Giả thuyết Kamen Rider: Liệu Ohma Zi-O có thực sự là kẻ xấu?

Yasha  - Theo Helino | 25/12/2018 06:00 PM

Series Kamen Rider Zi-O đang giữ vững phong độ rất tốt. Kể từ sau tập thứ 16, các tình tiết ngày càng trở nên khó đoán và đặt ra thêm vô vàn nghi vấn hơn. Trong đó, 1 nghi vấn vô cùng nổi bật đó là bản chất của Ohma Zi-O - Zi-O của tương lai. Vậy, Ohma Zi-O có thực sự là tên ma vương tàn bạo xấu xa hay không?

Đầu tiên, một điều nghi vấn đã được làm rõ, đó là Ohma Zi-O thực sự là Tokiwa Sougo của tương lai. Ohma Zi-O hiểu rất rõ về con người của Sougo, biết được giấc mơ của Sougo khi còn nhỏ. Trước đó, cộng đồng fan cũng dậy lên giả thuyết rằng Ohma Zi-O là Another Zi-O hoặc một kẻ mạo danh, nhưng rốt cục thì một tên ma vương bị cả thế giới chống lại có cần phải mạo danh, phải dựng tượng của tên "Zi-O" không phải mình không? Chắc chắn là không bởi điều đó là thừa thãi.

Giả thuyết Kamen Rider: Liệu Ohma Zi-O có thực sự là kẻ xấu? - Ảnh 1.

Ohma Zi-O bên cạnh những bức tượng

Khi Ohma Zi-O thả Sougo trở về quá khứ, ông ta đã ung dung đợi bản thể trẻ của mình tự lựa chọn tương lai cho bản thân. Làm sao Ohma Zi-O có thể tự tin đến vậy khi sự tồn tại của ông ta có thể bị chấm dứt. Sau khi Sougo quyết định trở thành ma vương một lần nữa, Ohma đã trở lại và nói rằng : "Hỡi ta thời trẻ. Ta biết là ngươi không thể từ bỏ giấc mơ của mình mà. Vì ngươi chính là ta!". Với sự tự tin đến vậy, Ohma Zi-O đó thực sự chính là Tokiwa Sougo của tương lai.

Giả thuyết Kamen Rider: Liệu Ohma Zi-O có thực sự là kẻ xấu? - Ảnh 2.

Nụ cười tự tin của Ohma

Như vậy, ta có rất nhiều nghi vấn về những hành động của Ohma. Có thực rằng ông ta đã giết 1 nửa dân số thế giới hay không, khi đòn "hủy diệt" của ông ta trong tập đầu tiên có vẻ gì đó khá khác thường. Phải chăng, ông ta đã "dịch chuyển" người dân tới 1 thế giới mới, 1 không gian kì lạ chứ không phải là giết hại họ?

Giả thuyết Kamen Rider: Liệu Ohma Zi-O có thực sự là kẻ xấu? - Ảnh 3.

Đòn hủy diệt khá kì quái của Ohma

Hành động của tên thuộc hạ mang tên Kasshin cũng khá kì lạ, khi thực sự Ohma Zi-O đã tỏ ra không hề có ý muốn giết hại Geiz và Tsukuyomi như hắn ta nói, và đã mặc kệ cho Tsukuyomi trở về cùng Sougo. Liệu việc sai thuộc hạ về giết 2 người họ có phải là chủ đích của ma vương, hay ông ta đã tính toán tất cả. Dù gì thì kí ức của Ohma tương lai cũng chính là của Sougo hiện tại kia mà. Ông ta hoàn toàn có thể nắm rõ được mọi thứ trong quá khứ.

Giả thuyết Kamen Rider: Liệu Ohma Zi-O có thực sự là kẻ xấu? - Ảnh 4.

Ông ta không hề đả động tới Tsukuyomi

Khi Tokiwa Sougo từ bỏ việc trở thành vua và phá hủy Ziku Driver, thì Ohma Zi-O của tương lai cũng biến mất. Tuy nhiên, điều này lại tạo nên 1 vấn đề khác. Ohma tuy biến mất, nhưng những thứ liên quan đến ông ta thì vẫn còn đó. Khung cảnh tan hoang của tương lai không hề thay đổi, Kasshin và Dai Mazine chỉ bị ngừng hoạt động nhưng không hề biến mất. Vậy, tại sao những thứ thuộc sở hữu của ma vương tương lai lại không hề bị quá khứ của ma vương ảnh hưởng?

