Góc hỏi khó Dragon Ball: Broly và Kale ai mạnh hơn?

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/12/2021 11:59 PM

Nếu Broly và Kale có rất nhiều điểm chung, vì vậy fan đã nảy sinh tranh cãi về việc ai trong số họ sẽ thắng trong một trận đấu một chọi một?

Broly và Kale được ví von giống như Incredible Hulk và She-Hulk trong Dragon Ball. Cả hai đều có hình dạng Saiyan màu lục, phát triển cơ bắp và trở thành điên cuồng vì một cơn thịnh nộ. Khi Kale ra mắt khán giả anime, người hâm mộ đã ngay lập tức so sánh nhân vật này với phản diện trong phim DBZ. Thật dễ hiểu khi Kale được đặt lên bàn cân với Broly.

Việc hai nhân vật có sức mạnh tương tự nhau cùng tham gia cuộc chiến một chọi một là ý tưởng rất thú vị. Broly và Kale sẽ chiến đấu với nhau như thế nào.

Góc hỏi khó Dragon Ball: Broly và Kale ai mạnh hơn? - Ảnh 1.

Cách tốt nhất để đánh giá nhân vật nào trong hai nhân vật Dragon Ball sẽ chiến thắng khi đọ sức là xác định xem ai mạnh hơn. Ở thời điểm hiện tại, Dragon Ball muốn nhấn mạnh vào giá trị của tinh chỉnh các kỹ năng của một người ngoài việc chỉ tăng trưởng sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, đồng thời, nó cũng liên tục có các đấu sĩ giành chiến thắng bằng cách tạo ra sức mạnh khiến đối thủ không thể cào bằng. Một cuộc chiến giữa Broly và Kale có lẽ sẽ phân thắng bại bằng việc bên nào có sức mạnh lớn hơn.

Mức độ sức mạnh của Broly và Kale được đo tốt nhất trên thang 9 cấp độ biến đổi của họ, những người họ chiến đấu và cách họ chiến đấu. Đứng cuối danh sách này ở tầng thứ chín là Goku ở dạng Super Saiyan Blue khi Power Tournament bắt đầu. Kale đối đầu với Goku trong trận chiến lớn đầu tiên của mình, cô biến thành hình dạng gần giống với Legendary Super Saiyan của Broly. Ở trạng thái này, Kale hoàn toàn tăng sức mạnh thông qua các đòn tấn công của Super Saiyan Blue Goku và đánh bại anh ta. Vậy là Kale cao hơn Goku một bậc.

Góc hỏi khó Dragon Ball: Broly và Kale ai mạnh hơn? - Ảnh 2.

Trong cuộc chạm trán tiếp theo của họ, Kale học được cách kiểm soát sức mạnh mới của mình nhờ Caulifla. Bằng cách tập trung và sử dụng năng lượng của mình, Kale thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn so với lúc biến hình ban đầu, điều này đưa cô lên cấp thứ 7. Mặc dù vậy, Goku cũng đã đạt được cấp độ sức mạnh mới, cấp độ thứ sáu và có thể chống lại cả Kale lẫn Caulifla trong hình dạng Super Saiyan God.

Kale có thể đạt đến mức sức mạnh cao hơn bằng cách hợp nhất với Caulifla để tạo thành Kefla, nhưng điều này không được tính. Vì sự so sánh này nhằm xác định sức mạnh của Kale khi đấu một chọi một với Broly, nên hình dạng hợp thể không phải là yếu tố có thể tính đến. Để công bằng thì Kefla sẽ bị loại ra, mặc dù nếu Kefla gặp Broly thì Broly sẽ là kẻ phải bỏ chạy.

Sau Power Tourament là sự xuất hiện của Broly. Trước khi Broly đổi từ hình dạng bình thường thành Super Saiyan, hắn ta có một trạng thái trung gian là Wrathful. Bằng cách sử dụng sức mạnh của Great Ape mà không cần biến hình, Broly có thể chiến đấu ngang ngửa với Super Saiyan God của Goku và áp đảo được anh. Điều này đặt Broly ở cấp độ 5 của xếp hạng sức mạnh.

Góc hỏi khó Dragon Ball: Broly và Kale ai mạnh hơn? - Ảnh 3.

Chí ít Goku đã lên đến cấp thứ năm với hình dạng SSB sau Tournament. Như vậy Goku ngang hàng với Broly ở trạng thái Wrathful và thậm chí có phần lấn lướt hơn. Song điều này chưa đủ để kết luận Goku mạnh hơn Broly, mà chỉ xác nhận rằng Goku đã ở đỉnh cao của cấp thứ 5.

Sự thay đổi của Broly thành Super Saiyan là sự thay đổi lớn hơn về sức mạnh. Ở hình dạng này, hắn ta có thể đánh lui cả Goku và Vegeta khi họ ở dạng Super Saiyan Blue. Sự thay đổi đáng kể về sức mạnh này đã biến Broly thành chiến binh xếp ở cấp độ 4.

Dù cùng đứng ở cấp độ 4 với Base Gogeta. Chiến binh hợp nhất có vẻ đủ mạnh để đối đầu với SSJ Broly, nhưng anh ta cũng phải trở thành Super Saiyan để giữ an toàn. Điều này cho thấy Base Gogeta sẽ đứng ở cấp độ 3.

Broly có thể thu hẹp khoảng cách này với sự biến đổi cuối cùng của hắn là trở thành Legendary Super Saiyan. Broly khiến Gogeta phải biến đổi thành Super Saiyan Blue - hình dạng đánh bại được Broly. Legendary Super Saiyan Broly và Super Saiyan Blue Goku lần lượt ở cấp độ 2 và cấp độ 1.

Để Kale đấu với Broly là một ý tưởng thú vị, nhưng có vẻ như Broly có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lẫn kiểm soát sức mạnh hơn Kale. Nếu phong cách của Broly không phải chỉ tập trung sức mạnh vào đòn tấn công đối thủ, thì Kale sẽ khó mà chạm vào hắn được. Kale có thể sẽ chỉ tìm được cơ hội lấn lướt Broly thông qua cách hợp thể với Caulifla mà thôi.