"Giáo sư LMHT" Dopa giải đáp những thắc mắc về mùa giải mới, team địch có Kha'Zix là thoát luôn

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 06/02/2018 03:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Như mọi năm, Dopa đã trở lại Liên Minh Huyền Thoại với những màn giải đáp cho các fan bằng những nhận xét đậm tính chủ quan về mùa giải mới – Mùa Giải 2018.

Như mọi năm, Dopa đã trở lại Liên Minh Huyền Thoại với những màn giải đáp cho các fan bằng những nhận xét đậm tính chủ quan về mùa giải mới – Mùa Giải 2018.

Điều gì khiến anh phải “Thoát Cấm Chọn"?

Có 2 lý do khiến tôi phải “Thoát Cấm Chọn”.

Thứ nhất là nếu team bạn có 4 Support Main, hoặc 4 Jungle Main (Những người đi rừng thường có kỹ năng cá nhân rất tốt, nhưng họ lại kém về khoản đi đường, bởi kiến thức về các kèo đấu không cao. Do đó nếu có 4 ông như vậy trong team thì nên thoát là đúng rồi.).

Thứ hai là khi team địch có Kha’Zix.

Nếu Kha’Zix mạnh như vậy, tại sao anh không Cấm hắn đi?

Để giải thích, Dopa có chia sẻ rằng anh sẽ cấm, nhưng đó là trong trường hợp Zoe cũng đã bị cấm. Bởi nếu đồng đội không Cấm Zoe, anh sẽ phải bỏ ra một lượt cấm cho cô nhóc này.

Ngọc Sách Phép thì sao?

Dù nó vừa mới bị giảm sức mạnh ở trên máy chủ thử nghiệm PBE, nhưng dù sao thì người ta vẫn sẽ dùng nó thôi. Mấu chốt làm cho Sách Phép bá đạo như vậy là bởi, người sử dụng nó sẽ không bao giờ phải lo bị thọt. Tại sao à? Vì nếu bạn có bị gank và nằm xuống, chỉ cần đổi qua Dịch Chuyển và trở lại đường là xong.

Ở những Mùa Giải trước, khi bạn bị chết một mạng là có thể thua cả trận đấu. Còn bây giờ, với Sách Phép, tâm lý thi đấu của người chơi trở nên thoải mái hơn “Có chết cũng chẳng lo”, như kiểu Ryze kèm Đồng Hồ Cát + chiêu cuối là thoát, thì giờ những người đường giữa có thể đẩy lính như điên mà chẳng phải lo nghĩ nhiều.

Đường giữa toàn “rác rưởi”? Galio thì sao?

Galio á? Galio chỉ là rác rưởi thôi… Tôi chẳng bao giờ thua Galio cả. Galio bị giảm sức mạnh như thế mà sao vẫn có người thích chơi nhỉ?

Orianna cũng rác rưởi.

Không có ai khắc chế được Zoe cả. Khả năng quét lính của cô nhóc quá nhanh.

Ryze bị yếu đi đôi chút bởi cơ chế thu hút Lính thay đổi. (Các con Lính sẽ tấn công nếu bạn tung kỹ năng chọn mục tiêu)

Kassadin thì không đến nỗi “mạnh lắm”. Hắn ta chỉ đạt ngưỡng khi có được Mặt Nạ Vực Thẳm. Nếu jungle và mid kẻ địch là AP thì đi đường sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Thế còn Vladimir?

Vladimir, hmm. Lý do mà tôi chơi Vladimir là trước khi cái Yêu Sách Băng Hậu bị sửa (phiên bản 8.2). Nó thực sự bá đó, nhưng mà tôi nhận ra quá muộn… chơi được 1 tuần thì bị xóa…

Kèo đấu giữa Azir vs Xerath?

Ở những trận Elo cao thì Azir hơn. Thực ra trong kèo đấu này, giao đấu 1vs1 không phải là mấu chốt. Kẻ nào có thể đẩy lẻ tốt hơn thì sẽ giành chiến thắng.

