Giải đấu Fortnite đầu tiên tổ chứ chẳng khác gì thảm họa, bị game thủ chê không tiếc lời

DS  - Theo Helino | 18/07/2018 06:04 PM

Nhanh nhẩu tổ chức giải đấu esport cho bằng anh bằng em, nhưng Fortnite đã nhanh chóng bị đánh giá là đã thất bại thảm hại.

Trong thời gian gần đây, Epic Games đã có những hứa hẹn về việc bắt đầu tiến chân vào lĩnh vực esport. Cách đây không lâu, Epic cũng đã mạnh miệng tuyến bố rằng sẽ chi ra hơn 100 triệu USD để làm phần thưởng cho tổng toàn bộ mùa giải 2018 - 2019 của Fortnite. Và mới đây, hệ thống giải đấu đầu tiên trong năm nay với phần thưởng 8 triệu USD có tên Fortnite Summer Skirmish đã chính thức được bắt đầu vào tuần trước. 

Giải đấu Fortnite đầu tiên tổ chứ chẳng khác gì thảm họa, bị game thủ chê không tiếc lời - Ảnh 1.

Giải đấu đầu tiên trong hệ thống có tổng tiền thưởng sẽ là 250 nghìn USD. Chế độ chơi chính thức sẽ là duo, và những người tham gia chủ yếu là những người nổi tiếng trong lĩnh vực stream, người chơi top đầu và cả những tay chơi chuyên nghiệp. Epic muốn đảm bảo rằng cuộc chơi đầu tiên của họ sẽ "xuôi chèo mát mái" ngay từ những bước đi đầu tiên.

Thế nhưng, tất cả đã nhanh chóng biến thành thảm họa. Ngay từ ngày thi đấu đầu tiên, những game thủ xuất sắc nhất đã bị loại bỏ khỏi cuộc chơi vì vấn đề đường truyền, còn đội ngũ cast game thì chả biết làm gì ngoài chuyện cười trừ. Trong 10 trận đấu đầu tiên diễn ra, chỉ có 4 trận là được công chiếu. Thậm chí, bản thảo kế hoạch của sư kiện còn bị lộ ra trên stream một cách vô cùng ngớ ngẩn.

Giải đấu Fortnite lộ ra kế hoạch ngay trên stream

Điều tiếp theo làm công chúng thắc mắc chính là việc có khá nhiều người chơi chuyên nghiệp lại bị loại bỏ khỏi danh sách khách mời một cách vô cùng nhanh chóng. Việc một số trận đấu diễn ra một cách khá ngớ ngẩn và tiêu cực, làm người xem càng cảm thấy chán ngán hơn.

Fortnite trình chiếu giải đấu theo kiểu trước đây chưa từng có

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khiến cho giải đấu Fortnite này trở nên khá là chán ở chỗ cho đến tận bây giờ, Epic vẫn chưa hề xây dựng một hệ thống quan sát "tử tế" và chất lượng dành cho những người xem và trọng tài. Các trận đấu trên stream được chiếu lại từ màn hình của các game thủ tham gia giải đấu. Mọi thứ vẫn cứ lung tung và lẫn lộn, khiến cho người xem không thể nào nắm bắt hết được game.

Theo lịch trình đã công bố từ trước, giải đấu này sẽ được trình chiếu định kỳ trong vòng 2 tháng liên tục. Nhưng với quá nhiều rắc rối xung quanh giải đấu này, chắc hẳn Epic sẽ phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để giải quyết tất cả mọi vấn đề còn tồn đọng, nếu không thì kế hoạch 100 triệu đô cả mùa giải của họ sẽ sớm tan thành mây khó mà thôi.