Game thủ ngán ngẩm vì client LMHT hóa 'màn hình đen' - 'Riot làm mọi thứ đều hỏng, trừ Cửa Hàng'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/06/2020 11:53 AM

Nâng cấp thì chưa thấy đâu, chỉ có client LMHT là lỗi cũ chưa sửa lại nảy sinh ra lỗi mới.

Nếu bạn để ý thì ở phiên bản 10.11 mới nhất, giao diện trong client LMHT đã được nâng cấp trở nên gọn gàng hơn với những mục như Hồ Sơ, Bộ Sưu Tập... được tách ra hoàn toàn.Thay đổi này sẽ giúp cho client có nhiều không gian để Riot Games có thể đưa thêm những mục khác vào game trong tương lai.

Tuy nhiên, sự hài lòng của game thủ thì chưa thấy đâu nhưng lỗi client lại tới mất rồi. Rất nhiều game thủ đã đăng những phàn nàn về hiện tượng Client LMHT bỗng nhiên hóa "màn hình đen". Gặp lỗi này thì bạn sẽ không thể mở ra bất kỳ mục nào như Hồ Sơ, Bộ Sưu Tập, Chế tạo Hextech, thậm chí danh sách bạn cũng biến mất và đương nhiên là không thể chơi game được.

Game thủ ngán ngẩm vì client LMHT hóa màn hình đen - Riot làm mọi thứ đều hỏng, trừ Cửa Hàng - Ảnh 1.

Client LMHT hóa thành màn hình đen ở bản mới

LMHT

Tình trạng này diễn ra thường xuyên tới nỗi có rất nhiều game thủ chia sẻ rằng họ cũng gặp phải lỗi này. Người ta cũng không quên mỉa mai Riot rằng "Cửa Hàng thì hoạt động một cách hoàn hảo" để ám chỉ việc họ chỉ biết làm skin đẹp trong khi client của game thì quá tệ.

Game thủ ngán ngẩm vì client LMHT hóa màn hình đen - Riot làm mọi thứ đều hỏng, trừ Cửa Hàng - Ảnh 3.

Ấn vào biểu tượng của LMHT, không có gì xảy ra cả, tôi tưởng đó là vấn đề của máy tính cá nhân chứ. Hóa ra đó là vấn đề thường thấy à?

Tại sao điều này lại khiến tôi đau lòng tới thế chứ?

Mấy ông quên mất là Cửa Hàng lúc nào cũng chạy mượt mà tới hoàn hảo mọi lần nhé.

Game thủ ngán ngẩm vì client LMHT hóa màn hình đen - Riot làm mọi thứ đều hỏng, trừ Cửa Hàng - Ảnh 4.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao nó tệ thế này. Không có game nào mà tôi từng chơi lại mắc kẹt với vấn đề này cả, không một trò nào kể từ năm 2003.

Tôi vừa chơi 2 trận, thậm chí nó không thể load nổi và tôi phải dừng mọi chương trình liên quan tới LMHT và cố gắng bắt đầu client của game hàng chục lần cho tới khi game có thể chạy. Tôi khá thích Huyền Thoại Xứ Sở Runeterra nhưng thật sự thì client mà Riot tạo ra quá là tệ.

Game thủ ngán ngẩm vì client LMHT hóa màn hình đen - Riot làm mọi thứ đều hỏng, trừ Cửa Hàng - Ảnh 5.

Nhìn vào mặt tích cực thì client bắt tôi thoát khỏi lobby sau trận luôn, thực sự khá là thú vị đó.

Client của tôi thì đơ 100% trong thời gian vinh danh đồng đội.

Cứ tưởng chỉ mình tôi bị. Họ cần phải sửa cái client chết tiệt này thôi.

Trường hợp của tôi thì client dường như thích mất kết nối gần như mọi trận đấu nên tôi không thể vinh danh ai cả. Hay lắm.

Game thủ ngán ngẩm vì client LMHT hóa màn hình đen - Riot làm mọi thứ đều hỏng, trừ Cửa Hàng - Ảnh 6.

Nếu bạn đánh hay mà không được vinh danh thì có thể là do đồng đội bị lỗi client nhé

Một trong những chiến lược khá hay của Riot khi phát triển game đó là tạo ra mộ giao diện thân thiện, dễ dùng rồi dần dần nâng cấp nó và cho game thủ thấy sự thay đổi trực tiếp. Điều này khiến cho người chơi thỏa mãn khi chứng kiến LMHT ngày một tốt lên một cách trực tiếp. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, client của LMHT ngày một xuống cấp khi tình trạng chọn tướng, chọn trang phục chậm, lỗi thì tràn lan khiến game thủ không khỏi ngao ngán.

Game thủ ngán ngẩm vì client LMHT hóa màn hình đen - Riot làm mọi thứ đều hỏng, trừ Cửa Hàng - Ảnh 7.

"Chán chả buồn nói" là tâm trạng chung của game thủ lúc này

Dẫu biết rằng Riot Games cần phải san sẻ nhân sự để làm những game khác nữa nhưng thật khó chấp nhận khi client của LMHT, tựa game số 1 của họ, vài bữa lại lỗi và khiến người ta ức chế như này.