Twisted Fate với Đại Bác Liên Thanh thì sao?

Làm gì còn chỗ nữa mà mua… Chỉ khi về cuối trận, bạn có thể bán Trượng Trường Sinh đi và mua nó.

Khi nào thì anh chuyển sang Twisted Fate Tốc Hành?

Thường thì bạn sẽ cầm Hồi Máu. Ở sau cấp độ 10, Hồi Máu được khoảng 200/ 300 máu. Từng này máu giờ không còn quan trọng nữa, thì chuyển qua Tốc Hành.

Sao anh né combo Jarvan IV E+Q giỏi vậy?

Nếu hắn hay hơn bạn thì hắn quăng cờ trúng, còn nếu hắn gà hơn thì hắn quăng trượt…

Đội hình trong mơ của anh thời điểm hiện tại là gì?

Đường trên là Camille. Có Camille thì tỉ lệ thắng sẽ lên 20%.

Rừng là Kha’Zix. Có rừng là Kha’Zix thì không thể thua được. Tỉ lệ thắng nếu có cả 2 tướng này sẽ tăng lên 40%.


2 vị tướng được Dopa đánh giá rất cao.

2 vị tướng được Dopa đánh giá rất cao.

Đường dưới thì để xem nào… Nếu chỉ tính mỗi Xạ Thủ thì sẽ là Varus, đi kèm Hỗ Trợ Braum, Taric… kiểu vậy. Nhưng nếu đi theo cặp thì nên là Xayah + Rakan, Kalista + Taric. Tahm Kench cũng đang là một hỗ trợ rất mạnh. Nhưng hắn chỉ mạnh khi hắn… xanh. Còn nếu không thì phế vô cùng.

Còn lại Đường giữa nên là Zoe và Taliyah.

Nói tóm lại thì với đội hình gồm tui là Twisted Fate, Camille, Kha’Zix, Varus + Braum, Taric, (Janna cũng ổn), thì trận này thắng chặt!

Vai Trò và Kỹ Năng không quan trọng, quan trọng là ở Chất Tướng!

Đa phần mọi người đều không nhận ra rằng, Vai Trò và Kỹ Năng không phải là thứ quan trọng, mà là Chất Tướng. Vị tướng mà bạn lựa chọn quan trọng hơn nhiều so với kỹ năng cá nhân của bạn. Giả dụ thế này, một ADC main chọn Jhin, đối đầu với một người không chơi Xạ Thủ bao giờ – một Jungle main (chuyên rừng) chọn Varus, thì lựa chọn Varus vẫn hơn hẳn so với Jhin.

Xạ Thủ nào mà anh không muốn đồng đội Chọn?

Jhin, Kalista, Vayne và Kog’Maw. Tui không thích những tướng này. À Kog’Maw đi với Lulu thì ok. Kalista thì không mạnh đến mức đó đâu. Kalista phải đi với Taric 100% nhé.

Thresh… chán lắm. Bard thì ổn. Bard mạnh ở giữa trận, ổn định ở cuối trận. Còn đầu trận thì hơi “bựa” chút.

Xem lại và phân tích replay của mình, hay chơi một trận mới sẽ tốt hơn?

Tự phân tích Replay của mình cũng tốt, nhưng chơi một trận mới cũng không sao. (Miễn là bạn có tinh thần tiếp thu và học hỏi).

Amumu thì sao?

Amumu??? Amumu?????? Ammuumuu????????????

Tôi không thực sự “bá” vậy đâu, chẳng qua là tại Twisted Fate quá mạnh ở Xếp Hạng Đơn thôi (một thanh niên leo Top Thách Đấu Hàn với 81% tỉ lệ thắng TF chia sẻ). Cái hồi mà Kassadin siêu mạnh, mỗi mình tôi chơi tướng này suốt và tự hỏi rằng: “Mình ghê vậy ư?”. Rồi một tháng sau đó, mọi người chơi ầm ầm và hắn bị giảm sức mạnh… Những vị tướng thường có tỉ lệ thắng cao thì sẽ mạnh mà thôi.

Video EngSub