Green Arrow sẽ sớm gia nhập vũ trụ điện ảnh DC trong thời gian tới

Mẹ Sề  - Theo Helino | 29/05/2019 06:00 PM

Bạn có thích sự xuất hiện của siêu anh hùng cầm cung Green Arrow trong DCEU không?

Arrow là series phim truyền hình của Mỹ dựa theo truyện tranh về anti-hero Green Arrow của DC Comics. Green Arrow tên thật là Oliver Queen, một tỉ phú trẻ tuổi được thừa hưởng gia tài đồ sộ, sau khi bị lưu lạc ở đảo hoang 5 năm, Oliver trở về và quyết định tạo thêm một nhân cách khác.

Green Arrow sẽ sớm gia nhập vũ trụ điện ảnh DC trong thời gian tới - Ảnh 1.

Green Arrow mặc bộ đồ màu xanh lá cây, có tài bắn cung điêu luyện làm nhiều người nhớ tới hình tượng Robin Hood. Nếu như trong truyện tranh thì anh là một anti-hero thì trong TV series Warner Bros. đã xây dựng anh theo hình tượng là một siêu anh hùng.

Mặc dù loạt phim truyền hình nổi tiếng Arrow có thể sẽ kết thúc sau mùa thứ 8 và nhân vật Oliver Queen đã được xác nhận sẽ chết trong sự kiện Cross Crisis trên Infinite Earths mùa thu này, nhưng có vẻ như đó sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta được thấy siêu anh hùng cầm cung trên màn ảnh nhỏ.

Green Arrow sẽ sớm gia nhập vũ trụ điện ảnh DC trong thời gian tới - Ảnh 2.

Theo 1 nguồn tin đáng tin cậy mới đây đã tiết lộ rằng Warner Bros đang lên kế hoạch sớm đưa "Mũi tên xanh" vào DCEU. Và chắc chắn do sự khó chịu của người hâm mộ với Arrow , công ty đang tìm cách làm lại Stephen Amell trong 1 vai diễn mới với một diễn viên tên tuổi.

Tất nhiên, vẫn chưa có lời xác nhận chính thức nào cho thông tin trên nhưng có vẻ như nhân vật này sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bộ phim Black Canary. Và có lẽ Warner Bros có thể muốn chờ xem Mũi tên xanh mới của họ sẽ làm được gì trước khi tiếp tục triển khai các dự án liên quan đến anh chàng này.

Biết đâu việc đưa người anh hùng đội mũ trùm đầu được yêu thích Green Arrow vào các bộ phim nhượng quyền thương mại sẽ giúp danh tiếng của công ty đi theo một hướng mới?

Thời gian sẽ trả lời những câu hỏi này, nhưng bạn đang nghĩ gì khi nhận được thông tin này. Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé!