Game thủ "cứng" hồi sinh huyền thoại Gameboy

Nova  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2014 0:00 AM

Microbyter đã sử dụng Raspberry Pi, một chiếc máy tính nhỏ gọn giá 35 USD với kích cỡ như iPhone và chạy hệ điều hành Linux để hồi sinh Gameboy.

Để có thể sở hữu một chiếc máy chơi game handheld Gameboy, bạn sẽ chỉ phải trả 5 USD cho chuỗi cửa hàng Goodwill và đây có thể là một quyết định mạo hiểm. Vấn đề không phải ở cái giá rẻ giật mình 5 USD mà là ở việc bạn không hề biết chất lượng của chiếc máy chơi game cầm tay 25 năm tuổi này.

Game thủ "cứng" hồi sinh huyền thoại Gameboy

Một blogger có nickname là “Microbyter” đã bị thương khi cục pin của chiếc máy cầm tay có tuổi này phát nổ, và anh ta đã quyết định thay thế cục pin cũ kỹ đó bằng một phần cứng do chính tay anh chàng này chế tạo để tạo ra một chiếc handheld hoàn toàn mới mang tên “Super Mega Ultra Pi Boy 64 Thingy”.

Microbyter đã sử dụng Raspberry Pi, một chiếc máy tính nhỏ gọn giá 35 USD với kích cỡ như iPhone và chạy hệ điều hành Linux với mục đích chính là giảng dạy máy tính cho trẻ em, cùng với một chiếc màn hình LED 3.5 inch, một ít keo dính nóng và một vài phần mềm giả lập để tạo ra một chiếc handheld cho riêng mình, an toàn hơn và anh ta đảm bảo rằng chiếc máy sẽ hoạt động tốt.

Vậy thay vì chi 5 USD cho một chiếc máy chơi game sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào trên tay bạn thì tại soa khong hướng sự chú ý của mình tới chiếc máy handheld “thủ công” hoàn toàn mới này, và cái giá 35 USD không phải là quá sức với bất kỳ ai mong muốn sở hữu nó.

>> Huyền thoại PlayStation hồi sinh trong lốt Transformers