Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thủy Linh dùng âm nhạc để gắn kết và phát triển thị trường CNTT

Bút Sa  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/02/2016 02:00 PM

Trong đêm nhạc Spring Gala do vừa diễn ra ngày 20/2 tại Nhà hát lớn Hà Nội, nhiều doanh nghiệp kinh doanh phần cứng máy tính đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu nhân dịp đầu Xuân.

Sự kiện do Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thủy Linh tổ chức. Công ty Thủy Linh là nhà phân phối, đối tác chiến lược và độc quyền tại thị trường Việt Nam của những tập đoàn sản xuất phần cứng máy vi tính hàng đầu trên Thế giới như: GIGABYTE, INTEL, KINGMAX, DELL, ANTEC, SAMSUNG, SEAGATE, ADATA.

Qua đêm nhạc đầu Xuân, Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thủy Linh muốn gửi gắm thông điệp giản đơn rằng: Âm nhạc, Nghệ thuật sẽ là nguồn cổ vũ động viên, gắn kết tình hữu nghị và hợp tác giữa các thương hiệu vì sự phát triển của thị trường CNTT nước nhà.

Đáng chú ý tại đêm nhạc hội, sự xuất hiện của 8 người đẹp, đại diện cho 8 thương hiệu do Thủy Linh phân phối đã làm khán giả bất ngờ và ấn tượng.

Phỏng vấn ông Nguyễn Anh Linh

Bên lề đêm nhạc Spring Gala vừa diễn ra ngày 20/2, ông Nguyễn Anh Linh, Tổng giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thủy Linh tự tin cho rằng, trong năm 2016, các doanh nghiệp phần cứng sẽ tăng trưởng không dưới 15%.

Phóng viên có dịp phỏng vấn ông Nguyễn Anh Linh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thủy Linh – một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp các thiết bị phần cứng máy tính về khả năng tăng trưởng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Buổi Gala hôm nay rất ấn tượng, phải chăng đây là cơ hội cho những nhà phân phối cũng như các nhà đại lý về phần cứng máy tính sát cánh bên nhau hơn trong thị trường không phải dễ dàng như thế này, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Linh: Đối với thị trường máy tính hiện nay thì tính cạnh tranh ngày một khốc liệt.

Tuy nhiên, phải nói là hiện nay những đơn vị kinh doanh phần cứng máy tính còn tồn tại được đều là những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc.

Và nay, thay vì hình thức cạnh tranh, đối đầu quá nhiều họ đã sát cánh với nhau. Với vai trò là nhà phân phối phần cứng máy tính, mong muốn của Thủy Linh là hướng đến một sự hợp tác giúp đỡ nhau, dù kinh doanh cùng một lĩnh vực.

Gần đây, nhiều hiệp hội tin học, hiệp hội Công nghệ thông tin ở các tỉnh được thành lập với mong muốn các thành viên trong hiệp hội có sự bảo ban, đoàn kết lẫn nhau. Ví dụ như có đơn vị chuyên về dịch vụ, có đơn vị chuyên về phần mềm, giải pháp, hay kinh doanh phần cứng thì qua đó có thể giúp đỡ lẫn nhau để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Các đơn vị ý thức được cần hợp sức để phát triển nhưng có lẽ không dễ dàng gì vì bây giờ xu thế dùng thiết bị di động rất phát triển, ông đánh giá sao về những thách thức này trong năm 2016?

Đối với Việt Nam, ngành Công nghệ thông tin khá phát triển do chính sách của Nhà nước và định hướng của Đảng.

Theo tôi, thiết bị di động cũng như các thiết bị phần cứng nói chung đều được người tiêu dùng Việt Nam bắt kịp rất nhanh.

Ở đây thách thức có nghĩa là đối với nhà cung cấp phải làm sao đáp ứng được phần cứng, các thiết bị đúng với từng thời điểm, đặc biệt là xu hướng của thị trường. Cơ hội thì rất là nhiều, chính vì ngành công nghệ thông tin là ngành mũi nhọn, cho nên việc đầu tư để làm mới, hoặc nâng cao vẫn còn rất nhiều tiềm năng trong thời gian tới.

MC Danh tùng – Thủy Chi

Vậy trong năm mới này, những đối tượng nào sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp phần cứng máy tính thưa ông?

Có thể lấy ví dụ đối với các thị trường thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, hay Đà Nẵng, đó là những thị trường mà người dùng đã có những hiểu biết sử dụng các thiết bị thật cao cấp.

Đối với những thị trường như vậy thì các doanh nghiệp phải hướng đến cung cấp các sản phẩm cao cấp, vừa mới vừa hiện đại. Đây là một thị trường tốt.

Ngoài ra, Việt Nam có rất nhiều tỉnh thành nông thôn, đối với các tỉnh thành như vậy thì công nghệ thông tin đang trong giai đoạn phát triển. Cho nên, việc đầu tư mới là đang rất tiềm năng, vì chúng tôi nhìn nhận ở thị trường nông thôn các tỉnh, những người có nhu cầu mua chiếc máy tính đầu tiên vẫn đang còn rất nhiều. Vì thế, các đối tác của chúng tôi tại các tỉnh vẫn đang phát triển trong bối cảnh ngành công nghệ thông tin đang đi xuống.

