Giả thuyết One Piece: Chiếc mũ rơm của Luffy và cái ở Mariejois phải chăng đều có nguồn gốc từ Wano? (P.2)

Haku  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2021 01:27 PM

Dưới đây là một giả thuyết vô cùng thú vị về nguồn gốc của chiếc mũ rơm của Luffy.

Trong phần trước, chúng ta đã phân tích về lãnh địa cai quản của từng gia tộc lớn trên Wano, ngoại trừ hai vùng Udon & Kibi thì chưa xác định được nơi nào do tộc Uzuki & Fugetsu cai quản. Theo suy đoán cá nhân, mình sẽ dựa trên biệt hiệu của trùm yakuza nơi đó & ý nghĩa tên tộc để phân chia.

Với Udon:

- Uzuki có nghĩa Rain Moon, Mưa Trăng.

- Omasa có biệt hiệu là Huyết Tự, chữ viết máu. Trong chiến tranh, máu đổ như mưa rơi là chuyện không thể tránh khỏi. Có sự tương thích khi liên kết ý nghĩa 2 tên này lại với nhau. Từ đây có thể đoán Udon vốn do tộc Uzuki cai trị.

Giả thuyết One Piece: Chiếc mũ rơm của Luffy và cái ở Mariejois phải chăng đều có nguồn gốc từ Wano? (P.2) - Ảnh 1.

Với Kibi:

- Fugetsu có nghĩa là Wind Moon – Phong Nguyệt, cơn gió trong đêm trăng.

- Yatappe có biệt hiệu là Xà nhãn, con mắt của rắn. Rắn có quan hệ gần với loài rồng, sinh vật có khả năng hô phong hoán vũ. Từ đây có thể đoán Kibi vốn do tộc Fugetsu cai trị.

Giả thuyết One Piece: Chiếc mũ rơm của Luffy và cái ở Mariejois phải chăng đều có nguồn gốc từ Wano? (P.2) - Ảnh 2.

Vậy vai trò của 6 tộc là gì?

Tộc Shimotsuki:

• Hầu hết thanh kiếm để dùng cho trận chiến của phe liên minh đều lấy từ các samurai đã chết được chôn ở Ringo, nơi đây do tộc Shimotsuki cai quản. Thần kiếm Ryuma cũng là người tộc Shimotsuki.

• 2 thanh kiếm Enma & Wado Ichimonji do Kobazuro rèn nên, cũng là người tộc Shimotsuki.

Do đó, Shimotsuki phụ trách rèn kiếm & huấn luyện đào tạo các chiến binh Samurai.

Tộc Amatsuki:

• Trùm yakuza Tsunagoro ở Hakumai có biệt hiệu là "Mũ Rách".

• Xuyên suốt arc Wano, mũ rơm là 1 trong các trang phục hàng ngày của người dân.

• Toki là người tộc Amatsuki, du hành từ quá khứ 800 năm trước, thời điểm Thế Kỷ Trống.

Như vậy tộc Amatsuki phụ trách tạo nên trang phục ở Wano & là người đã đan chiếc mũ rơm của Luffy & chiếc ở thánh địa Mariejois. Chủ nhân đầu tiên của chiếc mũ Luffy đang mang - Roger, và chủ nhân của chiếc mũ tại Thánh địa rất có thể đều có nguồn gốc không nhỏ liên quan với vùng Wano này.

Tộc Uzuki:

• Trùm yakuza ở Udon là Omasa có biệt hiệu là Huyết Tự, tức chữ viết bằng máu.

Do đó, chữ khắc trên Poneglyph có thể do tộc Uzuki sáng tạo ra, được tộc Kozuki dùng để khắc lên các phiến đá đó.

Tộc Kurozumi:

• Kurozumi có nghĩa là Than Đen.

• Than là 1 loại đá, nhiên liệu trải qua hàng ngàn năm biến đổi từ thực vật bị chôn vùi.

• Phiến đá dùng để khắc văn tự cổ đại rất cứng, dù cho dùng bom đạn thế nào cũng không làm xây xước được nó.

Từ đây có thể đoán các phiến đá Poneglyph là do tộc Kurozumi đã tôi luyện nên.

Tộc Fugetsu:

• Wano ngoài samurai ra, còn có lực lượng nhẫn giả ẩn nấp, âm thầm bảo vệ đất nước trong bóng tối, làm nhiệm vụ ám sát & trinh sát.

• Yatappe có biệt hiệu là Xà Nhãn, con mắt của rắn. Rắn là loài vật có khả năng ngụy trang, lẩn mình trong các bụi rậm.

• Cảng biển ở Kibi là Neko, nghĩa là mèo. Mèo là động vật có bước đi nhẹ nhàng, không gây tiếng động.

Có thể tộc Fugetsu phụ trách việc đào tạo các nhẫn giả shinobi, tương tự như tộc Shimotsuki huấn luyện các Samurai.

Tộc Kozuki:

• Bao đời nay, tộc Kozuki luôn là người lãnh đạo Wano & các tộc còn lại.

Nên có thể nhiệm vụ của tộc này là đề ra các đường lối, chính sách ổn định Wano.

Vai trò của tộc Kozuki và tộc Shimotsuki tương tự như quan hệ giữa những làng ninja và các lãnh chúa trong truyện Naruto. Một bên phụ trách đối nội, vũ lực, xây dựng quân đội, một bên phụ trách đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

Giả thuyết One Piece: Chiếc mũ rơm của Luffy và cái ở Mariejois phải chăng đều có nguồn gốc từ Wano? (P.2) - Ảnh 3.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hiyori - người kế thừa dòng máu tộc Amatsuki từ mẹ mình vẫn chưa xuất hiện. Vai trò của cô đến hiện tại vẫn còn là bí ẩn. Thậm chí ngay cả Toki, cũng rất có khả năng là đang còn sống. Sự thân thiện đến kỳ lạ của Hiyori khi lần đầu gặp Zoro rất khó giải thích nếu như Hiyori không phải biết trước về sự hiện diện của anh. Từ đó, bí ẩn về chiếc Mũ Rơm tại thánh địa Mariejois rất có thể sẽ được 1 trong hai người, Hiyori hoặc Toki tiết lộ trong thời gian tới. Rất có thể chúng đều do cùng một người, hoặc đều có nguồn gốc từ Wano mà ra.

Nguồn: Tuấn Lê – Group Giả thuyết, tranh luận, hỏi đáp về One Piece