Sony đã "tẩu tán" hơn 10 triệu máy PS4

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/08/2014 0:00 AM

Số lượng PS4 được bán ra đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng nửa năm tính từ tháng 02 vừa qua.

Tại sự kiện Gamescom 2014 đang diễn ra, Sony chính thức công bố hãng đã bán được 10 triệu máy chơi game PlayStation 4 (PS4) trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng PS4 được bán ra đã tăng gần gấp đôi - bởi hồi tháng 2 năm nay thì Sony cũng thống kê đã có hơn 5 triệu máy PS4 được tiêu thụ trên toàn thế giới. Lưu ý rằng con số 10 triệu máy PS4 ở đây là được khách hàng mua, không phải là số lượng máy được vận chuyển đến các cửa hàng bán lẻ cũng như các đối tác của Sony.

2622812-dsc09572.

Bên cạnh đó, Sony đã tiết lộ một vài thông tin thú vị về bản cập nhật 2.0 dành cho các máy chơi game PlayStation 4. Trong đó hay nhất có lẽ là tính năng "Share Play" cho phép người ta có thể mời (Invite) bạn của mình vào chơi chung một game Co-op ở bất kỳ đâu, kể cả khi người đó đang ở nhà riêng và không có sẵn game trong máy.

Ngoài ra, bản cập nhật 2.0 còn có các điểm mới khác bao gồm ứng dụng YouTube để upload video gameplay, cập nhật tính năng What’s New... Bản cập nhật 2.0 này sẽ được phát hành vào mùa Thu năm nay.

Tính năng Share Play giúp người ta có thể chơi được một game nào đó ngay cả khi họ chưa mua game. Ví dụ bạn đang chơi game một mình buồn quá thì có thể gửi Invite đến một người bạn nữa để chơi chung. Lúc này, người bạn đó đang ngồi ở nhà có thể vào game và chơi Co-op với bạn mà không cần phải cài hay mua game, tuy nhiên họ phải đăng ký dịch vụ PlayStation Plus để sử dụng tính năng tuyệt vời này.

ps4.

Ngoài ra, nếu đến một cảnh quá khó mà bạn không thể qua được thì cũng có thể dùng Share Play để nhờ bạn mình chơi dùm, khi đó toàn bộ màn hình và quyền điều khiển sẽ được chuyển tới người bạn kia để họ điều khiển dùm. Điểm hay của Share Play là nó giúp cho hai người ở xa có thể chơi chung một game chỉ với một đĩa game duy nhất, tức là chỉ cần có một người mua game là đủ, người kia chỉ cần nhận được Invite là vào chơi luôn.

Bên cạnh đó, một tính năng nữa mà theo Sony nói là họ nhận được rất nhiều yêu cầu từ phía người chơi đó là chia sẻ video gameplay lên YouTube, và họ sẽ cung cấp luôn một ứng dụng YouTube riêng dành cho PS4 trong bản cập nhật 2.0. Tính năng "What's New" dùng để theo dõi các tin tức của bạn bè cũng sẽ được cải thiện để hoạt động nhanh hơn và nhiều tính năng khác sẽ được bổ sung thêm khi bản 2.0 được phát hành rộng rãi đến tay người chơi.

(Tổng hợp theo Tinh Tế, Engadget và PlayStation)

>> Xuất hiện máy chơi game PS4 cực độc với giá trên trời