Giả thuyết Kamen Rider: Liệu Ohma Zi-O có thực sự là kẻ xấu? - Ảnh 5.

Dai Mazine chỉ… ngừng hoạt động chứ không tan biến?

Câu trả lời ở đây chắc hẳn là: Cho dù không có Ohma Zi-O, những thứ vũ khí đó vẫn sẽ tồn tại. Ohma Zi-O có thể trở thành kẻ kích hoạt chúng, nhưng không phải kẻ tạo ra chúng. Vậy ai mới là kẻ tạo ra chúng? Phải chăng đó là tên phản diện đứng sau chi phối tất cả?

Theo như chúng ta đã thấy, tuy thời đại có khác biệt nhưng Ohma Zi-O vẫn có nhiều nét rất giống với quá khứ của ông ta, chỉ khác là điềm đạm hơn. Ông ta rất tự tin và có phần "nham hiểm ngầm", cho rằng việc mình làm là đúng đắn và khẳng định bản thân là ma vương tốt, là kẻ đã cứu thế giới như ước nguyện thời trẻ. Tuy nhiên, có 1 điều rất đáng chú ý trong câu nói của ông ta, là: "Bản thân ngươi phải trở thành Ohma Zi-O". Phải chăng, Sougo sẽ phải trở thành Ohma để hoàn thành 1 việc gì đó mà chỉ cậu mới có thể gánh vác được?

Vậy nên, chúng ta có 2 giả thuyết như sau.

Ohma Zi-O thực ra đã cứu thế giới khỏi 1 thảm họa nào đó, nhưng thất bại trong việc đó. Dựa theo tính cách của Sougo, cậu ta sẽ sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình. Rất có thể trong tương lai, 1 kẻ nào đó sẽ kích hoạt Dai Mazine. Có lẽ, khi sức mạnh thực sự của Ohma có thể là thứ kích hoạt được những cỗ máy đó và Sougo phải đoạt được nó, trước khi nó bị "kẻ đó" đoạt được.

Giả thuyết Kamen Rider: Liệu Ohma Zi-O có thực sự là kẻ xấu? - Ảnh 6.

7 cỗ máy Dai Mazine sẽ hủy diệt cả thế giới

Nếu sự hủy diệt của thế giới là thứ ko thể tránh khỏi, và đó là 1 kẻ xa lạ, có lẽ Sougo đang có kế hoạch chính tay phá hủy rồi tái tạo lại thế giới thành nơi mà mọi người có thể sống hạnh phúc. Nếu đó là 1 người thân thuộc, phải chăng Sougo đang cố nhận lấy trách nhiệm về mình? Sức mạnh của ma vương là thứ sức mạnh vô địch, tối cao, chắc hẳn chỉ có Sougo mới có đủ sức mạnh mà hứng chịu cơn cuồng nộ của cả thế giới. Vì lí do đó mà khi trở thành ma vương, ngai vàng của ông ta lại nằm ở 1 vùng đất trống, không hề có gì ở xung quanh. Đó là biểu hiện của 1 kẻ đang gánh vác tội lỗi và muốn tự cô lập mình với xã hội.

Giả thuyết Kamen Rider: Liệu Ohma Zi-O có thực sự là kẻ xấu? - Ảnh 7.

Ngai vàng của ông ta nằm trên 1 bãi đất trống

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những kẻ tới từ dòng thời gian khác cũng là 1 mấu chốt quan trọng. Mục đích của họ là gì? Ý định của họ là chi? Tại sao họ lại can thiệp để tạo ra 1 tương lai theo ý họ, và kẻ đã khuyên Sougo trở thành vua trong giấc mơ của cậu liệu có liên quan gì đến những kẻ thay đổi tương lai không?

Giả thuyết Kamen Rider: Liệu Ohma Zi-O có thực sự là kẻ xấu? - Ảnh 8.

Kamen Rider Woz - kẻ sáng tạo tương lai

Có lẽ, chúng ta buộc phải đợi câu trả lời trong các tập tới của Kamen Rider Zi-O mới có thể khẳng định được những điều trên.