Game thủ LMHT tâm sự những khó khăn khi học chơi DOTA2 - 'Map thì quá đẹp nhưng nhiều đồ kích hoạt quá'

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/07/2020 10:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chuyển từ LMHT sang làm quen với DOTA2 chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Mặc dù LMHT đã và đang là tựa game có nhiều người chơi nhất thế giới nhưng sự thật là có một bộ phận game thủ của tựa game này không còn quá mặn mà với nó nữa. Nhiều người thì chuyển sang việc chơi Đấu Trường Chân Lý, tệ hơn thì bỏ game và chuyển sang những game khác như DOTA2 chẳng hạn. Lý do thì cũng rất dễ hiểu, cộng đồng quá mức toxic còn update của Riot Games thì không làm người chơi hài lòng.

Game thủ LMHT tâm sự những khó khăn khi học chơi DOTA2 - Map thì quá đẹp nhưng nhiều đồ kích hoạt quá - Ảnh 1.

Câu chuyện thường ngày ở Riot Games, đội làm hình ảnh tướng, âm nhạc làm quá tốt nhưng đội cân bằng thì lại "phá"

Và một game thủ nước ngoài sau khi có khoảng 1 tháng chuyển sang DOTA2 đã chia sẻ cho cộng đồng câu chuyện khó khăn của mình khi học chơi tựa game này. Những tưởng anh chàng sẽ bị xua đuổi như những người chơi "thượng đẳng" nhưng lại được game thủ DOTA2 chào đón nhiệt tình, thậm chí còn được chia sẻ cách tốt nhất để làm quen với trò chơi mới này.

Game thủ LMHT tâm sự những khó khăn khi học chơi DOTA2 - Map thì quá đẹp nhưng nhiều đồ kích hoạt quá - Ảnh 2.

Tôi vừa mới bắt đầu chơi DOTA2 vào tháng này.

Về cơ bản thì tôi ngán tận cổ LMHT rồi và tự nhủ mình sẽ cho DOTA2 một cơ hội, những điều tôi thích về trò chơi này đó là:

Chất lượng hình ảnh quá là tuyệt vời.

Những con tướng trong game dường như được tạo ra vô cùng cẩn thận và tâm huyết.

Bản đồ thì đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Có rất nhiều chế độ chơi khác nhau.

Game thủ LMHT tâm sự những khó khăn khi học chơi DOTA2 - Map thì quá đẹp nhưng nhiều đồ kích hoạt quá - Ảnh 3.

Bản đồ của DOTA2 được chăm chút tới từng chi tiết nhỏ

Những thứ tôi không thích:

Có quá nhiều item ở trong cửa hàng, rất nhiều tới nỗi quá tải luôn, rất nhiều món đồ có khả năng kích hoạt.

Hiệu ứng kỹ năng dường như cực kì khó hiểu (đôi lúc tôi phải rất khó khăn để nhận ra chuyện gì đang diễn ra trong combat).

Smurf quá nhiều, 80% trận đấu của tôi đều gặp những người chơi như vậy. Đương nhiên là tôi thua hầu như tất cả trận đấu nhưng tôi vẫn rất vui vì trò chơi này cho cảm giác tươi mới nếu so sánh với LMHT.

Một vài người gợi ý cho tôi là nên chơi chế độ Turbo để học về game nhanh hơn, điều này có ổn không? Bên cạnh đó thì tướng nào hợp với người mới chơi thế? Tôi đang chơi Venomancer vì nó làm tôi nhớ tới mấy con tướng tôi thích ở LMHT là Shaco và Teemo, tôi cũng thích chơi Night Stalker nữa.

Game thủ LMHT tâm sự những khó khăn khi học chơi DOTA2 - Map thì quá đẹp nhưng nhiều đồ kích hoạt quá - Ảnh 4.

Nếu ông bạn vào trang https://www.dotabuff.com/learn/lol thì sẽ tìm thấy khu vực đặc biệt để hướng dẫn những người chơi từ LMHT sang DOTA2. Bài viết đó được thực hiện bởi những người chơi khác cũng từ LMHT sang và nó có chính xác những gì ông bạn cần.

Hay quá, cảm ơn nhé.

À mà chú ý này, Side shop đã bị xóa 1 hay 2 năm trước rồi nên phần hướng dẫn side shop đó không còn ý nghĩa nữa. Hầu hết những tips ở đó đều đúng.

Wow, đã 1 năm rồi cơ à, thật khó mà tin được.

Nó được update vào tháng 11 năm ngoái, mấy ông trên Reddit thường có trí nhớ khá tệ nhưng lần này thì khác.

Nó bị xóa vào năm ngoái cùng với việc ra mắt Outpost.

Game thủ LMHT tâm sự những khó khăn khi học chơi DOTA2 - Map thì quá đẹp nhưng nhiều đồ kích hoạt quá - Ảnh 5.

Sự xuất hiện của Outpost vào update Outlander năm ngoái đã xóa bỏ Side Shop

Mặc dù DOTA2 thì cũng toxic không kém đâu nhưng ít nhất ở trò chơi này người ta có "chiến ý" cực kì cao, kể cả có thua, bị hủy diệt khi đi lane thì người chơi vẫn cố gắng chứ không dễ dàng buông xuôi. Có lẽ việc không có tính năng đầu hàng đã hình thành cho game thủ DOTA2 tinh thần chiến đấu cao như vậy. Vì thế mà trò chơi này là trải nghiệm khác hoàn toàn với game thủ LMHT, những người đối mặt với chuyện bị hủy diệt từ sớm và spam /ff từ phút thứ 15.

Game thủ LMHT tâm sự những khó khăn khi học chơi DOTA2 - Map thì quá đẹp nhưng nhiều đồ kích hoạt quá - Ảnh 6.

"Yasuo 15 phút GG" hẳn chẳng còn xa lạ gì với game thủ LMHT nữa

DOTA2 có thể cập nhật không quá nhiều, tướng mới 1 năm ra mắt có 2 con nhưng trò chơi này luôn có một sự hấp dẫn nhất định với những game thủ dù mới hay cũ. Vì thế Riot Games nên tìm cách cân bằng lại LMHT hoặc làm cách nào đó để đáp ứng yêu cầu của cộng đồng đi. Chuyện họ mất người chơi cho DOTA2 là có thật và nó sẽ tiếp tục diễn ra nếu Riot không làm hài lòng những fan ruột của mình.

Game thủ LMHT tâm sự những khó khăn khi học chơi DOTA2 - Map thì quá đẹp nhưng nhiều đồ kích hoạt quá - Ảnh 7.

Không chỉ LMHT mới biết làm skin đẹp để hấp dẫn game thủ, DOTA2 cũng dần sở hữu những item đặc biệt để tăng tính thẩm mỹ cho game