Gạt bỏ một loạt siêu sao, Keria tiết lộ những cái tên thực sự là mối đe dọa của T1

Tùng Hoàng  Phụ Nữ Số | 27/03/2024 05:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hỗ trợ ngôi sao của T1 đánh giá rất cao một số tuyển thủ dù họ không có danh tiếng hay thành tích quá nổi bật.

Tại LCK Mùa Xuân 2024, một kịch bản quen thuộc đã tiếp tục diễn ra khi Gen.G và T1 vẫn xuất hiện ở hai vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Đây cũng là hai đội tuyển có lối chơi thuyết phục nhất tại giai đoạn Vòng bảng vừa qua. Sẽ chẳng quá bất ngờ nếu như T1 và Gen.G tiếp tục là đối thủ trực tiếp cho danh hiệu LCK Mùa Xuân lần này và cùng nhau giành vé đi MSI 2024.

Gạt bỏ một loạt siêu sao, Keria tiết lộ những cái tên thực sự là mối đe dọa của T1- Ảnh 1.

Danh hiệu LCK Mùa Xuân 2024 có lẽ sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh riêng của T1 và Gen.G

Ngoài ra, các giải đấu hàng đầu khác như LPL, LEC… cũng dần lộ diện những ứng viên tiềm năng cho tấm vé tham dự MSI. Vì vậy, việc T1 bắt đấu theo dõi và nghiên cứu những đối thủ tương lai này là điều hết sức dễ hiểu. Và trong buổi phỏng vấn gần nhất, Hỗ Trợ ngôi sao của T1 - Keria đã hé lộ những tuyển thủ đáng gờm bậc nhất tại LPL theo đánh giá của mình. Thật bất ngờ khi những cái tên được Keria nhắc tới lại không phải là tuyển thủ thuộc những đội đang dẫn đầu LPL.

“Thành thật mà nói, tôi xem LPL rất nhiều trong thời gian gần đây. Có lẽ vì khu vực sẽ trở thành đối thủ chính của chúng tôi (T1) tại MSI sắp tới. Tôi thấy Tangyuan của RNG và Milkyway phía FPX đang chơi cực kỳ xuất sắc ở thời điểm hiện tại. Mặc dù họ không nổi tiếng hay xếp vào hàng siêu sao nhưng đây là những người chơi cực kỳ xuất sắc và khá đáng ngại nếu phải đối đầu” - Keria chia sẻ.

Gạt bỏ một loạt siêu sao, Keria tiết lộ những cái tên thực sự là mối đe dọa của T1- Ảnh 2.

Keria mới đây đã chia sẻ rằng: “Tôi thấy Tangyuan của RNG và Milkyway phía FPX đang chơi cực kỳ xuất sắc ở thời điểm hiện tại. Họ là những đối thủ đáng gờm”

Tại LPL Mùa Xuân 2024, FPX cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ khi đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH dù không có thủ tên tuổi lớn trong đội hình. Góp công lớn vào thành tích này của FPX đó là người chơi Đi Rừng - Milkyway với rất nhiều trận đấu tỏa sáng và “gánh team” theo đúng nghĩa. Thậm chí truyền thông tại LPL còn gọi Milkyway là “người cứu rỗi” giải đấu vì phong độ xuất sắc của mình. Có lẽ vì lý do này nên Keria mới đánh giá cao người Đi Rừng trẻ tuổi bên phía FPX.

Gạt bỏ một loạt siêu sao, Keria tiết lộ những cái tên thực sự là mối đe dọa của T1- Ảnh 3.

Người Đi Rừng trẻ tuổi của FPX - Milkyway đang thực sự gây sốt tại LPL trong thời gian gần đây

Về phần Tangyuan, anh chàng này dường như không được may mắn cho lắm khi RNG đang nằm ở nhóm cuối bảng. Tuy nhiên, có rất nhiều tin đồn cho rằng RNG là một đội tuyển cực mạnh khi đấu tập. Một số người còn đùa rằng nếu Tangyuan chơi với 80% phong độ khi đấu tập thì RNG đã có thể đua vô địch LPL rồi. Nhiều khả năng T1 và RNG đã có không ít buổi scrim với nhau nên Keria mới đánh giá cao người đồng nghiệp tới từ LPL.

Gạt bỏ một loạt siêu sao, Keria tiết lộ những cái tên thực sự là mối đe dọa của T1- Ảnh 4.

Tangyuan và tập thể RNG được cho là rất mạnh khi đấu tập nhưng thi đấu chính thức lại có thành tích rất tệ

Về cơ bản, tỷ lệ Milkyway hay Tangyuan gặp được T1 tại MSI sắp tới là rất nhỏ. Nếu như Milkyway vẫn còn cơ hội cạnh tranh ở vòng playoffs thì Tangyuan và RNG còn không có được điều này. Hơn nữa, BLG và JDG vẫn là những thế lực quá lớn ở LPL hiện tại và việc giành tấm vé đi MSI từ tay họ là điều quá khó.

Gạt bỏ một loạt siêu sao, Keria tiết lộ những cái tên thực sự là mối đe dọa của T1- Ảnh 5.

JDG và BLG hiện vẫn đang là những thế lực quá lớn ở LPL

Mặc dù vậy, những tuyển thủ này vẫn đang ở độ tuổi cực kỳ trẻ (cùng 20 tuổi) và còn nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Biết đâu đó chỉ trong vòng 1-2 năm nữa, họ sẽ vươn mình trở thành những ngôi sao hàng đầu tại LPL và trực tiếp thách thức danh hiệu quốc tế với T1.