Giải nhiệt mùa hè bằng điều hoà tự chế chỉ từ 2 lon nước ngọt

ĐOAN TRANG  Trí Thức Trẻ | 04/06/2017 05:50 PM

Bí kíp cho bạn “sống sót” qua mùa nóng nực là chiếc điều hoà tự chế này đây.

Mùa hè nóng nực là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều người. Đặc biệt ở những thành phố đông đúc, trong những căn phòng chật hẹp thì nhiệt nóng hừng hực của mùa hè lại càng quá sức chịu đựng. Thế nhưng, giải pháp xua tan cái nóng không ngờ lại đơn giản thế này. Chỉ cần 2 lon nước ngọt thôi là đã giảm nhiệt độ trong phòng xuống đáng kể rồi đấy.

Chuẩn bị:

- 2 lon nước ngọt

- 1 chiếc quạt máy

- 2 khúc kẽm nhỏ 5 – 7cm

Cách làm:

Giải nhiệt mùa hè bằng điều hoà tự chế chỉ từ 2 lon nước ngọt - Ảnh 2.

Bước 1:

- Trước tiên, bạn cứ sử dụng hết phần nước ngọt trong lon đi rồi sau đó cho nước lọc vào đầy 2 lon.

Giải nhiệt mùa hè bằng điều hoà tự chế chỉ từ 2 lon nước ngọt - Ảnh 3.

Bước 2:

- Tiếp theo thì cho cả 2 lon nước lọc vào tủ lạnh để nước trong lon đông cứng lại.

Giải nhiệt mùa hè bằng điều hoà tự chế chỉ từ 2 lon nước ngọt - Ảnh 4.

Bước 3:

- Sau đó bạn bẻ kẽm thành 2 móc nhỏ và móc 2 bên ở mặt sau của quạt máy.

Giải nhiệt mùa hè bằng điều hoà tự chế chỉ từ 2 lon nước ngọt - Ảnh 5.

Bước 4:

- Rồi bạn lấy 2 lon nước lọc đã đông cứng ra và treo khoen lon vào 2 móc kẽm.

Sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ trông như thế này.

Nhiệt độ trong phòng hiện là 39,60C. Bây giờ thử bật quạt lên và kiểm tra nhiệt độ xem thế nào nhé.

Nhiệt độ giảm nhanh chóng mặt. Chỉ mới bật quạt có mấy giây mà nhiệt độ đã xuống gần 33 độ rồi. Nếu quạt chạy lâu hơn nữa thì có lẽ phương pháp này có thể giảm cả chục độ đấy.

Còn chờ gì nữa mà không bắt tay vào làm ngay chiếc điều hoà tự chế này để "sống sót" qua những ngày hè nóng hừng hực này nhỉ?