Giả thuyết Trò Chơi Vương Quyền: Dạ Đế có thể là một người mà chúng ta đã từng biết

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2017 04:05 PM

Toàn bộ bối cảnh của Trò Chơi Vương Quyền được bao phủ bởi những lời tiên tri, báo hiệu, và các biểu tượng. Những bí ẩn trong phim liên tiếp được người hâm mộ lý giải bằng cách đặt ra các giả thuyết. Và với một bối cảnh rất lớn và đa dạng thì nó có đủ chỗ cho mọi khả năng.

Toàn bộ bối cảnh của Trò Chơi Vương Quyền được bao phủ bởi những lời tiên tri, báo hiệu, và các biểu tượng. Những bí ẩn trong phim liên tiếp được người hâm mộ lý giải bằng cách đặt ra các giả thuyết. Và với một bối cảnh rất lớn và đa dạng thì nó có đủ chỗ cho mọi khả năng.

Bran Stark đang dần trở thành một nhân vật quan trọng. Khả năng đặc biệt có thể nhìn thấy và biết mọi thứ của cậu đã tách hẳn Bran ra khỏi những nhân vật khác. Và rõ ràng là trong cuộc chiến sắp tới, Bran đóng một vai trò rất đặc biệt.


Có khi nào?

Có khi nào?

Cậu bé Bran Stark, người đã đi về phía bắc của Bức Tường và Bran Stark trở về từ Bức Tường là hai người rất khác nhau. Kể từ khi trở về Winterfell, mọi hành động của Bran đều rất kỳ lạ. Trong khi mọi người dự đoán một cuộc hội ngộ cảm động giữa anh em nhà Stark thì mọi chuyện lại diễn ra một cách cực kỳ lạnh lẽo.

Bran không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào với 2 người chị gái, và thậm chí là cả với Meera – người đã cứu mạng Bran rất nhiều lần. Hẳn phải có một nguyên nhân nào đó ở đây!

Một Youtuber là "Game Of Theories" cho rằng có cả một câu chuyện về Bran mà chúng ta chưa từng tưởng tượng ra. Theo người này, Bran chính là Dạ Đế. Thật khó để tưởng tượng và tin vào điều này, nhưng Youtuber này đã cho thấy những lý giải của mình là có cơ sở.

Bran chính là Dạ Đế?

Suy đoán này giống như việc tin rằng Bran Stark đang sống cả về thể chất lẫn tinh thần ở hai khoảng thời gian khác nhau. Theo giả thuyết, Bran Stark của hiện tại sử dụng khả năng của mình để quay ngược lại thời gian và thay đổi lịch sử để quét sạch Bóng Trắng nhưng các nỗ lực này đã không thành công. Theo giả thuyết này, Bran Stark cũng chính là nguyên nhân làm cho Aerys II phát điên. Bran đã quay trở lại đúng lúc để cảnh báo ông về Bóng Trắng và bảo ông ta nên thiêu chết chúng nhưng điều này lại làm Aerys phát điên.

Vua Điên là một trong số nhiều người mà Bran Stark cố gắng thao túng để loại bỏ các mối đe doạ từ bên ngoài bức tường. Tuy nhiên, cậu đều thất bại và cuối cùng cậu đã trở lại đúng thời điểm Những đứa con của rừng tạo ra Dạ Đế. Lúc này, Bran đã nhập vào cơ thể của người đàn ông kia và đánh giá thấp ma thuật của Những đứa con của rừng, vì vậy mà cậu đã mắc kẹt trong cơ thể lúc đó của Dạ Đế và bị Những đứa con của rừng đâm bằng dragonglass.

Giả thuyết cho rằng mọi khán giả đã được xem cảnh này khi Quạ Ba Mắt đưa Bran đến viễn cảnh xem việc tạo ra Bóng Trắng đầu tiên hay Dạ Đế hay chính Bran? Ở cảnh này, khi người đàn ông sắp bị đâm bởi dragonglass, thì Bran cũng nắm chặt tay như thể chính cậu bị đâm vậy. Không những thế, vị trí kết thúc của người đàn ông kia cũng giống với Bran như trong phân cảnh.

Tất cả những điều này chắc chắn sẽ dẫn tới một loạt sự kiện liên quan đến việc Jon Snow phải giết Bran để cứu Westeros.

Còn các bạn nghĩ sao về giả thuyết này?