Game thủ mách nước cách khắc chế Vex siêu đơn giản thông qua việc... tắt hiệu ứng đổ bóng ở client, thực hư ra sao?

Loris CarryUs GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/09/2021 09:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vex hay chiếc bóng của cô có lẽ chính là sản phẩm trên nền tảng đồ họa mới mà Riot từng đề cập.

Cách đây ít ngày, Riot Games đã tung ra những thông tin mới nhất về vị tướng Vex - cái tên sẽ xuất hiện tại Đấu Trường Công Lý sắp tới sau khi bản 11.19 được chính thức cập nhật. Có thể thấy, không phải chủ thể Vex mà chính chiếc bóng luôn đi cùng cô mới là nhân vật chính - kẻ sở hữu bộ chiêu thức được xem là khắc chế của "quốc tướng" Yasuo.

Thế nhưng, với việc sức mạnh phụ thuộc hầu hết vào chiếc bóng, nhiều game thủ thậm chí đã nửa đùa nửa thật khi nói rằng Vex sẽ bị khắc chế một cách rất đơn giản, bằng cách... tắt hiệu ứng đổ bóng trong LMHT. Nhưng liệu thực tế có đơn giản như vậy? Số phận "cái bóng" của Vex sẽ như thế nào nếu tắt đi hiệu ứng đổ bóng trong phần Cài Đặt ingame?

Perfect Vex Counter [League of Legends- New Champion ANIMATION]

Game thủ mách nước cách khắc chế Vex siêu đơn giản thông qua việc... tắt hiệu ứng đổ bóng ở client, thực hư ra sao? - Ảnh 2.

Một game thủ mới đây đã thử nghiệm tính năng này trong máy chủ PBE và kết quả là: Vex hoàn toàn không hề hấn gì, chiếc bóng của cô vẫn hiện hữu ở đó, hoàn toàn bình thường trong khi xung quanh, bóng của lính, của công trình… đều đã bị tắt đi mất.

Khi tắt hiệu ứng đổ bóng, cái bóng của Vex vẫn còn nguyên vẹn

Có thể lý giải một cách đơn giản, là "chiếc bóng" này thực tế vẫn thuộc model tướng của Vex, chứ không phải là một hiệu ứng ingame. Còn nói về cốt truyện, đơn giản thôi, nó không phải là cái bóng thông thường, không phải là một sản phẩm của hiệu ứng ánh sáng theo kiến giải của khoa học thường thức. Làm gì có cái bóng nào biết tấn công người khác và dùng cả phép thuật cơ chứ. Cái bóng của Vex rất có thể là một thực thể ma thuật nào đó, hoặc cũng có thể là do cô nàng tự kỷ này dùng chính phép thuật của mình để tạo ra. Điều này sẽ được lý giải cụ thể khi cốt truyện của Vex ra mắt.

Hồi giữa tháng 7, nhân viên Riot đã thông báo trên mạng xã hội Reddit về việc sẽ nâng cấu hình yêu cầu để có thể chơi LMHT lên cao hơn so với trước đây. Cụ thể, yêu cầu cấu hình này sẽ chính thức được áp dụng từ bản cập nhật 11.17 cùng với sự ra mắt của Vex - vị tướng mà theo Riot chia sẻ là có rất nhiều hiệu ứng chiêu thức mới mà cấu hình cũ sẽ khó lòng đáp ứng nổi.

Game thủ mách nước cách khắc chế Vex siêu đơn giản thông qua việc... tắt hiệu ứng đổ bóng ở client, thực hư ra sao? - Ảnh 4.

Thông báo của nhân viên Riot về việc sẽ nâng cấu hình yêu cầu vì sự xuất hiện của Vex

Và ở hiện tại, với việc thử nghiệm việc tắt hiệu ứng đổ bóng của vị tướng Vex trên máy chủ PBE, có thể nói, chiếc bóng đi cùng Vex chính là một trong những lý do khiến Riot yêu cầu người chơi nâng cấu hình máy để trải nghiệm tựa game được đầy đủ nhất. Vì trong lịch sử phát triển LMHT, chưa từng có bất kỳ một vị tướng nào đi cùng một chiếc bóng mà vị tướng đó thì sử dụng đòn đánh tay bình thường trong khi chiếc bóng lại sử dụng bộ kỹ năng. Hay nói cách khác, cái bóng của Vex là một sản phẩm đồ họa mới của Riot, khi nó thực hiện vai trò tương đương với một cá thể trong game, nhưng lại xuất hiện ở một tạo hình phức tạp hơn nhiều.

Riot đã bắt đầu hiện thực hóa những ý định về việc nâng tầm chất lượng của tướng, từ bộ kỹ năng, chiêu thức, đến đồ họa và thiết kế của vị tướng đó. Có lẽ, game thủ cũng phải bắt đầu thích nghi với những sự phát triển, đổi mới để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm game của bản thân trong tương lai.