Gây quỹ phát triển game Final Fantasy, giám đốc hãng game biển thủ hết tiền rồi biến mất

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/02/2017 03:14 PM

Mới đây, truyền hình Nhật Bản đã đăng tải thông tin về việc một vị giám đốc đang làm việc cho công ty game Matrix Software đã bị phát hiện biển thủ số tiền lên đến 60 triệu Yên (khoảng 11 tỷ VNĐ) từ quỹ phát triển game của công ty để dùng làm việc riêng.

Mới đây, truyền hình Nhật Bản đã đăng tải thông tin về việc một vị giám đốc đang làm việc cho công ty game Matrix Software đã bị phát hiện biển thủ số tiền lên đến 60 triệu Yên (khoảng 11 tỷ VNĐ) từ quỹ phát triển game của công ty để dùng làm việc riêng.

Thật vậy, theo thông tin được đăng tải thì thời gian vị giám đốc này biển thủ tiền quỹ của công ty Matrix Software bắt đầu từ năm 2013, thời điểm mà công ty này đang phát triển 3 tựa game Final Fantasy cho di động, lần lượt là Final Fantasy V, Final Fantasy VI và Final Fantasy Legends: Toki no Suishō.

Lợi dụng quyền hành của mình, vị giám đốc này đã biển thủ tiền quỹ của Matrix Software dành cho việc phát triển game để chuyển sang sử dụng làm vốn cho một số công ty riêng của mình. Sau khi bị phát hiện, vị giám đốc này đã tìm cách bỏ trốn, tuy nhiên ông này đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 13/02 vừa qua.

Trên thực tế, Matrix Software vốn là một công ty game khá có tiếng tại Nhật Bản. Studio game này vốn là đối tác quen thuộc của Square Enix khi thường xuyên đảm nhận phát triển các tựa game Final Fantasy dành cho các hệ máy console và gần đây là thiết bị di động.

Điều đáng chú ý rằng trong 2 năm trở lại đây, do gặp vấn đề rắc rối về tiền quỹ nên Matrix Software gần như không phát triển được bất cứ tựa game mới này. Tựa game gần đây nhất của hãng là Final Fantasy Legends: Toki no Suishō trên di động cũng đã phát hành từ năm 2015.

Có thể thấy, việc biển thủ tiền của vị giám đốc trên đã ảnh hưởng lớn tới các fan hâm mộ dòng game Final Fantasy như thế nào.