Giải mã sự thống trị của LMHT Trung Quốc trong năm 2018: Không phải LCK yếu đi, chỉ là LPL đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều

Loris CarryUs  - Theo Helino | 05/09/2018 11:35 PM

Chỉ trong năm 2018, LMHT Hàn Quốc đã 3 lần bị đánh bại bởi người Trung Quốc, và điều này liệu có chứng minh được rằng nền LCK đang dần trở nên thua kém so với LPL?

Trên thực tế, LMHT Hàn Quốc vẫn thống trị thế giới trong năm 2017, tuy nhiên, các đội tuyển LMHT Trung Quốc cũng chẳng vì những thất bại liên tiếp mà buông xuôi chịu dưới cơ người Hàn. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi từ 2017 - 2018, LPL đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi mang tầm chiến lược mà những fan hâm mộ của giải đấu này sẽ rất dễ dàng nhận ra.

Hay nói cách khác, các đội tuyển Trung Quốc đã thực sự được nâng tầm, mà mấu chốt nằm ở phương hướng phát triển bài bản và khoa học hơn, với cơ sở là túi tiền "không đáy" tới từ các ông chủ và nhà đầu tư.

Sự đầu tư ngày càng mạnh mẽ từ các ông chủ

Càng trải qua nhiều thất bại, các tổ chức Esports càng nuôi nấng những tham vọng to lớn hơn. Những trận thua triền miên trước người Hàn trên đấu trường quốc tế dường như chỉ càng khiến cho lòng tự tôn của họ dâng cao, và các ông chủ người Trung Quốc thì chưa bao giờ tỏ ra tiếc tiền trong việc đầu tư để nâng tầm nền LMHT của quốc gia này.

Giải mã sự thống trị của LMHT Trung Quốc trong năm 2018: Không phải LCK yếu đi, chỉ là LPL đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều - Ảnh 1.

Dù trải qua rất nhiều thất bại, nhưng những ông chủ của LMHT Trung Quốc chưa bao giờ thôi tham vọng về vinh quang tại CKTG

CKTG 2017 được tổ chức tại Trung Quốc được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao điện tử hoành tráng nhất, nhưng bên cạnh đó, bản thân các đội tuyển LMHT Trung Quốc cũng ngày càng được chú trọng hơn về những vấn đề thiết yếu như cơ sở hạ tầng, công tác chuyển nhượng hay chăm sóc sức khỏe cho các tuyển thủ.

Cứ nhìn vào những Gaming House đồ sộ và hoành tráng của các đội tuyển như RNG, EDG hay thậm chí cả Snake Esports, chúng ta cũng có thể hiểu được quy mô đầu tư của giới chủ Trung Quốc lớn như thế nào. Bên cạnh đó, kể từ khi hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của LMHT được hình thành, LPL luôn dẫn đầu về mức lương cũng như phí chuyển nhượng mà các tổ chức LMHT Trung Quốc chi trả cho các tuyển thủ.

Giải mã sự thống trị của LMHT Trung Quốc trong năm 2018: Không phải LCK yếu đi, chỉ là LPL đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều - Ảnh 2.

Quang cảnh Nhà thi đấu của đội tuyển Royal Never Give Up

Faker vẫn là tuyển thủ LMHT kiếm được nhiều tiền nhất thế giới, nhưng tổng thu nhập của anh chàng này đến từ nhiều nguồn khác nhau như quảng cáo, Stream... còn về mức lương cơ bản, tuyển thủ người Hàn Quốc vẫn thua kém so với Uzi hay một số người chơi hàng đầu tại LPL.

Tư duy thay đổi, chú trọng tới sự phát triển dài hạn

"Thành công là thứ chưa chắc có thể mua được bằng tiền", đây là bài học mà chính các đội tuyển LMHT Trung Quốc đã trải nghiệm một cách đầy cay đắng và nghiệt ngã, khi mà trong suốt 3 năm từ 2015 - 2016 - 2017, họ bỏ ra hàng triệu USD để mang về những tuyển thủ danh tiếng của Hàn Quốc, những nhà Vô địch thế giới như Mata, Imp, Dandy, Pawn hay Easyhoon, Duke... Với hi vọng "gen vô địch" của người Hàn sẽ giúp LMHT Trung Quốc giành được danh hiệu CKTG.

Giải mã sự thống trị của LMHT Trung Quốc trong năm 2018: Không phải LCK yếu đi, chỉ là LPL đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều - Ảnh 3.

