PS4 kém hơn Xbox One ở tính năng ra lệnh giọng nói

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/11/2013 0:00 AM

PS4 chỉ cho phép ra lệnh giọng nói để tắt máy chứ không cho bật máy từ chế độ standby. Trong khi đó Xbox One cho phép dùng giọng nói để bật máy, thực hiện thao tác tìm kiếm.

Sony mới đây vừa xác nhận rằng console PS4 của họ sẽ không ứng dụng tính năng nhận diện giọng nói trong quá nhiều dịch vụ. Ví dụ như người dùng không thể ra mở PS4 lên từ chế độ standby, hoặc bạn cũng không thể tạm dừng một đoạn video đang chạy, bằng cách ra lệnh bằng giọng nói. Như vậy, có thể thấy tính năng này trên PS4 sẽ hạn chế về tác dụng khá nhiều so với Xbox One. Microsoft sẽ cho phép người dùng console của mình có thể điều khiển bằng giọng nói để bật máy, thực hiện việc tìm kiếm.


PS4 kém hơn Xbox One ở tính năng ra lệnh giọng nói 1

  

Sony cho biết thêm trong thời gian đầu ra mắt, không một ứng dụng bên thứ 3 nào trên PS4 cho phép ra lệnh bằng giọng nói. Hãng hy vọng rằng theo thời gian thì số ứng dụng hỗ trợ tính năng này sẽ xuất hiện nhiều thêm. Ngoài ra, mặc dù không thể dùng để bật console lên nhưng người dùng lại có thể ra lệnh giọng nói để tắt máy, mở game. Tại sự kiện về PS4 ở New York - Mỹ gần đây, Sony chỉ demo một ít câu lệnh bằng tiếng nói mà thôi. Hãng cũng không demo bất kì thao tác gesture (điều khiển bằng động tác tay) nào. Đại diện Sony chỉ cho biết rằng họ sẽ bổ sung thêm các tính năng mới cho PS4 trong tương lai.


Tham khảo: Engadget