Ý tưởng dùng kính thực tế ảo để "mây mưa" hóa ra đã có từ cách đây 20 năm

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/03/2016 03:59 PM

Ý tưởng dùng kính thực tế ảo cũng như các thiết bị hỗ trợ để... mây mưa với nhau hóa ra đã có từ hơn 20 năm về trước chứ chẳng riêng gì bây giờ.

Vào lúc người viết, một tác giả hiện đang làm việc cho trang tin game Kotaku mới có 13 tuổi, anh đã mua một tờ tạp chí game tại Úc có tên Hyper. Và một ý tưởng dùng kính thực tế ảo cũng như các thiết bị hỗ trợ để... mây mưa với nhau hóa ra đã có từ hơn 20 năm về trước chứ chẳng riêng gì bây giờ.

Một hệ thống thực tế ảo có tên "Teledildonics" giống như một hệ thống "game người lớn" y hệt Oculus Rift và những "thiết bị" y hệt mà những người Nhật mới đây giới thiệu. Khi đeo cả bộ dây rợ thiết bị lên người trông giống như những anh chàng cô nàng robot trong các phim khoa học viễn tưởng thập niên 80. Thế nhưng điều đáng chú ý là, vào thời kỳ đó, bộ "máy chơi game" thực tế ảo này có giá lên đến 750.000 USD, mà đó còn là tỷ giá vào năm 1993. Rõ ràng là một hệ thống máy chơi game chỉ dành cho những ông nhà giàu tiền không biết để làm gì.