GEN Clid: Tôi đã phải về nhì 2 lần rồi, giờ là lúc để vô địch

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/06/2021 10:02 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Clid đang rất khát khao chứng tỏ bản thân sau khi không giành được bất kỳ danh hiệu nào kể từ thời điểm rời SKT.

Trong bối cảnh DWG KIA sa sút, Gen.G Esports nổi lên trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch LCK Mùa Hè 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, họ cũng là đội duy nhất giữ được thành tích bất bại tại vòng bảng, dù giải đấu mới chỉ bước sang tuần thứ 3.

Mới đây nhất, đội tuyển này đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Liiv SANDBOX - Cái tên vừa đánh bại T1 không lâu trước đó. Trả lời phỏng vấn của tờ Kukmin Daily Hàn Quốc sau trận đấu, Clid - Ngôi sao hàng đầu của Gen.G, đã tỏ ra khá tự tin vào cơ hội vô địch mùa này của anh và các đồng đội.

GEN Clid: Tôi đã phải về nhì 2 lần rồi, giờ là lúc để vô địch - Ảnh 1.

"Ván đầu (trận đấu với LSB) chúng tôi đã để thua một cách khá bạc nhược, ván 2 thì có lợi thế về chất tướng nên thắng được. Ván cuối thì thực sự khó khăn, nhiều sai lầm đã xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực đến cùng và giành chiến thắng."

Đối với Clid, chiến thắng trước LSB mang nhiều ý nghĩa hơn là lợi thế về điểm số đơn thuần. Việc Gen.G Esports có thể giành thắng lợi trong tình cảnh bị dẫn trước là điều khá hiếm gặp ở các mùa giải trước, nhưng nó đã xuất hiện nhiều hơn ở mùa giải này. Clid cho rằng đó là biểu hiện của việc anh và các đồng đội đã khắc phục được nhược điểm của mình, trong khi đội trưởng Ruler vẫn phô diễn khả năng gánh team đáng nể ở giai đoạn late-game.

Nói về mục tiêu của mùa giải, Clid tự tin khẳng định: "Tôi đã về nhì 2 lần rồi, đây là thời điểm để giành lấy ngôi vị vô địch. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt, chúng tôi đã chiến thắng trong một trận đấu gặp bất lợi về mọi mặt, đó là một điều tích cực. Chúng tôi tin vào một kết quả khả quan ở mùa giải này."

GEN Clid: Tôi đã phải về nhì 2 lần rồi, giờ là lúc để vô địch - Ảnh 2.

Mọi vinh quang mà Clid có được cho đến hiện tại đều gắn liền với màu áo SKT

Thực tế là Clid đã có cho mình 2 chức vô địch LCK khi còn khoác áo SKT T1 năm 2019, nhưng kể từ khi rời SKT và chuyển đến GEN trong một thương vụ tương đối ồn ào (vì những phát ngôn so sánh giữa đội tuyển mới và cũ), Clid vẫn chưa thể hoàn thành được mục tiêu mà anh đã tuyên bố, đó là giành được những vinh quang lớn hơn cả những gì mà anh có được với SKT. Cùng với GEN, Clid đã góp mặt trong 2 trận chung kết LCK (đều là mùa xuân), nhưng trong cả 2 trận đấu đó, họ đều bị hủy diệt không thương tiếc bởi T1 (Chung kết mùa xuân 2020) và DWG KIA (mùa xuân 2021).

Với việc 2 đối thủ đáng gờm này đều đã sa sút, đây có lẽ là cơ hội ngàn năm có một để Clid chinh phục danh hiệu vô địch LCK lần thứ 3 trong sự nghiệp, và là lần đầu tiên kể từ khi rời bỏ màu áo SKT.