Như ông nói thì vẫn còn nhiều chỗ để có thể mở rộng thị trường, vậy với sản phẩm thì sao, về phần cứng máy tính năm nay có gì mới để cung cấp cho thị trường Việt Nam?

Theo nghiên cứu của tập đoàn Intel trên toàn cầu thì nhu cầu nâng cấp và thay thế mới hàng năm là 300 triệu đến 400 triệu chiếc máy tính. Riêng ở Việt Nam thì vòng đời sản phẩm có lâu hơn so với các nước khác, nhưng thời điểm hiện tại thì các sản phẩm đã mua cách dây 4-5 năm cần phải nâng cấp là rất nhiều. Và đây là cơ hội dành cho doanh nghiệp.


Miss công nghệ

Miss công nghệ

Trước đây, mỗi sản phẩm khi cung cấp ra thị trường có tính chất rời rạc thì nay, các doanh nghiệp đã tích hợp nhiều sản phẩm, dịch vụ vào với nhau nhằm tạo ra các sản phẩm để làm sao mà nó mang tính chất trọn gói hơn, đồng bộ hơn.

Đối với phần cứng nếu mà kinh doanh mà chỉ biết đến làm phần cứng sẽ gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi bắt tay với các đơn vị cung cấp phần mềm giải pháp, để biết được nhu cầu của khách hàng từ đó đưa ra các sản phẩm trọn gói đưa đến tay người tiêu dùng.

Và nói chung, phần cứng máy tính vẫn là lĩnh vực phát triển vì xu hướng dùng internet hiện nay rất cao.

Đối với các hộ kinh doanh như các cửa hàng, các shop thời trang nho nhỏ với hình thức kinh doanh 1 chủ và một vài nhân viên thì việc đưa sản phẩm lên internet là việc rất cần thiết.

Do đó, họ có như cầu mua máy tính với cấu hình cao vừa để bán hàng online, vừa có thể cài đặt các phần mềm tích hợp camera để theo dõi cửa hàng.

Trong năm nay, theo ông, các phần cứng máy tính nào sẽ hấp dẫn người dùng?

Thủy Linh là nhà phân phối của nhiều hãng, hầu hết các hãng đó là nổi tiếng trong ngành công nghệ thông tin như GIGABYTE, INTEL, KINGMAX, DELL, ANTEC, SAMSUNG, SEAGATE, ADATA.

Các hãng đó thường tập trung vào những sản phẩm xu hướng của tương lai. Tôi lấy ví dụ, sản phẩm của Samsung là một hãng dẫn đầu về công nghệ, hình ảnh. Hang này đưa ra những sản phẩm màn hình cong, hoặc những màn hình độ phân giải cao, nét và có những tính năng tích hợp thông minh.

Màn hình cong giúp mọi thứ tập trung vào người sử dụng. Hoặc là những sản phẩm của Gigabyte, trước đây, bo mạch chủ chỉ thực hiện chức năng đơn giản là kết nối một số thiết bị trong máy tính, bây giờ đã mở rộng ra là tính năng giải trí thông minh kết nối với các thiết bị trong gia đình.

Ông hy vọng gì về sự phát triển thiết bị phần cứng trong năm 2016 so với năm 2015?

Nếu xét trên thị trường phần cứng, tín hiệu không lạc quan, tuy nhiên nếu như các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này biết kết hợp phần cứng với những giải pháp, phần mềm, hoặc những tính năng thông minh trong sản phẩm thì khả năng phát triển khá tốt.

Và tôi tin rằng lĩnh vực phần cứng sẽ có mức tăng trưởng không dưới 15%.

Xin quay về Gala đêm nay, Thủy Linh tổ chức sự kiện này phải chăng muốn ‘làm ấm’ và khuyến khích những nhà cung cấp phần cứng?

Công ty Thủy Linh với vai trò là nhà phân phối phần cứng máy tính và chúng tôi hay tổ chức các buổi gặp gỡ đầu Xuân cho các đại lý ở các vùng miền, tại các địa phương. Tuy nhiên, năm nay công ty Thủy Linh mời toàn bộ các đối tác, khách hàng ở 27 tỉnh thành ở khu vực phía Bắc cũng như là các đối tác nước ngoài, từ TP Hồ Chí Minh, miền Trung về dự Spring Gala để đầu Xuân vừa có dịp cùng nhau gặp gỡ, giao lưu vừa tìm những cơ hội mới phát triển.

Và một trong số những nghệ sỹ nổi tiếng mà chúng tôi mời đến là ca sĩ Lệ Quyên hay hát về dòng nhạc trữ tình, những dòng nhạc mà đa phần như tuổi chúng tôi yêu thích. Và ca sĩ Lệ Quyên cũng có chất giọng đặc biệt, vì thế tôi mời ca sĩ Lệ Quyên cùng một số ca sĩ khác để mang âm nhạc đến với ngành công nghệ thông tin vốn là khô khan”.

Vâng xin cảm ơn ông!

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thủy Linh

Tòa nhà Thủy Linh, 31-33 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Telephone: (84-4) 3537 1525/ Fax: (84-4) 35371526

Email: info@thuylinh.vn

Website : http://thuylinh.com.vn/

Fanpage : https://www.facebook.com/congtythuongmaiquoctethuylinh