Genshin Impact: Hậu drama kỷ niệm 1 năm, bao nhiêu người chơi thực sự xóa game?

Jessie Mai  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/10/2021 04:59 PM

Việc các player Genshin Impact đòi tẩy chay, xóa game không còn xa lạ, nhưng có bao nhiêu người thực sự từ bỏ?

Kể từ khi ra mắt vào năm ngoái, Genshin Impact vẫn tựa game RPG thế giới mở cực kỳ phổ biến. Số người chơi vào thời điểm game phát hành có thể lên đến hàng triệu, chỉ riêng ở thiết bị di động đã có hơn 17 triệu lượt download. Tuy nhiên, sau một năm đầy sóng gió với ít nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan, chính xác có bao nhiêu player Genshin Impact đã bỏ game?

Genshin Impact: Hậu drama kỷ niệm 1 năm, bao nhiêu người chơi thực sự xóa game? - Ảnh 1.

Trước lễ kỷ niệm 1 năm phát hành game, người chơi Genshin Impact đã dậy sóng vì phần thưởng kỷ niệm quá thấp. Thành công của Genshin khiến nhiều người chơi cảm thấy tức giận, bất công, vì họ đã đóng góp không ít giúp tựa game này ngày càng nổi tiếng, nhưng đáp lại chỉ có vài sự kiện nhỏ nhặt và phần thưởng bạc bẽo từ nhà phát hành. Bên cạnh đồng lọa đánh giá 1 sao Genshin Impact, nhiều người chơi còn cân nhắc việc nghỉ game.

Genshin Impact: Hậu drama kỷ niệm 1 năm, bao nhiêu người chơi thực sự xóa game? - Ảnh 2.

Bên cạnh lễ kỷ niệm 1 năm, Genshin Impact còn dính vào nhiều drama khác gây tranh cãi không kém. Một trong số đó là "lệnh săn lùng Leaker" như một số fan gọi, hay việc các nhân vật trong game khi được phát hành lại gây ý kiến trái chiều, thậm chí miHoYo còn bị người chơi đòi hoàn tiền và dọa kiện.

Genshin Impact: Hậu drama kỷ niệm 1 năm, bao nhiêu người chơi thực sự xóa game? - Ảnh 3.

Để tránh bị rò rỉ thông tin, miHoYo đã phải sử dụng "drip marketing" để tung ra các nhân vật mới trước cả leaker. Một số nhân vật như Yoimiya hay Arataki Itto đã áp dụng chiến lược marketing này, khuấy động cộng đồng player bằng sự bất ngờ.

Vậy có bao nhiêu người chơi Genshin Impact đã bỏ game và bao nhiêu người vẫn đang hoạt động? Activeplayer.io, một nền tảng thống kê số lượng người chơi GI hàng tháng sẽ cho chúng ta trả lời. Theo số nền tảng này, có khoảng 8.993.000 người chơi Genshin Impact vẫn đang hoạt động trong 30 qua, tăng hơn so với tháng 9 là 8.364.799 người. Thậm chí, con số này tăng mạnh so với tháng 8, với chỉ khoảng 7.975.836 tài khoản hoạt động.

Genshin Impact: Hậu drama kỷ niệm 1 năm, bao nhiêu người chơi thực sự xóa game? - Ảnh 4.

Phải thừa nhận rằng, con số này thấp hơn một chút so với con số người chơi trong tháng 7, với gần 11 triệu player. Nguyên do chính là do khu vực mới, Inazuma, được ra mắt trong tháng 7 ở phiên bản 2.2, vì thế có nhiều người chơi hoạt động hơn bình thường.

Điều này có nghĩa số lượng người chơi Genshin Impact đã tăng lên đáng kể khi những tranh cãi liên quan đến "lệnh săn leaker" và lễ kỷ niệm 1 năm xảy ra, thay vì giảm đi vì một số lượng lớn người chơi đòi tẩy chay, xóa game. Chắc chắn có một số lượng người chơi đã thực sự bỏ Genshin Impact, nhưng cũng không bù đắp được số player mới đang đổ xô vào tựa game này.

Genshin Impact: Hậu drama kỷ niệm 1 năm, bao nhiêu người chơi thực sự xóa game? - Ảnh 5.

Genshin Impact vẫn không có dấu hiệu chững lại nếu xét đến những con số của nó. Theo nhiều nền tảng dữ liệu, độ nổi tiếng của nó thậm chí tăng gấp nhiều lần khi ra mắt năm ngoái, có nghĩa GI sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một trong số đó là việc game có được phát hành trên nền tảng Switch hay không. Hiện tại, Genshin Impact chưa có động thái nào về việc này, hay phát hành trên Xbox để thu hút ngươi chơi mới. Yếu tố thứ hai không kém phần quan trọng là việc miHoYo có thể tiếp tục duy trì độ thú vị của "con gà đẻ trứng vàng" này để giữ chân fan hay không.

Genshin Impact: Hậu drama kỷ niệm 1 năm, bao nhiêu người chơi thực sự xóa game? - Ảnh 6.

Nếu không số lượng người chơi của Genshin Impact có thể sẽ ổn định lại tại một thời điểm nào đó, rồi bắt đầu giảm cho đến khi chỉ còn lượng fan base "cứng". Nhưng nếu miHoYo vẫn giữ được phong độ của trò chơi, Genshin Impact vẫn có thể thu hút được nhiều player hơn trong tương lai.