Game thủ yên tâm, Call of Duty: WWII chắc chắn sẽ không có màn chơi vào vai lính Phát xít

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2017 10:46 AM

Có thể chắc chắn 100% rằng, trong Call of Duty: WWII sẽ không có bất kỳ màn chơi nào cho bạn vào vai người Đức, hay người Nhật, bất kỳ ai thuộc phe trục phát xít cả.

Dạo gần đây, trào lưu cho phép người chơi game vào vai kẻ xấu đã chẳng còn gì xa lạ. Chính vì lý do đó mà thời gian qua chẳng thiếu những ý tưởng cho rằng Call of Duty: WWII sẽ có những màn chơi cho phép bạn vào vai một hay một vài người lính phe phát xít Đức. Thực tế mà nói, thì sau màn chơi gây sốc cho cả thế giới, "No Russian" trong Modern Warfare 2, Call of Duty rất ít khi gây ra biến động trong làng game với những hướng đi táo bạo, thậm chí gây nhiều tranh cãi. Trong khi đó, từ trước tới nay, những tựa game cho phép người chơi vào vai lính Đức trong Thế chiến thứ 2 đều chỉ là những trận đấu multiplayer để cho... có hai phe, vì không lẽ lại để lính đồng minh thi đấu với nhau, rất vô lý.

Tuy nhiên việc cho game thủ vào vai một quân nhân phát xít Đức cũng đem lại nhiều, nếu không muốn nói là quá nhiều vấn đề. Với những tội ác diệt chủng và chống lại loài người của bộ máy chiến tranh đế chế thứ 3, việc tạo ra những màn chơi cho phép game thủ hạ gục những người lính phe Đồng minh đối địch chắc chắn 100% sẽ gây ra không chỉ tranh cãi, mà còn cả tẩy chay, khiếu kiện nữa, và chắc chắn Activision không muốn điều đó xảy ra, ít nhất là với phiên bản Call of Duty lấy lại thanh danh cho cả dòng game sau vài phần game bị chê bai ném đá nhiệt tình.

Nhà phát triển Slegdehammer đã từng cho biết, trên chiến trường của Call of Duty: WWII sẽ không chỉ là những trận đánh ác liệt, mà còn cả những vấn đề nhức nhối của thời kỳ bấy giờ trong xã hội, được những người lính mang theo vào chiến trường đẫm máu, như "phân biệt chủng tộc hay phân biệt giới tính". Thế nhưng có thể chắc chắn 100% rằng, sẽ không có bất kỳ màn chơi nào cho bạn vào vai người Đức, hay người Nhật, bất kỳ ai thuộc phe trục phát xít cả.

Với phiên bản WWII, với lời hứa hẹn sẽ đem game thủ đến một cuộc chiến "đen tối, khốc liệt với góc nhìn của một chàng lính mới", thông qua đoạn trailer, những màn chơi đầy kịch tính chắc chắn sẽ đem lại cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều so với những câu chuyện mà DICE đưa vào Battlefield 1.

Theo Activision giới thiệu, Call of Duty: WWII sẽ đưa người chơi vào vai một binh sĩ của lực lượng bộ binh Hoa Kỳ mang tên Daniels và tham gia vào mặt trận ở châu Âu, trong đó bao gồm cả những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử như cuộc đổ bộ D-Day xuống bở biển Normandy. Tuy nhiên game không chỉ có một nhân vật chính duy nhất mà sẽ thay đổi qua nhiều nhân vật, mang đến góc nhìn đa dạng về cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Một trong số đó được tiết lộ là một nữ quân nhân thuộc quân kháng chiến nước Pháp.

Chế độ chơi mạng - yếu tố không thể thiếu trong dòng game Call of Duty tạm thời sẽ chưa được giới thiệu trong buổi livestream ngày hôm nay, thay vào đó Activision dự định giới thiệu nó tại hội chợ E3 2017 như thường lệ diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Hiện tại chúng ta chỉ biết rằng sẽ có một chế đội mới mang tên gọi "War Mode" nơi người chơi có thể lựa chọn vào các đơn vị khác nhau như bộ binh hoặc thiết giáp.

Call of Duty: WWII sẽ phát hành vào ngày 3/11 dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC.