Game thủ mệt mỏi vì độ toxic của player LMHT - 'Tôi thà chơi Đấu Trường Chân Lý một mình còn hơn'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/02/2020 06:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau khi có Đấu Trường Chân Lý thì khá nhiều game thủ đã tháo chạy sang đây vì không muốn đối mặt với những game thủ LMHT tính cách quá toxic.

Xuất hiện từ giữa năm 2019, Đấu Trường Chân Lý đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt cực kì lớn trong cộng đồng LMHT khi cuối cùng tựa game yêu thích của mình cũng có chế độ "nhân phẩm". Tuy vậy nhưng điều này vô hình chung khiến cho LMHT gốc mất đi một số lượng người chơi không nhỏ khi họ tìm thấy chế độ mới vừa đủ tính cạnh tranh nhưng cũng cực kì vui vẻ dù chỉ chơi một mình.

Game thủ mệt mỏi vì độ toxic của player LMHT - Tôi thà chơi Đấu Trường Chân Lý một mình còn hơn - Ảnh 1.

Ở Đấu Trường Chân Lý, bạn vừa có thể thư giãn vừa đảm bảo tính cạnh tranh được thỏa mãn

Bên cạnh đó thì một lý do rất lớn khiến cho người ta chọn Đấu Trường Chân Lý là bởi ở chế độ này, tranh cãi rất hiếm khi xảy ra. Trong khi đó ở LMHT, chuyện chửi nhau vì tranh vị trí, phá game, di chuyển lỗi... xảy ra như cơm bữa và khiến game thủ vô cùng mệt mỏi. Một anh chàng đã đăng bài viết lên diễn đàn Reddit về vấn đề này và đi kèm kết luận "tôi vui vì nhờ Đấu Trường Chân Lý mà bỏ được LMHT gốc".

Game thủ mệt mỏi vì độ toxic của player LMHT - Tôi thà chơi Đấu Trường Chân Lý một mình còn hơn - Ảnh 2.

Chơi Đấu Trường Chân Lý mà không có bạn thì thật tệ, nhưng vẫn tốt hơn LMHT gốc.

Không một người bạn nào của tôi chơi Đấu Trường Chân Lý cả, điều cô lập tôi với họ.. Tôi xem xét thấy mùa giải mới của LMHT gốc thật sự tệ hại. Nhưng bạn tôi lúc nào cũng ép tôi chơi LMHT gốc và tôi cảm thấy mình không thể tận hưởng nó như những gì tôi làm với Đấu Trường Chân Lý.

Đấu Trường Công Lý: Game thủ toxic, bạn không bao giờ biết rằng mình sẽ vào cùng team hoặc khác team với họ. Bị ép vào chơi một trận đấu 20-40 phút, tùy thuộc vào team của bạn giữa bạn chơi bao lâu và danh sách còn dài hơn nữa...

Đấu Trường Chân Lý: Vui vẻ và thoải mái, vô cùng thư giãn luôn. Những người chơi ở đây thực sự khá là tốt, chưa gặp ai toxic cả. Tôi chỉ có thể tự trách bản thân nếu thua, không giống như tại Đấu Trường Công Lý nơi tôi phải cùng team với những người làm tôi đau đầu cả trận.

À mà tôi đang vừa chơi vừa học hỏi rất nhiều điều từ Đấu Trường Chân Lý, khi bạn dành đủ thời gian cho nó, sẽ thật là vui khi bạn tìm ra được những thứ nên làm hay nên tránh. Tôi vừa leo từ Sắt 3 lên Bạch Kim 2 trong 2 tuần, điều không tệ với bản thân tôi.

Cuối cùng thì với tôi, Đấu Trường Chân Lý thực sự tuyệt vời, vấn đề chỉ là bạn bè không chơi với tôi mà thôi. Dù sao thì tôi cũng cực kì hạnh phúc vì đã từ bỏ Đấu Trường Công Lý mãi mãi, không đùa đâu.

Game thủ mệt mỏi vì độ toxic của player LMHT - Tôi thà chơi Đấu Trường Chân Lý một mình còn hơn - Ảnh 3.

Riot Games đã tạo ra một fanbase riêng cho Đấu Trường Chân Lý

Điểm khác biệt lớn nhất giữa LMHT và Đấu Trường Chân Lý đó là chuyện tính cá nhân của "cờ nhân phẩm" quá cao còn ở trò chơi gốc bạn phải phụ thuộc vào đồng đội, kể cả họ là tạ tấn đi nữa. Hơn nữa chuyện game thủ LMHT càng ngày càng toxic làm cho người chơi vô cùng mêt mỏi dù đang chơi game. Vì thế với những game thủ có cái tôi cao hoặc muốn giải trí đơn thuần, họ lựa chọn Đấu Trường Chân Lý thay vì LMHT.

Game thủ mệt mỏi vì độ toxic của player LMHT - Tôi thà chơi Đấu Trường Chân Lý một mình còn hơn - Ảnh 4.

Đôi khi chơi game thôi cũng làm người ta muốn đập bàn phím như này

Dù vậy LMHT vẫn là trò chơi vô cùng vui khi được chơi với bạn bè, cảm giác cùng với những người bạn tạo ra một pha phối hợp nào đó luôn là trải nghiệm vô cùng quí giá. Sự khác biệt này giống như việc bạn chơi bóng đá và cờ vua vậy, không ai đúng hay sai ở đây cả, chỉ là mỗi người có một sở thích và tính cách riêng mà thôi. Bạn thì sao? Bạn tận hưởng Đấu Trường Chân Lý hay LMHT hơn? Hãy để lại bình luận nhé!