Game thủ Việt cho rằng Teen 2 bắn quá dễ nhưng bù lại chiến thuật rất thú vị

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2016 03:56 PM

Teen 2
20/07/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Teen 2 đã mở cửa tại Việt Nam từ ngày 20/7 vừa qua và thu hút được một số lượng lớn game thủ tham gia trải nghiệm.

Như chúng ta đã biết, game online di động thể loại bắn toạ độ kết hợp thẻ tướng Teen 2 đã mở cửa tại Việt Nam từ ngày 20/7 vừa qua và thu hút được một số lượng lớn game thủ tham gia trải nghiệm. Game hỗ trợ cả 2 hệ điều hành iOS và Android, kèm theo đó là phiên bản dành cho những ai muốn chơi giả lập trên máy tính, tham khảo thêm tại trang chủ: http://teen2.goplay.vn/.

Teen 2 có gameplay khá thú vị với sự kết hợp giữa thể loại thẻ tướng và bắn toạ độ. Game thủ phải xây dựng một đội hình chiến đấu với 3 thành viên để vượt qua các phụ bản cũng như PvP, mỗi khi tới lượt, bạn có thể chạm và kéo để chọn hướng cùng góc bắn, nhả ra nhân vật sẽ tấn công theo chỉ định. Tất nhiên bên thắng là những người đã tiêu diệt hết được kẻ địch.

Theo nhiều nhận xét của các game thủ Việt Nam đã tham gia vào Teen 2 để chơi thử thì mọi người đều cho rằng cách bắn toạ độ trong game quá dễ dàng, gây ra nhàm chán khi không có nhân vật mới: "Mình nói thật, đúng là game bắn súng tọa độ cơ mà nó nhàm hơn những game khác, chơi dc có xíu là đã chán rồi".

Tuy nhiên thực tế là trò chơi này không tập trung quá nhiều vào phần bắn toạ độ nên đã cố tình tạo cho cách bắn trở nên dễ dàng hơn, thay vào đó thì game thủ sẽ phải tập trung tính toán về việc sử dụng các vị tướng thu thập được sao cho khắc chế được địch thủ, tinh chỉnh chiến thuật sao cho hợp lý nhất:

"Game này bắn nhau thì hơi chán nhưng được cái hệ thống nhân vật nhiều, mỗi tướng lại có hiệu ứng khác nhau nên phải cày nhiều mới thấy vui, xắp xếp đội hình để thắng mãi kể ra cũng mệt phết. Tuy không phải chính góc căn lực khó nhưng vẫn có cái hay riêng".

Ngoài ra, các boss trong game có độ khó tăng dần nên về sau không có nhiều game thủ chê Teen 2 quá dễ nữa mà lại than phiền rằng phải cày cấp cho quá nhiều nhân vật. Sau đây là lời nhận xét, góp ý của một game thủ đã tham gia khoảng 10 tiếng trong 2 ngày mở cửa:

"Sau 10 tiếng chơi thử, có ít điều mong NPH sửa lại

1/ Lên exp chậm, boss càng lúc càng mạnh

2/ Items để tăng sao cho vũ khí và ngoại trang cực kì khó kiếm (Nếu game ko có event tặng quà thì chắc giờ vẫn lẹt đẹt đồ lv10, không qua nổi map). Nếu bỏ luôn phần items này thì càng hay.

3/ Không có chức năng chuyển exp của hero cũ qua hero mới, cái này dã man nhất. Trên PC có auto chứ điện thoại thì oải lắm. Farm lên lv20 cho hero mà chợt mặt.

4/ Game sẽ hay hơn nếu có chế độ đấu đội".

Có thể thấy rằng cách chơi của Teen 2 tương đối khó vào giai đoạn sau chứ không hề dễ như nhiều game thủ mới chơi giai đoạn đầu cảm nhận bởi ngoài bắn toạ độ thì trò chơi còn rất nhiều phần khác liên quan tới chiến thuật, tướng, level, đồ đạc mọi người cần giải quyết.

Ngoài ra, về mặt đồ hoạ thì Teen 2 nhận được rất nhiều khen ngợi với hình ảnh chau chuốt tỉ mỉ theo hướng hoạt họa, nhiều màu sắc và tạo hình nhân vật vô cùng đáng yêu.

Soi gMO Teen 2 trong ngày đầu ra mắt tại Việt Nam