GODV: MaRin là kẻ vô cùng kiêu ngạo, đến mức biết bị gank nhiều nhưng vẫn khiêu khích để kẻ địch đến gank mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/01/2017 09:38 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những phát biểu của GODV ngay lập tức gây dậy sóng fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc, rất nhiều người tỏ ra không đồng tính với những chỉ trích của GODV.

Như các bạn đã biết, MaRin là một trong những ngôi sao Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng nhất thế giới. Tên tuổi của anh được tạo dựng với hình ảnh người đội trưởng mẫu mực của SKT T1 và MVP của CKTG mùa 5.

Năm ngoái, MaRin chính thức rời SKT T1 để gia nhập LGD Gaming với một bản hợp đồng kỷ lục 950 ngàn USD/năm sau thuế. Tuy nhiên, MaRin ở LGD Gaming lại có một năm 2016 vô cùng nhạt nhòa và không có bất kỳ 1 thành công đáng kể nào. Cũng vì thế mà vào đầu tháng 12 vừa qua, MaRin đã chính thức nói lời tạm biệt với LGD Gaming và trở về quê hương Hàn Quốc. Bến đỗ tiếp theo của anh chính là Afreeca, một đội tuyển khá có thực lực ở LCK.

Trong bài viết chia tay MaRin, ban lãnh đạo của LGD Gaming tỏ ra rất biết ơn những gì MaRin đã cống hiến cho đội tuyển trong suốt 1 năm vừa qua. Tuy nhiên theo những tiết lộ mới đây của GODV, người chơi đường giữa của LGD thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Cụ thể trong buổi stream với fan hâm mộ vào đầu tuần này, GODV đã có những lời chỉ trích không nhỏ với người đồng đội cũ của mình - MaRin.

GODV nói rằng lúc MaRin đến, LGD Gaming chính là đuơng kim vô địch LPL. Thế nhưng kể từ khi cựu tuyển thủ SKT T1 gia nhập, LGD không những không đạt được danh hiệu mà còn chỉ còn là cái bóng của chính mình, vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. GODV cho biết, MaRin là con người kiêu ngạo, biết rằng mình bị sẽ bị gank nhiều nhất nhưng quá tự tin vào kỹ năng của mình, luôn đánh hổ báo, khiêu khích người khác đến gank.

GODV: "MaRin là kẻ vô cùng kiêu ngạo, đến mức biết mình bị gank nhiều nhưng vẫn khiêu khích để kẻ đó đến gank mình"

Những phát biểu của GODV ngay lập tức gây dậy sóng fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc, rất nhiều người tỏ ra không đồng tính với những chỉ trích của GODV. Một fan hâm mộ của MaRin trên Weibo viết:

"Đồ ngốc cũng biết rằng, MaRin bị gank nhiều, LGD sẽ thua. Tại sao lại không lựa chọn chiến thuật xoay quanh Marin. MaRin đã chứng minh được bản thân rồi cơ mà."

Quả thật, MaRin đòi hỏi người chơi đi rừng phải chăm sóc mình rất nhiều. Điều này đã được thể hiện từ khi anh còn ở SKT T1. Số lần Bengi lên Top, dù là gank hay phản gank nhiều hơn tất cả các lane khác. Ngay cả cựu jungle T0M cũng kể lại chuyện này, rằng mình bị MaRin "lèm bèm" rất nhiều vì chỉ thích gank đường giữa.

Về phía LGD, có những thông tin về việc MaRin và Imp đều đòi hỏi lối chơi của đội tuyển là phải xoay quanh mình. Tất nhiên, điều này không thể xảy ra, chính vì thế lối chơi của LGD mùa vừa qua là không hề có bản sắc, sự thất bại của họ ở tất các mặt trận là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Trở lại với GODV, những phát ngôn chỉ trích nhắm vào MaRin của anh chàng này đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ fan của SKT T1 và MaRin. Thực vậy, dù nó có lẽ sự thật đi chăng nữa thì sao, GODV có vô địch CKTG mùa 5, có là MVP không? Nếu không thì GODV sai rồi...