Những siêu sao Hàn Quốc cũng không thể mang về vinh quang cho LPL

Tuy nhiên, kết quả như thế nào thì chúng ta cũng đã rõ. Làn sóng "di cư" của các tuyển thủ Hàn Quốc không những không giúp cho chất lượng của LPL đi lên, mà thậm chí còn khiến cho rất nhiều tuyển thủ tài năng của họ bị mất đất diễn.

Nhận thức được điều này, giới chủ Trung Quốc cũng bắt đầu thay đổi cách tiêu tiền theo một định hướng phù hợp hơn. Thay vì mời gọi các tuyển thủ, họ chuyển sang tìm kiếm những HLV và Nhà quản lý người Hàn Quốc.

Giải mã sự thống trị của LMHT Trung Quốc trong năm 2018: Không phải LCK yếu đi, chỉ là LPL đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều - Ảnh 4.

Son "Kezman" Dae-Young - HLV người Hàn Quốc đã ghi dấu ấn đậm nét trong thành công của đội tuyển RNG

Sự xuất hiện của những HLV Hàn Quốc đã giúp cho các tuyển thủ LPL thay đổi về tư duy chiến thuật và thậm chí còn thay đổi về cả thái độ luyện tập và thi đấu. Kết quả là mặt bằng chung của LMHT Trung Quốc đã được cải thiện một cách thần kỳ, dẫn tới một cục diện LPL mùa hè 2018 hấp dẫn nhất trong lịch sử giải đấu này

Mặt bằng chung về chất lượng của các tuyển thủ được rút ngắn

Nói về kỹ năng, chắc chắn những tuyển thủ hàng đầu của Trung Quốc sẽ không thua kém gì người Hàn, thậm chí có những cái tên cá biệt như Uzi, thì hiện tại chẳng có một Xạ thủ Hàn Quốc nào có thể so sánh với anh ta.

Tuy vậy, khi nói về chất lượng và đẳng cấp của một tuyển thủ, còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng khác như tâm lý thi đấu, khả năng duy trì phong độ và chịu áp lực. Cách đây 2 năm, đây có thể coi là một điểm yếu cố hữu của người Trung Quốc, khi họ luôn rơi vào tâm lý "sợ người Hàn" và có thể "tự bóp" một cách khó hiểu khi đối đầu với các đội tuyển LCK.

Giải mã sự thống trị của LMHT Trung Quốc trong năm 2018: Không phải LCK yếu đi, chỉ là LPL đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều - Ảnh 5.

Thánh nổ GodV: "Tôi chưa bao giờ thua Faker khi đấu tập", nhưng gặp người Hàn thì auto...tắt điện

Nhưng ở thời điểm hiện tại, cùng với việc kỹ năng được nâng tầm, các tuyển thủ LPL cũng đã dần khắc phục được những vấn đề về tâm lý, và điều đó khiến cho họ trở nên vô cùng khó lường khi đối đầu với các đội tuyển Hàn Quốc.

Hãy nhìn cái cách cặp đội Đường dưới của Đội tuyển quốc gia LMHT Trung Quốc thi đấu tại Asian Games 2018: Một Uzi dám chơi hổ báo khi đối đầu với 2 nhà Đương kim vô địch thế giới - Ruler và CoreJJ, một tuyển thủ Hỗ trợ trẻ tuổi - Ming, đầy tự tin với quân bài Gragas Hỗ trợ và tung ra những pha xử lý đẳng cấp để một tay kết liễu người Hàn.

Giải mã sự thống trị của LMHT Trung Quốc trong năm 2018: Không phải LCK yếu đi, chỉ là LPL đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều - Ảnh 6.

Một khi đã không còn rào cản về tâm lý, không còn rào cản về sự sợ hãi, thì các tuyển thủ Trung Quốc luôn thể hiện một phong độ đáng sợ khi đối đầu với bất kỳ đối thủ nào.

Kết

Dĩ nhiên, có thể nói rằng LMHT Trung Quốc đã thực sự lột xác và tiến bộ không ngừng trong 2 năm qua. Nhưng để có thể khẳng định rằng LPL có trở thành khu vực hùng mạnh nhất của LMHT, chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi tới CKTG 2018 - Một giải đấu mà người Hàn Quốc vẫn đang thống trị với vô vàn kỷ lục khó có thể xô đổ, và là một giải đấu mà dù có hay không có SKT, người Hàn Quốc vẫn sẽ chiến đấu bằng tất cả lòng tự tôn của họ để có thể bảo vệ danh hiệu này ngay trên sân nhà.