Game thủ đưa ra hàng loạt ý kiến chỉnh sửa Đá Vạn Năng sao cho ngọc này bớt "phế"

A Đồi  - Theo Helino | 29/11/2019 05:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đá Vạn Năng đang là điểm ngọc yếu nhất mà trong hệ thống ngọc tái tổ hợp hiện tại.

Được giới thiệu là viên ngọc thay thế cho Đạo Chích nhưng Đá Vạn Năng lại đang tỏ ra quá yếu so với những viên ngọc khác. Điểm tệ nhất của điểm ngọc này là giá trị nó mang lại quá ngẫu nhiên, khiến cho người chơi đôi lúc không thể dùng được điểm ngọc hiện tại đang có và không có lối chơi thực sự rõ ràng.

Game thủ đưa ra hàng loạt ý kiến chỉnh sửa Đá Vạn Năng sao cho ngọc này bớt phế - Ảnh 1.

Đá Vạn Năng quá ngẫu nhiên và khiến cho người chơi không thể xác định rõ lối chơi của mình

Ý tưởng luân chuyển ngọc bổ trợ của Riot Games là khá ổn, tuy nhiên số lượng ngọc siêu cấp có thể xoay ra là quá lớn, vì thế game thủ quốc tế đang có rất nhiều bài đăng đưa ra những ý kiến chỉnh sửa lại điểm ngọc này. Điểm chung đều là tìm cách giảm bớt tính ngẫu nhiên của Đá Vạn Năng và giúp cho người chơi có thể lựa chọn trước lối chơi của mình, thứ cực kì quan trọng trong LMHT.

Game thủ đưa ra hàng loạt ý kiến chỉnh sửa Đá Vạn Năng sao cho ngọc này bớt phế - Ảnh 2.

Một ý tưởng khá hay để giới hạn số ngọc có thể xoay ra dựa trên nhánh phụ của bảng bổ trợ

Ý tưởng về Đá Vạn Năng

Ý tưởng của tôi là khiến những điểm ngọc ngẫu nhiên của Đá Vạn Năng phụ thuộc vào nhánh phụ mà bạn lựa chọn. Nếu bạn chọn nhánh Chuẩn Xác ở nhánh phục, Đá Vạn Năng sẽ luân chuyển ngẫu nhiên giữa Bước Chân Thần Tốc, Sẵn Sàng Tấn Công, Nhịp Độ Chết Người và Chinh Phục. Nếu bạn chọn nhánh Phép Thuật thì sẽ ngẫu nhiên giữa Thiên Thạch Bí Ẩn, Triệu Hồi Aery và Tăng Tốc Pha, tương tự với các nhánh còn lại.

Game thủ đưa ra hàng loạt ý kiến chỉnh sửa Đá Vạn Năng sao cho ngọc này bớt phế - Ảnh 3.

Một ý tưởng khác để hạn chế tính ngẫu nhiên của Đá Vạn Năng

Chính sửa Đá Vạn Năng, chọn 3 ngọc siêu cấp ngẫu nhiên.

Tương tự với điểm Sách Phép, ý tưởng của tôi là mỗi khi Đá Vạn Năng sẵn sàng, bạn sẽ được chọn một trong 3 ngọc siêu cấp ngẫu nhiên. Đây là điểm ngọc quá ngẫu nhiên và nó sẽ cực tệ cho bạn trong một vài trường hợp, cho phép bạn được chọn sẽ giúp giảm tính "nhân phẩm" đi một chút.

Game thủ đưa ra hàng loạt ý kiến chỉnh sửa Đá Vạn Năng sao cho ngọc này bớt phế - Ảnh 4.

Đá Vạn Năng rõ ràng là không ổn khi có quá nhiều bài đăng yêu cầu chỉnh sửa

Sách Phép tốt hơn Đá Vạn Năng bởi vì nó không ngẫu nhiên

Tôi chơi Twisted Fate rất nhiều và Sách Phép là một trong những ngọc chính mà tôi dùng. Đá Vạn Năng cũng vui nhưng sự ngẫu nhiên của nó khiến điểm này không thể trở thành meta được nếu so sánh với các ngọc khác. Nó như kiểu một điểm ngọc vui vẻ vậy, hầu hết các tướng sẽ mạnh hơn nếu không dùng Đá Vạn Năng. Theo tôi có 3 cách để giúp điểm ngọc này tốt hơn

Khiến những ngọc xoay ra từ Đá Vạn Năng mạnh hơn so với bình thường.

Giảm thời gian giữa những lần xoay tua xuống hơn nữa.

Cho phép người chơi được chọn ngọc siêu cấp ở lần tiếp theo sử dụng. Có thể giao diện giống với nội tại của Kindred chẳng hạn.

Game thủ đưa ra hàng loạt ý kiến chỉnh sửa Đá Vạn Năng sao cho ngọc này bớt phế - Ảnh 5.

Có quá nhiều ý tưởng buff hoặc chỉnh sửa cơ chế của Đá Vạn Năng

Mặc dù có nhiều ý tưởng, nhưng tóm lại thì điểm cần được chỉnh sửa của Đá Vạn Năng là giảm bớt tính ngẫu nhiên của các điểm ngọc bổ trợ có thể xoay ra. Trước đây thì Đạo Chích cũng khá là may rủi, tuy nhiên thứ nó mang lại là những món đồ nhỏ lẻ, nếu không dùng được thì có thể bán đi lấy tiền, đương nhiên là ngọc siêu cấp thì không thể bán được rồi. Có lẽ Riot Games nên cân nhắc những ý tưởng trên của cộng đồng để chỉnh sửa điểm ngọc này sao cho có thể dùng được.