Giải mã sức mạnh của "Tứ trụ LPL" tại CKTG: Sân khấu của những carry siêu hạng

Bindaij GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/09/2021 09:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

4 đại diện LPL sở hữu những phong cách thi đấu rất riêng, nhưng hội tụ ở một điểm chung, đó là đều sở hữu những ngôi sao siêu hạng trong đội hình.

Đánh bại WE 3-1, LNG thành công giành được tấm vé cuối cùng tham dự CKTG 2021 cùng với những đại diện ưu tú khác của LMHT Trung Quốc như FPX, EDG và RNG.

Dù là hạt giống số 4 của LPL nên buộc phải xuất phát ở vòng Khởi động nhưng với thực lực hiện tại của của LNG, việc bứt phá và tiến sâu vào vòng Bảng có lẽ sẽ không phải là vấn đề quá lớn.

Giải mã sức mạnh của Tứ trụ LPL tại CKTG: Sân khấu của những carry siêu hạng - Ảnh 1.

Điều đáng nói là mặc dù EDG, FPX, RNG và LNG đều là những đội đại diện cho giải đấu LPL, nhưng trên thực tế, xét từ phong cách chung và tình hình lực lượng hiện tại, thì mỗi đội đều mang trong mình một màu sắc riêng biệt. Vì vậy, hãy cùng nhau điểm qua những phong cách và tuyển thủ carry chính của từng đội tuyển này nhé!

EDG: Giao tranh tổng + Double C truyền thống

Giải mã sức mạnh của Tứ trụ LPL tại CKTG: Sân khấu của những carry siêu hạng - Ảnh 2.

Scout là mid laner đang có đạt phong độ cực cao.

Chiến thuật Double C hay có thể gọi là đội hình sở hữu hai carry chủ lực. Khi một đội tuyển sử dụng chiến thuật này, thì bắt buộc ít nhất 2 - 3 thành viên khác (trừ vị trí hỗ trợ) phải hy sinh lợi ích, cố gắng dồn tài nguyên (vàng, kinh nghiệm, mạng,...) nhiều nhất có thể để nuôi carry của mình từ đó xây dựng tiền đề đi đến chiến thắng.

Kể từ mùa giải 2015, khi có sự gia nhập của PawN và Deft, đã dần trở thành đội tuyển có lối đánh combat tốt nhất trong khu vực LPL. Hơn nữa, từ đầu mùa giải đó, EDG đã rất chú trọng đến việc ưu tiên xây dựng lối chơi lấy hai carry làm trung tâm. Thậm chí, quá chú trọng vào chiến thuật này vì tính hiệu quả của nó mang lại, EDG đã biến nó thành “công cụ” chiến thắng trong phần lớn thời gian thi đấu.

Ở mùa giải năm nay, với sự góp mặt của “khẩu thần công” Viper đã giúp cho EDG tìm ra công thức chiến thắng mới. Khi tuyển thủ sinh năm 2000 kết hợp ăn ý với đàn anh Scout tạo ra một cặp đôi carry (Mid - AD) cực đỉnh ở LPL mùa giải năm nay. Vì vậy, về bản chất, phong cách của EDG không có sự thay đổi đáng kể khi vẫn đề cao khả năng giao tranh tổng, nhưng thay vào đó là xây dựng lối chơi lấy Scout và Viper làm tâm điểm.

FPX: Hệ thống của Doinb

Giải mã sức mạnh của Tứ trụ LPL tại CKTG: Sân khấu của những carry siêu hạng - Ảnh 3.

“Chúa hề” Doinb đang là đầu tàu của tập thể FPX.

Nói chính xác thì hệ thống Doinb là gì? Nói Doinb là trung tâm và bộ não vận hành cả lối với của FPX cũng không sai. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Doinb phải chịu trách nhiệm và gồng gánh mọi thứ một mình.

Nói đơn giản thì đây là lối chơi biến một người đi đường giữa trở thành “công cụ” để hỗ trợ đồng đội, hoặc ngược lại cũng có thể trở thành một carry chính hiệu để kết thúc trận đấu. Nhưng dù là “công cụ” hay carry chính thì chắc chắn một điều rằng Doinb là người chơi đường giữa duy nhất trong tất cả có thể vận hành lối chơi này hiệu quả. Và vì lợi thế địa hình tự nhiên của đường giữa nên dù là đường trên, đường dưới hay khu vực rừng thì mid laner luôn là người tiếp cận nhanh nhất, và Doinb đã tìm hiểu rất kỹ lối chơi này.

