Giới thiệu các nhân vật đặc sắc trong bom tấn siêu anh hùng Injustice 2 (phần 6): Catwoman

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/02/2017 12:14 PM

Catwoman thường được biết đến như một nhân vật phản anh hùng (supervillain), vừa là người tình vừa là đối thủ của Batman.

Catwoman, hay còn được biết đến với biệt danh khác là The Cat, tên thật là Selina Kyle, là một nhân vật hư cấu trong loạt truyện tranh xuất bản bởi DC Comics. Cô xuất hiện đầu tiên trong Batman #1 vào Mùa Xuân năm 1940 (cùng lúc với Joker). Catwoman thường được biết đến như một nhân vật phản anh hùng (supervillain), vừa là người tình vừa là đối thủ của Batman.

CatWoman Justice 2 Trailer

Catwoman cùng với Talia al Ghul (con gái của Ra's al Ghul) là hai người có tình cảm đặc biệt lâu dài và có con với Batman. Vì thế nên Catwoman vẫn thường được biết đến như là bạn gái của Batman, con gái của họ tên là Helena Wayne sau này cũng trở thành một siêu anh hùng với tên Huntress (còn con trai của Batman và Talia tên là Damian Wayne sau này trở thành Robin thứ 5). Catwoman là một trong những nhân vật hiếm hoi biết được thân phận thật sự Batman là ai, nhưng cô chưa bao giờ tiết lộ điều đó với bất kỳ ai, và cô vẫn thường âm thầm giúp đỡ Batman.

Catwoman là một nhân vật đặc biệt khi được liệt vào cả vai phản diện lẫn vai chính diện. Cô tham gia các tổ chức tội phạm như "Secret Society of Super Villains" hay "Injustice League", nhưng cũng là thành viên của các tổ chức siêu anh hùng như "Justice League". Catwoman cùng với Poison Ivy và Harley Quinn thành lập nên nhóm bộ ba nữ tội phạm nổi tiếng mang tên "Gotham City Sirens".

Được biết, Injustice 2 là trò chơi thuộc thể loại đối kháng được phát triển bởi NetherRealm Studios và phát hành bởi Warner Bros Entertainment. Game lấy đề tài về cuộc chiến của những siêu anh hùng, nơi mà chỉ có kẻ mạnh nhất mới là người chiến thắng. Song Song với phiên bản chính trên PlayStation 4 và Xbox One, game cũng sẽ được phát hành trên hai nền tảng di động là iOS và Android. Theo dự kiến, game sẽ được ra mắt trong năm 2017 này.