Game thủ Việt khen/chê gì về MU Đại Thiên Sứ sau 1 tuần ra mắt

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2016 02:12 PM

MU Đại Thiên Sứ
28/04/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Game khá giống MU cũ, nhưng lại có VIP hay server mới ra mắt nhiều quá, đến chóng mặt là một số ý kiến của game thủ Việt về MU Đại Thiên Sứ.

Vào cuối tháng 4/2016 vừa qua, Webgame MU Đại Thiên Sứ đã chính thức mở cửa đón game thủ Việt. Ngay lập tức, tựa game online này đã thu hút không ít game thủ Việt tham gia chơi thử.

Trên thực tế, khá nhiều game thủ Việt bày tỏ thái độ "tò mò" trước dòng giới thiệu "MU chính chủ của Webzen" về MU Đại Thiên Sứ. Điều đáng chú ý rằng MU Đại Thiên Sứ mô phỏng lại khá giống tựa game MU gốc. Đầu tiên, đó chính là việc các nhân vật có 4 chỉ số tiềm năng cơ bản, và với mỗi lớp nhân vật, người chơi sẽ cần phải có cách tăng điểm riêng.

Ví dụ như lớp nhân vật Chiến Sĩ (Dark Knight) sẽ cần tăng điểm sức mạnh để tăng sát thương, trong khi nhân vật Cung Thủ (Elf) sẽ cần phải tăng điểm nhanh nhẹn để tăng sát thương.

Một game thủ bình luận: "Lúc đầu cứ tưởng là chơi MU luôn trên Web mà hóa ra là không phải, chơi vẫn giống Webgame thường thôi, đa phần toàn Auto tự đánh, tự làm nhiệm vụ hết nhưng được cái cách xây dựng nhân vật khá giống MU cũ. Chơi lên cao để học lại chiêu quẩy rồng cũ rồi xem thế nào".

Đây cũng là điều khó tránh bởi với dòng game nhập vai trên Web hiện nay, thì đa phần các tựa game này đều tích hợp sẵn tính năng Auto tự đánh và đặc biệt là hệ thống nhiệm vụ cực đơn giản, người chơi sẽ chỉ cần phải click chuột mà thôi. Dẫu vậy thì trong tựa game MU gốc, thì đa phần thời gian game thủ cũng chỉ... cắm chuột để cày ngọc.

"Được cái game này cho người chơi cắm máy cày ngọc nên còn đỡ, lúc đầu thì đi làm nhiệm vụ chứ không phải cắm máy train quái như MU cũ. Mới lập hơn 5 acc cắm máy cày Bless, Chaos... ở bãi. Cơ mà thấy Boss trong game này khá mạnh, không biết nạp lên VIP cao thì đánh Boss có dễ hơn không". Một người chơi khác chia sẻ.

Có thể thấy, MU Đại Thiên Sứ được nhiều game thủ nhận định khá giống với tựa game MU gốc, đặc biệt là hệ thống tính năng và nội dung chơi ở phần cao hơn. Tuy nhiên, việc có áp dụng hệ thống tính VIP khiến không ít người chơi bày tỏ nghi ngại, vì rõ ràng là trong tựa game MU cũ không hề có tính năng này.

Một người chơi khác cũng bày tỏ: "Chơi game này thấy cày một lúc 3, 4 acc cũng có lợi, kiếm thêm Zen, Ngọc hay mấy đồ linh tinh. Cơ mà thấy NPH mở server mới có vẻ nhiều, chưa đến 1 tuần đã 40 server rồi. Thấy game cũng hay mà chỉ sợ sau này bị loãng server, người chơi cứ chuyển sang server mới hết".

Đây cũng là hoang mang của không ít game thủ Việt về việc MU Đại Thiên Sứ ra mắt server mới với tốc độ chóng mặt.