây. Bù lại thì phần thoại của các nhân vật lại hơi phức tạp, khó hiểu. Những đoạn nói về ý nghĩa của tình cảm gia đình, về cách sống... cũng tương đối rời rạc và không đạt được mục đích tạo nên chiều sâu cho phim.

Một điểm nhấn khá thú vị giúp phim nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ phía các fan hâm mộ, đó chính là việc trong phim có rất nhiều Easter Egg. Không những thế, trong phim còn có tới tận 5 đoạn phim after credit nên các fan hâm mộ hãy chịu khó ngồi lại sau khi kết thúc để xem trọn vẹn tất cả những đoạn phim thú vị này nhé.