Super PlayStation - Cỗ máy chơi game chỉ có trong "truyền thuyết"

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/07/2015 04:14 PM

Sony đang hợp tác cùng với Nintendo nhằm tạo ra một chiếc máy chơi game có thể vừa chơi được game SNES, vừa chơi được đĩa game CD

Bạn có biết rằng Sony đã từng hợp tác với Nintendo trong một dự án máy chơi game console? Đó là cỗ máy chưa bao giờ được bán ra thị trường, sản xuất chỉ có 200 chiếc, vừa có khe cắm băng game SNES của Nintendo, vừa có ổ CD để đọc đĩa game của Sony.

Thật không thể tin được! Tuy nhiên,1 cỗ máy còn sót lại đã được lưu giữ cẩn thận bởi 1 nhân viên từng làm việc công ty liên kết giữa 2 hãng và mới đây, người con của ông đã cung cấp nhiều hình ảnh và video về cỗ máy chơi game độc đáo này. Giới game thủ nhận định, đây thật sự là "chén thánh" của những người đam mê sưu tầm game cổ.

Mọi chuyện bắt đầu khi Dan Diebold, một người sống tại miền Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ đăng tải vài hình ảnh nguyên mẫu cỗ máy chơi game lưỡng cư mang thương hiệu Sony lên trang mạng Reddit. Ngay lập tức, cỗ máy nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng và cho tới nỗi, tạp chí game Polygon đã liên hệ với Diebold để xin thêm hình ảnh chi tiết hơn về cỗ máy này.

Và thế là anh nhanh chóng trở lại quê nhà của anh tại Philedelphia, nơi người cha của anh đang lưu trữ cỗ máy trên gác xép trong nhà. Ngay bên dưới đây là đoạn video trên tay cỗ máy do Diebold thực hiện.

Vậy làm thế nào cha của Diebold - Terry Diebold lại sở hữu được cỗ máy vô cùng hiếm này? Câu trả lời có thể là do định mệnh. Terry Diebold từng là nhân viên bảo trì cho công ty mang tên Advanta Corporation từ năm 2000 đến 2009.

Công ty được lãnh đạo bởi Olaf Olafsson, một nhà vật lý học 35 tuổi đồng thời là một tiểu thuyết gia với nhiều đầu sách bán chạy nhất thời điểm bấy giờ. Thú vị hơn, Olafsson là cựu CEO của Sony Interactive Entertainment, một đơn vị của Sony thành lập năm 1991, từng tham gia phát triển và đưa thế hệ máy chơi game Playstation ra thị trường.

Quãng thời gian mà Olafsson cũng chính là lúc Sony đang hợp tác cùng với Nintendo nhằm tạo ra một thiết bị có thể vừa chơi được game SNES, vừa chơi được đĩa game CD. Đồng thời, công ty của Olafsson đã tham gia tạo nên một thiết bị vừa chạy được băng lẫn đĩa CD game SNES. Tuy nhiên, sự thất bại sau triễn lãm điện tử tiêu dùng CES 1991 đã khiến công ty sụp đổ nhưng may mắn thay, điều đó xảy đến trước khi 200 nguyên mẫu SNES Play Station được tạo ra.

Sau khi rời Sony, Olafsson chuyển tới làm việc tại Advanta và tới năm 2009, công ty này tiếp tục phá sản. Dan Diebold kể lại: "Khi công ty phá sản, họ yêu cầu cha tôi phải dọn dẹp và quảng đi hàng tá thứ không còn dùng nữa. Khi ông đang dọn dẹp phòng, ông tìm thấy một chiếc hộp. Bên trong nó là nguyên mẫu cỗ máy SNES Play Station. Và từ đó, ông ấy giữ lại cỗ máy này cho tới ngày nay. Cha tôi có hàng tấn những cỗ máy cũ và cả những thứ bỏ đi. Ông ấy giữ tất cả mọi thứ."

Diebold cho biết anh vẫn không thể mở cỗ máy lên do không có dây nguồn nhưng sắp tới, anh sẽ nghiên cứu tìm một sợi để thử xem nó còn hoạt động không. Đó là cỗ máy vừa có khe cắm băng, vừa có ổ CD.

Một số hình ảnh do Diebold cung cấp về cỗ máy console Nintendo Play Station

Tinhte-may-choi-game-nintendo-play-station-1.
Tinhte-may-choi-game-nintendo-play-station-2.
Tinhte-may-choi-game-nintendo-play-station-3.
Tinhte-may-choi-game-nintendo-play-station-4.
Tinhte-may-choi-game-nintendo-play-station-5.
Tinhte-may-choi-game-nintendo-play-station-6.
Tinhte-may-choi-game-nintendo-play-station-7.

(Tham khảo Tinh Tế)