Giải mã After Credit 2: Cùng tìm hiểu về Legion of Doom và Injustice League

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/11/2017 01:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Justice League, bom tấn được chờ đợi nhất mùa đông năm nay đã chính thức ra mắt khán giả trên toàn thế giới. Tuy vẫn tồn tại nhiều điểm chưa tốt nhưng không thể phủ nhận tác phẩm này đã mở ra một vũ trụ điện ảnh DC rộng lớn hơn với những hé lộ về sự xuất hiện của các siêu anh hùng và phản diện trong tương lai.

Như đã thành truyền thống, hầu hết các bộ phim thuộc dòng phim siêu anh hùng trong thời đại hiện nay đều sở hữu một đến hai đoạn after-credits nhằm mục đích gợi mở tới khán giả về định hướng của các phần tiếp theo. Justice League cũng không nằm ngoài xu thế đó với việc đoạn after-credits thứ hai đã mang đến một cuộc đối thoại thú vị giữa hai tên phản diện nổi tiếng bậc nhất DC là Lex Luthor và Deathstroke.

Nhận thấy sự thành lập của Liên Minh Công Lý là mối đe dọa dành cho mình, Lex đã đưa ra gợi ý “Shouldn’t we have a league of our own?”. Khán giả chắc hẳn sẽ rất tò mò liệu “league” ở đây sẽ mang tên gì khi mà thế giới truyện tranh DC sở hữu đến hai cái tên tiềm năng cho vai trò này là Legion of Doom và Injustice League.

Legion of Doom

Legion of Doom là một tổ chức tập hợp của các siêu ác nhân, với mục đích là đánh bại tất cả siêu anh hùng và cai trị Trái Đất. Tuy chúng chưa từng thành công nhưng không thể vì thế mà phủ nhận tầm ảnh hưởng cũng như sự đe dọa mà tổ chức mang lại.

Lần đầu được giới thiệu trong series hoạt hình Superfriends, mỗi thành viên thuộc Legion of Doom đều có thù oán cá nhân với một siêu anh hùng trong Justice League. Tổ chức này do tên tỉ phú Lex Luthor thành lập, bao gồm mười ba thành viên là Gorilla Grodd, Brainiac, Sinestro, Bizarro, Riddler, Scarecrow, Cheetah, Black Manta, Captain Cold, Toyman, Solomon Grundy và Giganta. Ngoài ra trong lịch sử phát triển, nó còn đón tiếp thêm nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Killer Frost, Ma'alefa'ak, Shark, Star Sapphire, Weather Wizard...

Trụ sở của Legion of Doom được gọi là Hall of Doom, nằm ở Swallow Slaughter (ngoại ô thành phố Gotham – nơi ở của Batman). Nó có hình dáng như chiếc mũ của Darth Vader trong series Stars War, có thể trồi lên, hạ xuống trên bề mặt đầm lầy.

Bên cạnh đó Hall of Doom đủ sức bay vào không gian nhờ hệ thống phản lực tên lửa điều khiển từ xa. Thậm chí nó còn sở hữu mạng lưới phòng thủ laze và công nghệ du hành thời gian. Nhờ vậy mà những tên ác nhân của Legion of Doom đã không ít lần thoát khỏi sự truy đuổi đến từ Justice League.

Injustice League

Ngay từ cái tên, Injustice League đã là phiên bản trái ngược hoàn toàn với Justice League. Bất công đối đầu Công lý.

Injustice League lần đầu tiên xuất hiện trong tập truyện “Justice League International” số 23, được sáng tác bởi hai tác giả là Keith Giffen và J.M. DeMatteis. Ở phiên bản này, nó là sản phẩm do nhà chinh phục đa hành tinh Agamemno tạo ra nhằm giúp hắn xâm chiếm Trái Đất và đánh bại Justice League. Tuy nhiên cuối cùng kế hoạch này đã thất bại do sự can thiệp kịp thời của Green Lanter, đồng thời đặt dấu chấm hết cho mọi hoạt động của Injustice League đời đầu.

Ngoài phiên bản kể trên, tổ chức này còn nổi tiếng với lần xuất hiện cùng tên gọi Injustice League Unlimited. Ba phản diện chính trong nhóm này gồm có Lex Luthor, Cheetah và The Joker. Điểm chung giữa chúng là đều có mối thù không trời chung với từng thành viên trong Trinity – ba cột trụ tạo nên Justice League.

Lex căm hận Superman đến xương tủy, The Joker là kẻ mà Batman ngại đối đầu nhất còn Cheetah luôn khiến Wonder Woman phải vất vả để khuất phục. Ngoại trừ ba kẻ kể trên, Injustice League cũng từng sở hữu nhiều ác nhân nổi tiếng khác như Doctor Light, Poison Ivy, Bane, Black Manta, Deathstroke...

Người đầu tiên đưa ra ý tưởng liên kết các phản diện lại thành một tổ chức không ai khác chính là Lex Luthor. Mục đích ban đầu là giúp các thành viên bảo vệ lẫn nhau khỏi Justice League, và lớn hơn là hướng tới việc thống trị thế giới.

Mặc dù được tổ chức tốt nhưng đội hình này cũng không tránh khỏi kết cục thất bại. Một số bị bắt bởi Justice League, số khác bị lưu đày đến các hành tinh xa xôi hoặc chết dưới tay Amanda Waller và Suicide Squad.