Giải đấu game tổ chức ở độ cao mà ngã xuống có thể chết ngay, bạn có dám tham gia?

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/06/2017 04:51 PM

Ở độ cao gần 10 mét, chỉ cần sảy chân là tính mạng còn không giữ được, chứ đừng nói là chơi game như thế này

Đã bao giờ bạn tưởng tượng được việc, bạn sẽ tham gia một giải đấu game, nơi thay vì ngồi trong những buồng cách âm với ghế chơi game êm ái, thì bạn lại bị... ném lên không trung, nhìn xuống hun hút vì quá cao, trong khi vẫn phải tập trung từng giây từng phút để thi đấu giành chiến thắng hay chưa? Có lẽ là chưa rồi. Thế nhưng với 10 chàng trai của hai team Penta và eXtatus, trận đấu này có thể khẳng định là một trong những match CS:GO chuyên nghiệp khó khăn nhất cuộc đời.

Thế nhưng nói khó khăn ở đây không phải vì đối thủ quá mạnh, quá cân sức, mà là do các nhà tài trợ đã bắt họ ngồi trên một cái cần trục và kéo lên cao hơn chục mét. Trên độ cao lưng chừng trời như thế này, họ đã phải... chơi game. Nhà tài trợ Asus ROG, trong sự kiện có tên ROG Extreme Gaming đã đưa ý nghĩa của cụm từ "Extreme" lên một tầm mới toanh khi tạo ra một trận showmatch có một không hai như thế này.

Thậm chí cả các caster bình luận game cũng bị lôi lên giàn giáo để có cảm giác tương tự như những game thủ của chúng ta. Phải khẳng định dù hai anh chàng bình luận viên người Ba Lan này không nói tiếng Anh, thế nhưng thông qua giọng nói và điệu bộ trong đoạn clip ngắn dưới đây, có thể khẳng định họ cũng không lấy gì làm thoải mái cho lắm khi phải ngồi ở vị trí chông chênh chưa từng có trong cuộc đời.

Bạn có dám thử?

Cuối cùng thì, đội chủ nhà đã chiến thắng, với tỷ số không quá cách biệt. Kết quả trận đấu này, thực tế, không quan trọng bằng việc những game thủ của chúng ta đã chiến thắng được chính bản thân mình, vượt qua nỗi sợ bên trong mỗi con người.