Tất nhiên, nếu FPX muốn đạt được kết quả tốt ở kỳ CKTG năm nay thì không nên quá dựa dẫm vào hệ thống Doinb. Vì trong hệ thống này, những người chơi ở các vị trí khác cũng được yêu cầu phải có khả năng phối hợp và đi đường ổn. Bởi vì nếu khả năng đi đường và khả năng điều phối bị chệch nhịp, việc “lang thang” để kiểm soát hoặc roaming của Doinb sẽ trở nên vô dụng, không những không giúp được gì cho các đường khác, việc rời đường thường xuyên của Doinb sẽ ảnh hưởng rất nặng đến việc tăng tiến sức mạnh. May mắn thay, những tuyển thủ còn lại của FPX cũng là những người chơi rất giỏi, điều này cũng làm cho hệ thống của riêng Doinb trở nên mạnh mẽ hơn.

RNG: Win Lane Win Game

Giải mã sức mạnh của Tứ trụ LPL tại CKTG: Sân khấu của những carry siêu hạng - Ảnh 4.

Xiaohu - tuyển thủ đang có phong độ ổn định nhất và là người dẫn dắt lối chơi RNG.

Kể từ khi Xiaohu trở thành người đi đường trên, phong cách chơi của RNG đã hoàn toàn thay đổi. RNG hiện tại rất coi trọng việc win lane ở giai đoạn đầu trận đấu để từ đó có thể lăn cầu tuyết sớm và kết thúc ván đấu. Một khi RNG có thể thắng đường, Top lane của RNG Xiaohu sẽ dễ dàng gây ảnh hưởng của mình lên các đường khác.

Nhưng trên thực tế, RNG không chỉ là một tập thể đơn lẻ, nhiều người thực sự bỏ qua vai trò hỗ trợ của Ming. Vì sự thể hiện xuất sắc của xạ thủ GALA có một phần đóng góp rất lớn của của anh chàng này. Trong hoàn cảnh khó khăn, sự lang thang của Xiaohu và Ming sẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất trong mối liên kết RNG. Vậy, nếu RNG rơi vào tình huống không thể thắng đường sớm, thì việc trông chờ GALA đạt tới ngưỡng sức mạnh cần thiết để carry chính là đáp án cho bài toán ấy. Ngoài ra, người đi đường giữa Cryin thời điểm hiện tại đang thi đấu không thật sự ổn định do bể tướng vô cùng hạn chế. Tuy nhiên, yếu tố bất ổn này không có nghĩa là Cryin là điểm yếu của RNG, thậm chí đôi khi nó sẽ trở thành lợi thế của RNG.

LNG: Tarzan

Giải mã sức mạnh của Tứ trụ LPL tại CKTG: Sân khấu của những carry siêu hạng - Ảnh 5.

Phong độ của Tarzan ảnh hưởng rất nhiều đến LNG.

Đội tuyển này thực sự có phần giống với JDG ở mùa giải 2020. Mặc dù phiên bản hiện tại không phải là phiên bản “chuẩn” như năm nào, nhưng vị trí nòng cốt hiện tại của Tarzan trong đội LNG thì dường như giống với Kanavi ở JDG mùa giải 2020. Nếu Tarzan có màn thể hiện rất, LNG có thể thể hiện rất tốt, nhưng nếu Tarzan bị hạn chế, LNG sẽ trở nên rất khó để vận hành lối chơi. Tất nhiên, một số người có thể nói rằng Ale và Icon cũng đã chơi tốt ở giải mùa hè. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu Ale và Leng Shao có thể chơi phong độ như thế nào ở Giải vô địch thế giới sắp tới, đặc biệt là khi đối đầu với các đội tuyển sừng sỏ đến từ khắp nơi trên thế giới ở giai đoạn Khởi Động.

Dù kết quả có như thế nào, nhưng việc góp mặt của bốn đại diện xuất sắc nhất LPL mùa Hè ở kỳ CKTG năm nay là vô cùng đáng trân trọng. Chúng ta, những cổ động viên nhiệt thành hãy gửi lời chúc đến các tuyển thủ và đội tuyển đạt được kết quả tốt nhất. Hy vọng khán giả sẽ sớm được chứng kiến những trận thư hùng đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu thế giới ở giải đấu năm nay.