Giả thuyết One Piece: Tama sẽ thu phục động vật khổng lồ để chống lại quân của Kaido?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 01/11/2019 11:59 PM

Tama có một khả năng vô cùng đặc biệt là tạo ra thức ăn từ cơ thể và chúng có thể giúp thuần hóa động vật.

Trong One Piece arc Wano, cuộc chiến chống lại Kaido và băng Bách Thú của Luffy và quân phản loạn luôn được mong chờ. Hứa hẹn đây sẽ là cuộc chiến rất lớn vì có nhiều thế lực tham gia và sẽ ảnh hưởng tới tương lai của thế giới.

Dưới đây sẽ là 1 giả thuyết về việc có thêm thế lực giúp phe đồng minh chống lại băng Bách Thú, cùng tìm hiểu nào.

1. Tama có nên thuần phục động vật hoang dã?

Giả thuyết One Piece: Tama sẽ thu phục động vật khổng lồ để chống lại quân của Kaido? - Ảnh 1.

Năng lực đặc biệt của Tama có thể giúp cô bé thuần phục những loài động vật hung dữ.

O-Tama là một nhân vật mới được giới thiệu trong One Piece chapter 911, cô bé 8 tuổi này sống ở ngôi làng Amigasa thuộc Wano quốc. Nhiều người cho rằng O-Tama đang sở hữu trái ác quỷ hệ Paramecia, nó cho phép cô sở hữu một khả năng vô cùng đặc biệt là tạo ra thức ăn từ cơ thể. Những đồ ăn này có khả năng thuần hóa động vật (giống như bánh thuần chủng của Doremon vậy).

Trong One Piece, tất cả các loài động vật, ngay cả những kẻ nửa người nửa thú do ăn trái ác quỷ SMILE cũng có thể bị thuần hóa nếu được cho ăn Dibi kibi véo ra từ 2 má của Tama. Ví dụ như trường hợp của Speed, cô ta đã rất trung thành với Tama mặc dù ban đầu Speed ​​là người của Kaido. Tương tự, Tama có thể sử dụng khả năng tuyệt vời này để thu phục những con thú khác chiến đấu theo lệnh mình.

2. Băng Quái Thú đấu với thú thật?

Giả thuyết One Piece: Tama sẽ thu phục động vật khổng lồ để chống lại quân của Kaido? - Ảnh 2.

Nếu Tama sử dụng khả năng thuần phục động vật khổng lồ ở Wano, phe liên minh sẽ có thêm nhiều trợ thủ đắc lực. Kể cả không có nhiều kỹ năng chiến đấu nhưng sức mạnh của những con vật khổng lồ không thể xem nhẹ, giống như Sơn Thần vậy. Chỉ tưởng tượng nhóm cướp biển Quái Thú đánh nhau với thú thật đã thấy hay ho rồi.

3. Có nhiều loại động vật khổng lồ ở Wano

Giả thuyết One Piece: Tama sẽ thu phục động vật khổng lồ để chống lại quân của Kaido? - Ảnh 3.

Đoạn hồi tưởng về Oden trong One Piece chương 960 và 961 đã cho thấy sự xuất hiện của Sơn thần, đó là 1 con lợn khổng lồ có sức mạnh kinh khủng. Trước đó, khi băng Mũ Rơm tiến vào lãnh thổ Wano, có rất nhiều con cá Koi khổng lồ xuất hiện, sau đó là Komachiyo và Hihimaru. Từ những ví dụ này cho thấy ở Wano có rất nhiều loài vật khổng lồ. Tất nhiên, Oda sẽ chẳng làm gì mà không có mục đích cả đúng không nào, hẳn những con vật to xác này cũng sẽ có một vai trò quan trọng gì đó. Hơn nữa, cốt truyện của Wano và Kaido thực sự có liên quan đến "động vật hoang dã".

4. Bản thân nhóm Kaido là một kẻ hủy diệt môi trường

Giả thuyết One Piece: Tama sẽ thu phục động vật khổng lồ để chống lại quân của Kaido? - Ảnh 4.

Đoạn hồi tưởng về Wano 38 năm trước cho thấy đất nước này vốn rất đẹp, trăm hoa đua nở, không khí trong lành. Đáng tiếc bây giờ khi Orochi và Kaido nắm quyền kiểm soát, phần lớn lãnh thổ của Wano đã trở thành một sa mạc cằn cỗi, không khí ô nhiễm, nước không thể uống được.

Dù vậy, trên thực tế vẫn còn nhiều loài động vật khổng lồ đang lẩn trốn ở Wano, nếu được Tama thuần hóa, chúng có thể "báo thù" Kaido và Orochi vì đã hủy hoại môi trường.