Giải Oscar khiến fan anime bức xúc vì không có một phim hoạt hình Nhật Bản nào lọt danh sách đề cử

Kandy K  - Theo Helino | 25/01/2018 02:47 PM

Theo công bố mới nhất thì những ứng cử viên nặng ký trong dòng Anime của Nhật Bản đều đã bị loại khỏi hạng mục đề cử dành cho phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Giải thưởng tượng vàng Oscar vốn từ lâu đã được coi như một giải thưởng danh giá nhất dành cho những cá nhân, tổ chức có cống hiến và tạo ra được các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất trong năm. Tuy vậy nhưng đôi khi ban tổ chức của Oscar cũng bị vấp phải những chỉ trích trong khâu lựa chọn các ứng viên trao giải thưởng của mình.

Với hạng mục dành cho Phim Hoạt Hình Xuất Sắc Nhất năm nay, ban tổ tức tiếp tục gạt bỏ ra ngoài những tựa phim anime đình đám của Nhật Bản khiến cho các fan hâm mộ anime cảm thấy vô cùng bức xúc.

Thực tế thì việc các tựa anime đình đám bị đặt ra ngoài phạm vi của Oscar cũng là chuyện xưa như Trái Đất và gần như năm nào, các fan anime cũng phải thắc mắc đôi lần về chuyện này. Một số cho rằng đó là tại Oscar có những quy định trao giải "ngầm" mà chỉ những ai theo dõi về giải thưởng này suốt nhiều năm liền mới nhận ra. Tất nhiên là theo lý giải trên thì Anime là các phim hoạt hình sản xuất tại Nhật nên cũng sẽ gặp bất lợi hơn khi tham dự tranh giải Oscar.


Dáng Hình Thanh Âm

Dáng Hình Thanh Âm

Và trong khuôn khổ giải thưởng Oscar lần thứ 90 chuẩn bị được công bố lần này, 5 cái tên được lựa chọn cho đề cử của hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất sẽ bao gồm: The Boss Baby, The Breadwinner, Coco, Ferdinand, và Loving Vincent.

Trong danh sách này tuyệt nhiên không có một tựa anime nào cả và những cái tên đình đám được fan hâm mộ đánh giá cao trong năm qua như Kono Sekai no Katasumi ni - Góc Khuất Thế Giới(của đạo diễn Sunao Katabuchi, do Studio Mappa sản xuất) và Koe no Katachi - Dáng Hình Thanh Âm (của Naoko Yamada, do studio Kyoto Animation sản xuất) đều đã bị gạt ra khỏi danh sách.


Kono Sekai no Katasumi ni - Góc Khuất Thế Giới

Kono Sekai no Katasumi ni - Góc Khuất Thế Giới

Lý giải về vấn đề này, các fan hâm mộ cho rằng có thể đây là do "quy luât ngầm"của giải Oscar hoặc cũng có thể do những bộ phim trên được đầu tư quảng bá và công chiếu rộng rãi hơn trên toàn thế giới. Còn thể loại Anime thì số lượng rạp chiếu cũng ít hơn, độ phủ kém hơn nên chưa được lựa chọn vào danh sách dù rằng nội dung phim cũng tuyệt vời không kém các tác phẩm kia.

Hiện tại, danh sách đề cử hạng mục Phim Hoạt Hình Xuất Sắc Nhất Năm của giải thưởng Oscar đang gây nên sự bức xúc cho khá nhiều fan anime. Dẫu vậy nhưng danh sách đề cử cũng đã được chốt lại rồi và có lẽ chúng ta phải chờ tới những giải Oscar sau để chứng kiến sự thay đổi trong cách lựa chọn đề cử của ban tổ chức.

(Tham khảo FB VNSharing)