Game thủ Counter Strike bị Valve cảnh cáo vì dụ dỗ người khác chơi cá cược

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/07/2016 05:30 PM

Hai game thủ Counter Strike đã dùng ảnh hưởng của mình để quảng cáo trang cá cược do họ lập ra.

Mới đây một vụ lùm xùm đã nổi lên trong cộng đồng người chơi Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) khi hai streamer khá nổi tiếng trên Twitch là Trevor "TmarTn" Martin và Tom "ProSyndicate" Cassell đã lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để quảng cáo cho trang web cá cược do chính họ thành lập.


Hai game thủ này thường xuyên quảng cáo về trang web cá cược do mình lập ra trên stream.

Hai game thủ này thường xuyên quảng cáo về trang web cá cược do mình lập ra trên stream.

Mang tên gọi CSGOL****, trang web này cung cấp hình thức chơi may rủi khi những người tham gia sẽ đóng góp những bộ skin vũ khí của mình vào trong một chiếc hộp may mắn, và người thắng cuộc được lựa chọn ngẫu nhiên sau đó sẽ được sở hữu toàn bộ số skin nằm trong hộp. Giá trị của món đồ mà game thủ đưa vào hộp càng cao thì khả năng giành chiến thắng càng lớn.

Sau khi vụ việc nói trên bị một YouTuber với nickname "HonorTheCall" phanh phui, hai game thủ thành lập ra trang web cá cược đã nhận được lời cảnh cáo từ phía Valve. Ban đầu, hãng phát hành này đã đưa trang web cá cược nói trên vào danh sách đen và khuyên game thủ tránh xa để tránh nguy cơ bị lừa đảo, nhưng ở thời điểm hiện tại thì lệnh "cấm vận" đã được dỡ bỏ.

Một mod quản lý cộng đồng CS:GO cho biết họ chỉ ngăn cấm những đường link truy cập một trang web cụ thể nếu như nó chứa phần mềm độc hại hay có tính chất lừa đảo. Sau khi TmarTn và ProSyndicate xuất hiện trên mạng và đưa ra bằng chứng thể hiện họ chưa bao giờ hay có ý định lừa đồ của game thủ, Valve đã rút lại quyết định đưa CSGOL**** vào danh sách đen.

Kể từ hệ thống skin vũ khí được giới thiệu trong CS:GO từ năm 2014, các trang web cá cược đã nổi lên trong cộng đồng người chơi như một hình thức giải trí lẫn cơ hội kiếm tiền khi nhiều vật phẩm có trị giá lên tới hàng nghìn, thậm chí chục nghìn USD. Theo thống kê của trang Bloomberg, trong năm 2015 giá trị các giao dịch liên quan tới cá cược trong CS:GO đã lên tới 2,3 tỉ USD.


Một trang web cá cược bằng đồ ảo rất phổ biến trong cộng đồng game thủ CS:GO.

Một trang web cá cược bằng đồ ảo rất phổ biến trong cộng đồng game thủ CS:GO.

Mặc dù hai game thủ TmarTn và ProSyndicate đã may mắn không bị Valve đưa vào danh sách đen nhưng đây cũng là một tín hiệu báo động cho những người chơi đang muốn "kiếm thêm" thông qua cá cược đồ - hình thức mà gần đây đang bắt đầu bị các cơ quan pháp luật để mắt tới.

>> Starcraft Hàn Quốc đã bị hủy hoại bởi cá cược như thế nào